Xăm mình nghệ thuật: Thú chơi của giới trẻ hiện đại nhưng lại là "dấu hiệu của sự hư đốn" và bị kì thị ở Hàn Quốc

Z. | 14-06-2020 - 20:30 PM

(Tổ Quốc) - Nhiều người ở Hàn Quốc vẫn không chấp nhận hình xăm và các hình thức nghệ thuật cơ thể khác.

Bộ phim "Thế giới hôn nhân" của Hàn Quốc đã phá vỡ kỉ lục truyền hình cáp với tập cuối cùng đạt rating là 28,4%. Bộ phim truyền hình ăn khách này đáng lẽ sẽ nhận được những thành công mĩ mãn, tuy nhiên, một trong những ngôi sao là Han So Hee, người đóng vai vũ công ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, đã trở thành một "nhược điểm" của bộ phim.

Han So Hee hiện đang phải đối đầu với nhiều câu hỏi về đời tư sau khi đăng tải lên mạng xã hội một bức hình với cánh tay đầy hình xăm. Phản ứng của công chúng về bức ảnh vô cùng tiêu cực, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô hẳn phải có một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Điều này cho thấy mặc dù giới trẻ Hàn Quốc đang rất yêu thích nghệ thuật xăm mình nhưng theo quan niệm xã hội, đây vẫn là một điều cấm kỵ.

Bức hình Han So Hee đăng tải lên được cho là đã chụp vào khoảng 4 năm trước. Trong bức hình còn có thể thấy Han Soo Hee cũng hút thuốc lá.

Xăm mình nghệ thuật: Thú chơi của giới trẻ hiện đại nhưng lại là "dấu hiệu của sự hư đốn" và bị kì thị ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

"Thật là sốc! Cô ấy có thể là chính mình, cô ấy xinh đẹp nhưng nếu cô ấy là vợ tôi, tôi không thể sống với cô ấy." - trích lời bình luận của một cư dân mạng. 

Trong một buổi họp báo, nữ diễn viên 25 tuổi này đã lên tiếng rằng cô cảm thấy mình không làm bất kì điều gì sai trái và những suy nghĩ của cô cũng đã thay đổi nhiều so với trước kia. Mặc dù quan điểm của cô về hình xăm không thay đổi, nhưng người ta có thể thấy những hình xăm trên cánh tay của cô đã được xóa đi trước khi cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Điều này dường như là một sự thừa nhận ngầm về việc những hình xăm có thể gây ảnh hưởng đến công chúng.

Các chương trình truyền hình Hàn Quốc thường bị hạn chế hiển thị hình xăm khi phát sóng. Vì thế, hầu hết các nghệ sĩ yêu thích nghệ thuật xăm mình thường sẽ chọn một vị trí kín đáo trên cơ thể. Khi những người nổi tiếng có hình xăm xuất hiện trên truyền hình, nhà đài thường sẽ làm mờ hoặc che chúng bằng một miếng băng dán.

Thực tế, xăm mình cũng chiếm một vị trí trong luật pháp nước này. Tòa án Tối cao năm 1992 đã phán quyết rằng hình xăm là một thủ tục y tế, thậm chí có thể xử phạt hình sự những cửa hàng hoạt động mà không có giấy phép y tế, mặc dù nghệ thuật xăm mình đang ngày càng phổ biến trong thế hệ trẻ. 

Hàng năm, có hàng loạt vụ đàn áp các tiệm xăm mình được thực hiện bởi các nhà chức trách. Có khoảng 20.000 thợ xăm hành nghề mà không có giấy phép. Theo Hiệp hội Xăm Hàn Quốc, những người hành nghề xăm mình "chui" thường quảng bá tay nghề của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ước tính có khoảng 1 triệu trong 51 triệu người Hàn Quốc hiện nay có hình xăm, hợp pháp hoặc không. Thị trường hình xăm ở nước này được cho là có trị giá khoảng 200 tỷ won (khoảng 800 tỷ đồng) mỗi năm.

Xăm mình nghệ thuật: Thú chơi của giới trẻ hiện đại nhưng lại là "dấu hiệu của sự hư đốn" và bị kì thị ở Hàn Quốc - Ảnh 2.

Cũng giống như Yakuza ở Nhật Bản, tại Hàn Quốc trong quá khứ, hình xăm chính là biểu tượng liên kết các băng đảng. Song Kang-seob, Giám đốc Hiệp hội Xăm Hàn Quốc cho biết: "Nếu xem phim Hàn Quốc, bạn có thể thấy chỉ có côn đồ và tội phạm mới là những kẻ có hình xăm."

Tuy nhiên, quan điểm này giờ đây cũng đã dần thay đổi, người ta thường sử dụng từ tiếng Anh "tattoo" thay cho từ "moon-shin" trong tiếng Hàn mang nhiều ý nghĩa cấm kị.

Song Kang-seob cho biết, anh đã theo dõi sự thay đổi trong thái độ của người Hàn Quốc từ năm 2002, khi nước này đăng cai tổ chức World Cup. Trong cả mùa hè, hình ảnh những ngôi sao bóng đá nổi tiếng, những người tự hào khoe làn da ngăm khỏe mạnh với những hình xăm kín người như David Beckham được phủ sóng tới hàng triệu gia đình Hàn Quốc. Một năm sau, người hùng sân cỏ Hàn Quốc Ahn Jung-hwan đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên với một hình xăm trên vai trong một trận đấu quan trọng với Nhật Bản,

Ngay sau đó, các tiệm xăm bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi và công nghệ cho thợ xăm cũng được cải tiến đáng kể. 

Không chỉ những người nổi tiếng phải chịu sự kì thị của dư luận mà ngay cả những nhân viên văn phòng trẻ tuổi cũng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử nếu sở hữu hình xăm. Họ thường phải tìm cách để che giấu chúng.

Lee Eun-bi, 28 tuổi, làm việc tại một viện dưỡng lão ở Suwon cho biết: "Tôi buộc phải mặc áo dài tay để che đi hình xăm của mình sau khi bị đánh giá tại nơi làm việc. Kể từ khi tôi làm việc với những người lớn tuổi và những đồng nghiệp hơn tuổi, nhiều người đã tò mò sờ vào hình xăm của tôi và có người còn mắng tôi vì để bị dính mực lên người."

Lee Eun-bi nhận thấy ánh nhìn của người khác khá khó chịu và quyết định chỉ xăm ở những vị trí khó bị nhìn thấy. Cô ý thức được rằng những người thuê mình có thể thấy xăm mình là một việc làm phản cảm.

Cô nói thêm rằng: "Tôi nghĩ điều này phụ thuộc phần lớn vào nhóm tuổi của những người tôi làm việc cùng. Công ty tôi làm trước đây không phản đối việc xăm mình nhưng khi tôi xin làm tại một quán cafe, tôi đã phải che hình xăm của mình vì ở đó có chính sách không tuyển người có hình xăm."

Ryu Jin-ah, 29 tuổi, là giáo viên của một trường trung học cơ sở ở Paju, một thành phố phía bắc Seoul, cho biết cô chưa bao giờ nhìn thấy đồng nghiệp nào có hình xăm. Cô nói: "Tôi nghĩ rằng một hình xăm trên người sẽ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm. Là một công chức, bạn không thể có những hành động gây ảnh hưởng đến phẩm giá của một giáo viên.

Bên cạnh đó, các tân binh trong lực lượng cảnh sát cũng sẽ gặp bất lợi trong sự nghiệp nếu họ bị phát hiện có hình xăm, trong khi đó trong một số trường hợp, đàn ông Hàn Quốc xăm mình sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Những người nổi tiếng như ngôi sao K-Pop G-Dragon hay Jay Park đều có hình xăm trên người, chính họ đã gúp tăng sức hấp dẫn của việc xăm hình cho nhiều người trẻ Hàn Quốc. Ngày nay, các gương mặt nổi tiếng nói về hình xăm của mình trên truyền hình là điều có thể chấp nhận được. Nếu đến thăm các khu phố Hongdae và Itaewon của Seoul, người ta sẽ nhận thấy những người trẻ tuổi đều xăm mình.

Đối với những người trẻ tuổi làm việc trong ngành thời trang, hình xăm là một điểm cộng hơn là một trở ngại.

Xăm mình nghệ thuật: Thú chơi của giới trẻ hiện đại nhưng lại là "dấu hiệu của sự hư đốn" và bị kì thị ở Hàn Quốc - Ảnh 3.

Yang Sang Jun. 29 tuổi, là một nhà tạo mẫu tóc ở Seoul cho biết: "Một số khách hàng trẻ tuổi của tôi thậm chí còn thích những thợ cắt tóc có hình xăm. Tuy nhiên, một số vị khách lớn tuổi lại tỏ ra khá khó chịu khi nhìn thấy hình xăm của tôi."

Các công ty quốc tế cũng cởi mở hơn với những người có hình xăm. Kim Yu-kyoung, 30 tuổi, làm việc cho một công ty có trụ sở tại Seoul, tập trung vào kinh doanh ở nước ngoài, cho biết mọi thứ có thể thay đổi. Anh nói: "Ban đầu, đồng nghiệp của tôi khá ngạc nhiên với hình xăm của tôi, nhưng họ đã thay đổi quan điểm sau khi quen với việc tôi xăm mình và tẩy tóc liên tục."

(Theo SCMP)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM