• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giúp đỡ, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực trên khắp cả nước

Văn hoá 03/12/2022 23:00

(Tổ Quốc) - Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn... Từ đây nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực cùng giúp đỡ, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-CTĐHN của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Hà Nội về thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Ngày 11/10, Hội CTĐ huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) phối hợp với UBND xã Hoàng Kim tổ chức Lễ bàn giao nhà Chữ thập đỏ với thông điệp "Mái ấm Người cao tuổi" cho ông Nguyễn văn Bồ, thôn Hoàng Kim, xã Hoàng Kim. Hội CTĐ huyện đã hỗ trợ gia đình ông xây dựng nhà "Mái ấm người cao tuổi" với số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, anh em, họ hàng, người thân giúp đỡ tiền, ngày công, giúp ông hoàn thành ngôi nhà mới khang trang với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Giúp đỡ, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực trên khắp cả nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quý Cẩn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mê Linh trao quà hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Bồ - thôn Hoàng Kim, xã Hoàng Kim (Ảnh: melinh.hanoi.gov.vn)

Ngày 18/11, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi (NCT), Hội Phụ nữ huyện Gia Lâm và các nhà tài trợ đã bàn giao ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Vũ Tiến Ảnh, 79 tuổi, hội viên NCT thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Vợ chồng ông Vũ Tiến Ảnh chỉ là một trong nhiều gia đình cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lâm được hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Theo lãnh đạo địa phương, ngôi nhà trị giá trên 150 triệu đồng; trong đó Ủy ban MTTQ huyện, Hội NCT, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 60 triệu đồng; Hội CCB xã hỗ trợ 10 triệu đồng; Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 5 triệu đồng; số tiền còn lại do gia đình, anh em trong dòng họ hỗ trợ.

UBND TPHCM cũng ban hành kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022" với chủ đề "Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn". Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động nguồn lực chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và phát triển Quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi"; tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn mới. Cùng với đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng triển khai thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Có 5 nhóm các đối tượng được hỗ trợ, trong đó, nhóm 1 gồm: người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên sống đơn thân, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Chính sách hỗ trợ hàng tháng với nhóm 1 là 480.000 đồng/người và được hỗ trợ cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. TP.HCM cũng dự kiến dành nhiều nguồn kinh phí xây nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, người có thu nhập thấp.

Chuyện về cụ ông 80 tuổi mang hết tiền dưỡng già xây 28 cây cầu cho các vùng quê nghèo khó - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Đình Phùng không chỉ xây hàng chục cây cầu dân sinh mà còn hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh minh họa: Hà Nam)


Quận ủy Quận 10 - TP.HCM và Hội doanh nghiệp Quận 10 - TP.HCM phối hợp với Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long) tổ chức lễ bàn giao 02 căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Bình Phước vào ngày 06/9. 02 căn nhà được trao cho gia đình ông Lương Văn Diềm thuộc diện hộ nghèo ấp Phước Lộc Thọ và gia đình ông Võ Văn Triệu thuộc diện hộ nghèo ấp Phước Tường thuộc xã Bình Phước. Mỗi căn nhà có diện tích 40 - 60m2, với kinh phí xây dựng trên 90 triệu đồng do Hội doanh nghiệp Quận 10 hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi căn, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Đoàn Thị Nữ, thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, Thái Bình vào ngày 28/10. Bà Đoàn Thị Nữ 76 tuổi, tàn tật, thuộc hộ nghèo, đã nhiều năm phải sống một mình trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Sau 2 tháng thi công căn nhà mái bằng rộng 35m2 đã hoàn thành, giúp bà Nữ có nơi ở kiên cố, vững chãi trong những năm tháng tuổi già. Tổng kinh phí xây dựng là 160 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ huyện trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 50 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị của xã hỗ trợ gần 10 triệu đồng; anh em, họ hàng hỗ trợ 50 triệu đồng.


Giúp đỡ, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực trên khắp cả nước - Ảnh 2.

Lãnh đạo hai địa phương và Hội doanh nghiệp Quận 10 chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở (Ảnh:mangthit.vinhlong.gov.vn)

Cũng hưởng ứng dịp này, ngày 18/10, UBMTTQVN huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Phạm Thị Vị, thôn Lệ Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Gia đình chị Phạm Thị Vị là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, sống trong căn nhà xập xệ, dột nát, xuống cấp trầm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quyết định hỗ trợ gia đình chị Vị để xây dựng ngôi nhà " Đại đoàn kết". Ngôi nhà có diện tích 50m2, với tổng trị giá gần 270 triệu đồng, trong đó: UBMTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của huyện 50 triệu đồng, số còn lại gia đình tích góp được và anh em bà con hỗ trợ.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kể trên chỉ điểm lại kết quả từ một số tỉnh, thành. Thực tế, trên khắp cả nước việc giúp đỡ, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được lan tỏa ở tất cả tỉnh thành. Những ngôi nhà "Đại đoàn kết" được hoàn thành, bàn giao cho những người cao tuổi khó khăn đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cộng đồng. Không những vậy nó còn thể hiện truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay là "kính trên", quan tâm đến thế hệ đi trước, không để ai bỏ lại phía sau, tinh thần đoàn kết, biết san sẻ, giúp đỡ của chúng ta. Những ngôi nhà "Đại đoàn kết" không chỉ động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định mà còn là cơ hội để họ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Nhị Xuân (t/h)



*Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ