AFF Cup 2022: Những dấu ấn về một giải đấu đầy hấp dẫn

Domino | 17-01-2023 - 13:40 PM

(Tổ Quốc) - AFF Cup 2022 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Thái Lan.

Chiều sâu của bóng đá Thái Lan

Vượt qua Việt Nam với tỉ số chung cuộc 3-2 trong trận chung kết, tuyển Thái Lan đã bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Trên bảng xếp hạng thành tích giải đấu, tuyển Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 7 lần đăng quang, tiếp theo lần lượt là Singapore (4 lần vô địch) và Việt Nam (2 lần vô địch).

Đáng chú ý, trong 5 lần gần nhất giải đấu được tổ chức, Voi chiến có tới 4 lần ca khúc khải hoàn. Đội tuyển duy nhất ngăn cản được chuỗi thành tích của Thái Lan là Việt Nam vào năm 2018.

Ở giải đấu năm nay, tuyển Thái Lan thiếu vắng một số ngôi sao quen thuộc như Chanathip, Supachok và Suphanat. Tuy nhiên, HLV Mano Polking vẫn triệu tập được một đội hình mạnh mẽ, đa dạng với trụ cột là 2 cái tên kỳ cựu Bunmathan và Dangda.

AFF Cup 2022: Những dấu ấn về một giải đấu đầy hấp dẫn - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan vô địch xứng đáng.

Điều này phản ánh mặt bằng chất lượng cầu thủ tại Thai League. Giải VĐQG của Thái Lan không chỉ là nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào cho đội tuyển nước này mà còn đang thu hút những ngôi sao đến từ khắp khu vực Đông Nam Á.

Các lứa trẻ của bóng đá Thái Lan có thể thi đấu chưa thực sự tốt. Nhưng nhờ được rèn luyện tại Thai League, họ vẫn sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Sức bật đến từ Việt Nam, Indonesia và Malaysia

Cho dù không thể lên ngôi vô địch, cả 3 đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều đã có những trận đấu đầy ấn tượng ở AFF Cup 2022. Với lối chơi được định hình và độ tuổi trung bình của đội hình ở mức vừa phải (Việt Nam – 26 tuổi, Malaysia – 25,9 tuổi, Indonesia – 24,7 tuổi), 3 đội tuyển vẫn hứa hẹn có những màn trình diễn xuất sắc hơn trong tương lai.

Tại Asian Cup 2023, khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đây cũng là 4 đội tuyển đã vào đến bán kết AFF Cup 2022. Việc học hỏi lẫn nhau giữa các đội bóng sẽ rất có ích trước khi bước vào giải đấu tầm cỡ châu lục.

AFF Cup 2022: Những dấu ấn về một giải đấu đầy hấp dẫn - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều ngôi sao có khả năng phát triển trong sự nghiệp như Hoàng Đức, Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Hải.

4 năm trước, tuyển Việt Nam từng lọt tới tứ kết Asian Cup còn Thái Lan cũng góp mặt ở vòng 1/8. Liệu rằng giải đấu sắp tới có chứng kiến thêm những bất ngờ đến từ các đại diện Đông Nam Á?

Không khí bóng đá trở lại

AFF Cup 2020 từng phải tổ chức tập trung tại một địa điểm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Năm nay, giải đấu trở lại với thể thức sân nhà-sân khách. Mặc dù còn tồn tại một số bất cập trong việc di chuyển, thể thức thi đấu xen kẽ đã giúp khuấy động không khí bóng ở khắp Đông Nam Á.

Càng vào sâu trong giải, số lượng khán giả đến sân liên tục tăng. Các SVĐ được lấp kín, những tiếng reo hò cổ vũ tạo nên hình ảnh vô cùng sôi động. AFF Cup cũng trở thành đề tài nóng được nhắc đến nhiều trên các mạng xã hội.

AFF Cup 2022: Những dấu ấn về một giải đấu đầy hấp dẫn - Ảnh 3.

Không khí sôi động ở SVĐ Mỹ Đình.

Sự ghi nhận từ FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đến dự khán trận chung kết AFF Cup 2022 và trao cúp vô địch cho đội tuyển Thái Lan. Ông Infantino ghi nhận sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á:

"Trong chuyến đi lần này, tôi ấn tượng với sự lớn mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Trong đó nổi bật là sự tăng trưởng của người hâm mộ và cơ sở hạ tầng cũng đang được đầu tư rất mạnh mẽ. AFF Cup được coi là một sự kiện rất thành công và quan trọng đối với khu vực. Trong tương lai, FIFA sẽ xem xét để cùng AFF làm cho giải đấu này trở nên lớn mạnh hơn nữa".

AFF Cup 2022: Những dấu ấn về một giải đấu đầy hấp dẫn - Ảnh 4.

Ông Infantino dự khán trận chung kết AFF Cup.

Kể từ năm 2026, World Cup sẽ tăng số lượng đội tham dự từ 32 lên 48. Chủ tịch FIFA Infantino cho rằng đây là thời cơ để các đội tuyển khu vực Đông Nam Á hướng đến việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.