Bị Nga dọa, sáng kiến Phần Lan vào NATO có bước tiến mới: Đãi ngộ đặc biệt từ liên minh

Hữu Hiển | 05-03-2022 - 10:35 AM

(Tổ Quốc) - Tổng thống Sauli Niinisto cho biết Phần Lan cởi mở trước khả năng đưa vấn đề gia nhập NATO ra thảo luận tại Quốc hội.

Khi được hỏi trên kênh Fox News liệu Phần Lan có gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không, Tổng thống Sauli Niinisto cho biết Phần Lan cởi mở trước khả năng đưa vấn đề này ra thảo luận tại Quốc hội.

Người đứng đầu nhà nước Phần Lan chỉ ra rằng, theo các kết quả trưng cầu, đa số công dân nước này ủng hộ ý kiến gia nhập NATO. 

Một cuộc thăm dò gần đây của Đài phát thanh công Phần Lan (YLE) cho thấy, lần đầu tiên, hơn 50% người Phần Lan ủng hộ việc tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu này. Một cuộc thăm dò tương tự ở nước láng giềng Thụy Điển cho thấy có cùng tỷ lệ muốn gia nhập NATO.

Ở một diễn biến khác, các ngoại trưởng của NATO ngày 4/3 cũng đồng thuận trong vấn đề mở rộng hợp tác với Phần Lan và Thụy Điển. Đại diện hai quốc gia này đã dự hội nghị ngày 4/3 và sẽ được tham dự tất cả các phiên họp trong tương lai của liên minh liên quan đến tình hình ở Ukraine - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận.

Bị Nga dọa, sáng kiến Phần Lan vào NATO có bước tiến mới: Đãi ngộ đặc biệt từ liên minh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, ngày 4/3/2022 (Ảnh: AP Photo/Patrick Semansky)

Trang rg.ru (Nga) ngày 5/3 dẫn lời ông Niinisto đánh giá, do tình hình đang biến đổi nhanh chóng trên thế giới, đã đến lúc để thảo luận về việc Phần Lan gia nhập NATO. Tổng thống Phần Lan cũng xác nhận sau cuộc gặp hôm 4/3 (giờ địa phương) với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng rằng hai nước củng cố quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong cuộc họp kéo dài 1 tiếng rưỡi, ông Biden nói Phần Lan là "đối tác quốc phòng mạnh mẽ" đang hỗ trợ cho "một phản ứng thống nhất xuyên Đại Tây Dương nhằm buộc Nga chịu trách nhiệm" liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hiện nay.

Theo ông Niinisto, "quá trình hợp tác về an ninh [với Mỹ] tập trung vào các yếu tố an ninh và quốc phòng cụ thể, chứ không hướng nhiều đến tư cách thành viên [NATO]". Dù vậy, ông cho biết Phần Lan đáp ứng các tiêu chi để gia nhập liên minh.

"Hai Tổng thống cam kết khởi động lộ trình củng cố hợp tác an ninh Mỹ-Phần Lan, được tiến hành với sự tham vấn chặt chẽ cùng các nước Bắc Âu khác," thông cáo của Nhà Trắng nêu. 

"Hai ông cũng thảo luận về tầm quan trọng của chính sách Mở Cửa của NATO."

Trước đó vào hôm 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra bình luận cảnh cáo nhằm vào Phần Lan và Thụy Điển.

Bà tuyên bố, "Phần Lan và Thụy Điển không dựa vào an ninh nước mình để làm tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác và việc họ gia nhập NATO có thể gây ra những hậu quả bất lợi và đối mặt với một số hậu quả quân sự và chính trị."

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM