"U23 Thái Lan sẽ hạ U23 Hàn Quốc và cùng U23 Việt Nam đi tiếp, sao lại không chứ?"

Linh Đan | 07-06-2022 - 15:53 PM

(Tổ Quốc) - "Sẽ thật tuyệt nếu hai đại diện của Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cùng nhau giành vé vào tứ kết", phóng viên Tanit Earbsuk đến từ đài Thai PBS chia sẻ với chúng tôi.

U23 THÁI LAN CÓ THỂ THẮNG U23 HÀN QUỐC

Cục diện bảng C trước lượt trận cuối đang vô cùng gay cấn. Ngoài U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại, cơ hội đi tiếp vẫn đang chia đều cho 3 đội bóng còn lại.

U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 với 2 điểm trong tay. Tuy nhiên cửa vào tứ kết của thầy trò HLV Gong Oh-kyun cũng không hề thấp, bởi U23 Thái LanU23 Hàn Quốc (cùng có 4 điểm) sẽ phải quyết đấu ở lượt cuối.

U23 Thái Lan sẽ hạ U23 Hàn Quốc và cùng U23 Việt Nam đi tiếp, sao lại không chứ? - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu bảng C. (Ảnh: GN)

Nhận định về cơ hội của các đội bóng tại bảng C, phóng viên Tanit Earbsuk của đài Thai PBS (Thái Lan) kỳ vọng vào việc bóng đá Đông Nam Á sẽ tạo nên một cuộc "lật đổ" thú vị ở vòng chung kết U23 châu Á lần này. Anh trao đổi với chúng tôi:

"Cả Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội giành vé đi tiếp. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu hai đại diện của Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cùng nhau giành vé vào tứ kết.

Đúng là U23 Hàn Quốc rất mạnh, nhưng cầu thủ trẻ của Thái Lan cũng không hề sợ hãi. U23 Thái Lan có những cầu thủ Thái kiều chơi hay và đã giúp nâng tầm đội bóng lên rất nhiều. Mọi thứ đang được cải thiện từng ngày.

Ngoài ra, HLV Worrawoot Srimaka cũng rất giỏi trong việc khích lệ tâm lý học trò. Ông ấy có những cách làm rất hay và độc đáo để xây dựng mối quan hệ với các cầu thủ. U23 Thái Lan sẽ hạ U23 Hàn Quốc và cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, tại sao lại không chứ? Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra".

U23 Thái Lan sẽ hạ U23 Hàn Quốc và cùng U23 Việt Nam đi tiếp, sao lại không chứ? - Ảnh 2.

U23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Anh nói tiếp: "Trong quá khứ, mỗi khi gặp Hàn Quốc, người hâm mộ bóng đá Thái Lan thường nói đội bóng của mình không thể đấu lại được. Điều này có lẽ xuất phát từ việc Hàn Quốc là đội tốp đầu châu Á và đã có được không ít dấu ấn tại World Cup.

Nhưng lần này, suy nghĩ của người hâm mộ đã thay đổi một cách kỳ diệu. Hầu hết họ đều tin tưởng rằng U23 Thái Lan sẽ không thua. Tất cả đều cảm nhận được rằng đội Thái Lan đang mạnh hơn lúc trước. Người Thái có Kritsada Kaman, Suphanat Mueanta, Thanawat, Ekanit Panya… để đặt niềm tin. Họ đang thực sự tin vào khả năng của U23 Thái Lan".

U23 Thái Lan sẽ hạ U23 Hàn Quốc và cùng U23 Việt Nam đi tiếp, sao lại không chứ? - Ảnh 3.

HLV Hwang Sun-hong không vui khi U23 Hàn Quốc để U23 Việt Nam cầm hòa và lỡ cơ hội sớm giành vé vào tứ kết. (Ảnh: AFC)

CỬA THẮNG CỦA U23 VIỆT NAM RẤT CAO

Về phía U23 Việt Nam, đánh bại U23 Malaysia là nhiệm vụ bắt buộc. Đồng thời, thầy trò HLV Gong Oh-kyun cũng sẽ phải chờ đợi một kết quả có lợi đến từ trận đấu còn lại ở bảng C.

"U23 Việt Nam là mội tập thể gắn bó, và các cầu thủ cũng thể hiện tốt nếu cần phải đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên trong tình thế buộc phải chơi tấn công để giành lấy 3 điểm, câu chuyện có thể sẽ khác. Dù sao U23 Malaysia cũng không phải đối thủ dễ chơi, và chắc chắn họ không muốn rời giải với hai bàn tay trắng", phóng viên Tanit Earbsuk nhận định về cặp đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

U23 Thái Lan sẽ hạ U23 Hàn Quốc và cùng U23 Việt Nam đi tiếp, sao lại không chứ? - Ảnh 4.

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Malaysia. (Ảnh: Khánh An)

Anh nói thêm: "Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, U23 Malaysia không phải là đội bóng có sự liên kết tốt. Cách chơi của họ thiếu sự gắn kết, tính đồng đội chưa được thể hiện rõ. Đó là chưa kể đến việc những sai lầm hay xảy đến và khiến U23 Malaysia phải trả giá.

Nếu để đề phòng, tôi nghĩ U23 Việt Nam nên để mắt đến Luqman Hakim. Đó là một nhân tố đáng gờm. Còn về tổng thể, tôi tin vào việc U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng trước U23 Malaysia".

Kịch bản nào để U23 Việt Nam đi tiếp?

- Điều kiện cần: Thắng U23 Malaysia.

- Điều kiện đủ (một trong các điều kiện sau):

Trận U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan có kết quả thắng thua.

Trận U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan có kết quả hòa 0-0, 1-1 (khi đó U23 Hàn Quốc sẽ bị loại).

Trận U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan có kết quả hòa 2-2 thì xét tiếp các yếu tố sau:

-> U23 Việt Nam phải thắng U23 Malaysia từ 4 bàn trở lên. Nếu thắng cách biệt 3 bàn thì tỉ số ít nhất phải từ 5-2 trở lên.

-> Nếu U23 Việt Nam thắng 4-1 thì sẽ xét số thẻ phạt với U23 Hàn Quốc.

Cách xét: thẻ vàng = 1 điểm; thẻ đỏ do 2 thẻ vàng = 3 điểm; thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm; cầu thủ nhận thẻ vàng rồi sau đó bị thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm. Đội nào ít điểm thẻ phạt hơn sẽ đi tiếp.

-> Nếu việc xét thẻ phạt vẫn bằng nhau thì ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm.

- U23 Việt Nam sẽ bị loại trong các trường hợp còn lại.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM