Xếp dưới ở BXH, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp vào tứ kết còn Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á?

Tiểu Lâm Mộc | 06-06-2022 - 08:09 AM

(Tổ Quốc) - Đây là kịch bản có nhiều khả năng sẽ xảy ra ở giải U23 châu Á.

Tối qua (5/6), U23 Việt Nam xuất sắc cầm hoà U23 Hàn Quốc 1-1 trong khi U23 Thái Lan đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U23 Malaysia. Những kết quả này khiến U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu trên BXH tại bảng C giải U23 châu Á với những chỉ số cân bằng (cùng có 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3 và tổng số bàn thắng là 5 bàn.

Trong khi đó, U23 Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ ba với 2 điểm sau 2 trận, hiệu số bàn thắng bại là 0 còn U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại do trắng tay sau 2 lượt trận.

Xếp dưới ở BXH, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp vào tứ kết còn Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á? - Ảnh 1.

Với cục diện hiện tại, cả 3 đội U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đều còn nguyên cơ hội đi tiếp vào tứ kết trong đó Gong Oh-kyun nắm lợi thế nhất định do lượt cuối chỉ phải gặp Malaysia đã chắc chắn bị loại. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc và Thái Lan sẽ phải quyết đấu với nhau.

Lượt cuối cùng có thể xảy ra những kịch bản sau đây:

-Nếu U23 Việt Nam thua Malaysia: U23 Việt Nam chắc chắn bị loại bất kể kết quả cặp đấu giữa Thái Lan gặp Hàn Quốc.

-Nếu U23 Việt Nam hoà Malaysia: Kịch bản tương tự sẽ xảy ra, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại.

-Nếu U23 Việt Nam thắng Malaysia: U23 Việt Nam sẽ có 5 điểm, hiệu số bàn thắng bại dương, nhưng việc có đi tiếp hay không lúc này sẽ phụ thuộc vào kết quả ở cặp đấu còn lại. Những trường hợp tiếp theo có thể xảy đến gồm:

U23 Hàn Quốc và Thái Lan phân định thắng bại: U23 Việt Nam chắc chắn vào tứ kết, Thái Lan hoặc Hàn Quốc đội nào thắng sẽ đi tiếp.

U23 Hàn Quốc hoà Thái Lan: Khi đó cả U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc đều có 5 điểm. Theo quy định của AFC, trường hợp các đội bóng có cùng điểm số thì hiệu số đối đầu sẽ là tiêu chí đầu tiên xét tới để phân định thứ hạng.

U23 Việt Nam đã hòa U23 Thái Lan với tỷ số 2-2 ở lượt trận đầu tiên và hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ hai. Do bằng nhau ở hiệu số đối đầu giữa 3 đội, yếu tố số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp sẽ được tính tới.

U23 Việt Nam có 3 bàn vào lưới hai đối thủ. U23 Thái Lan và Hàn Quốc trước lượt trận cuối cùng mới ghi lần lượt 2 và 1 bàn. Điều này đồng nghĩa nếu trận đấu giữa Hàn Quốc gặp Thái Lan kết thúc với tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1, U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp.

Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3 bàn trở lên, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại bất chấp số bàn thắng ghi được vào lưới Malaysia.

Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì kịch bản phức tạp nhất sẽ xảy ra, U23 Hàn Quốc và Việt Nam sẽ có cùng hệ số đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp (đều 3-3).

Lúc này, tổng số bàn thắng ghi được trong toàn bộ số trận đã đấu sẽ được tính tới. Hàn Quốc trong trường hợp này có hiệu số 3, U23 Việt Nam đang có hiệu số 0. Nếu U23 Việt Nam thắng Malaysia cách biệt ít nhất 4 bàn, thầy trò HLV Gong chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng Malaysia cách biệt 3 bàn và ghi từ 5 bàn trở lên, U23 Việt Nam cũng sẽ đi tiếp.

Trong trường hợp U23 Việt Nam và Hàn Quốc có cùng hiệu số 7-4, yếu tố fair-play sẽ được tính tới. Khi đó, U23 Việt Nam chiếm ưu thế trước Hàn Quốc khi đội bóng xứ sở kim chi có cầu thủ nhận thẻ đỏ gián tiếp trong khi Việt Nam mới có 1 thẻ vàng.

Xếp dưới ở BXH, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp vào tứ kết còn Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ hội để cùng tiến vào tứ kết.

Về cơ bản, nhiệm vụ tiên quyết là U23 Việt Nam sẽ phải thắng Malaysia và đây thực tế là khả năng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Gong Oh-kyun. Trong khi đó ở cặp đấu còn lại, U23 Hàn Quốc với vị thế là đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao hơn so với Thái Lan.

Tuy U23 Hàn Quốc vừa để U23 Việt Nam cầm hoà song chính kết quả này sẽ khiến nhà đương kim vô địch rút ra nhiều bài học để hướng tới trận gặp Thái Lan với quyết tâm giành chiến thắng. Sẽ là không dễ để Thái Lan có thể giành điểm khi đối đầu với Hàn Quốc. Do vậy, nếu không có bất ngờ xảy ra, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất sẽ là U23 Việt Nam đi tiếp cùng Hàn Quốc còn Thái Lan bị loại.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh

Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.