Bắt hai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người chết ở Hưng Yên, một nghi phạm là anh ruột nạn nhân

Hoàng Đan | 17-03-2020 - 20:57 PM

(Tổ Quốc) - Đào Danh Việt và Lò Văn Hà là 2 nghi can liên quan đến vụ cháy khiến 3 người tử vong tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vào đêm ngày 16/3.

Chiều 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt giữ Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại Phổng Lăng, Thuận Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi Giết người.

Đây là 2 nghi can liên quan đến vụ cháy, khiến 3 người tử vong, một người bị thương, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, Đào Danh Việt là anh ruột của nạn nhân là bà Đào Thị Ch. Do mâu thuẫn cá nhân, Việt rủ Hà mua xăng, phóng hoả nhà em gái.

Xác minh bàn đầu cho thấy, Việt đã đi mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Bắt hai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người chết ở Hưng Yên, một nghi phạm là anh ruột nạn nhân - Ảnh 1.

Đối tượng Lò Văn Hà.

Sau đó đi đón Hà ở xã Kim Chung. Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên. Được biết, Lò Văn Hà đang làm thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Trước đó, khoảng 0h ngày 16/3, người dân tại thôn Lê Lợi phát hiện nhà ông Vương Gia M. ở cùng thôn bị cháy nên đã hô hoán mọi người cùng dập lửa và thông báo với cơ quan chức năng.

Bắt hai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người chết ở Hưng Yên, một nghi phạm là anh ruột nạn nhân - Ảnh 3.

Hình ảnh 2 nghi phạm tháo chạy khỏi đám cháy được camera an ninh nhà dân ghi lại

Nhận được tin báo, Công an xã Nhuế Dương, Công an huyện Khoái Châu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt thực hiện các biện pháp chữa cháy, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ cháy lớn, lan nhanh giữa đêm khuya nên những người trong gia đình ông M. không thể thoát ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn đã khiến hai vợ chồng ông Vương Gia M., bà Đào Thị Ch. (cùng SN 1967) và người con trai út Vương Gia Cao Th. (SN 2008) tử vong; cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012), cháu ngoại của ông M. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Hiện cháu Ngọc A. đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh

Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.