Bình Phước: Gây tai nạn với xe máy, nữ tài xế 26 tuổi say xỉn lái ô tô bỏ chạy 7km

Tứ Quý | 11-07-2022 - 12:14 PM

(Tổ Quốc) - Sau tai nạn, nữ tài xế lái ô tô bỏ chạy gần 7km mới dừng lại khi có lực lượng chức năng chốt chặn. Kiểm tra, nữ tài xế có nồng độ cồn 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Ngày 11/7, Đội CSGT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đang lập hồ sơ xử lý vụ việc nữ tài xế lái ô tô rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip nữ tài xế lái ô tô di chuyển trên đường với tình trạng một bánh xe bị bể và phần trước đầu xe bị hư hỏng, phía sau có nhiều người đi xe máy đuổi theo.

Theo nội dung từ clip, nữ tài xế này đã gây tai nạn trước đó với một xe máy rồi bỏ chạy nên bị người dân đuổi theo. Nữ tài xế lái xe bỏ chạy gần 7km mới dừng lại khi có lực lượng chức năng chốt chặn.

Bình Phước: Gây tai nạn với xe máy, nữ tài xế 26 tuổi say xỉn lái ô tô bỏ chạy 7km - Ảnh 1.

Nữ tài xế vẫn lái ô tô rời khỏi hiện trường dù xe bể bánh, rơi ra ngoài (ảnh chụp từ clip)

Liên quan đến vụ việc, Đội CSGT Công an huyện Hớn Quản cho biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/7 trên đường Liên Xã, đoạn thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A, xã Tân lợi, huyện Hớn Quản.

Nữ tài xế liên quan đến vụ việc tên N.T.M.L. (26 tuổi, huyện Hớn Quản), nạn nhân là anh Đ.L. (33 tuổi, huyện Hớn Quản).

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 17h chiều 10/7, anh Đ.L điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã hướng từ TX. Bình Long đi xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản).

Khi đến địa bàn trên thì xảy ra va chạm với ô tô (BKS: 93A-317XX) do nữ tài xế M.L. điều khiển theo hướng ngược lại.

Bình Phước: Gây tai nạn với xe máy, nữ tài xế 26 tuổi say xỉn lái ô tô bỏ chạy 7km - Ảnh 2.

Phần bánh xe phía trước (phía bên tài xế) bị bể, lốp xe rơi ra ngoài mắc kẹt (ảnh Trọng Nhân)

Vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện cùng hư hỏng, anh Đ.L. bị thương nhẹ. Đáng nói, sau tai nạn, nữ tài xế không ở lại giải quyết vụ việc mà lái xe bỏ chạy nhiều km, bất chấp một bánh xe phía trước bị bể.

Lúc này, người dân chạy xe máy đuổi theo để chặn ô tô này lại, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Hớn Quản đã báo các lực lượng phối hợp chặn bắt.

Kiểm tra, nữ tài xế có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM