Tư duy đầu tư của “bà hoàng chứng khoán”, người đẹp bất động sản Việt: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc “sốt đất” mới đầu tư thì muộn rồi

Đinh Anh | 15-03-2022 - 20:39 PM

(Tổ Quốc) - Mai Phương Thúy, Midu hay Lý Nhã Kỳ là những người đẹp của showbiz Việt sở hữu khối tài sản khủng nhờ thành công trong hoạt động đầu tư bất động sản cho đến chứng khoán.

Tham gia vào thị trường thì ai cũng có thể nhưng để tạo ra khối tài sản khủng thì hiếm có. Mai Phương Thúy, Lý Nhã Kỳ, Midu có thể thành công được là nhờ những lối tư duy riêng trong đầu tư.

Nếu mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu - "Hoa hậu chứng khoán" Mai Phương Thúy

Trong giới đầu tư chứng khoán, hoa hậu Mai Phương Thúy là cái tên được nhiều người biết đến với những danh xưng như "hoa hậu tiên tri", "đánh đâu trúng đấy". Trong những năm gần đây, trên trang facebook cá nhân, Phương Thúy từng nhận định nhiều mã cổ phiếu và sau đó các mã này đều tăng giá lần lượt trong thời gian ngắn. Cuối năm 2021, cô đã chia sẻ chuyện tổng kết 1 năm chơi chứng khoán trên facebook.

"Vẫn biết % lời và NAV (Net Asset Value, giá trị tài sản thuần - PV) là quan trọng, là đích đến nhưng nói thật mình không muốn ăn mừng hay chia buồn gì cả. Cái mình muốn ăn mừng nhất, sáo rỗng làm sao, sách vở làm sao, lại chính là những ngõ ngách và kĩ thuật nho nhỏ mình đào được trong quá trình thử và sai.

Mình mỗi lần sai một kiểu, sai nhiều đến nỗi mình đứt cả dây thần kinh sĩ diện, không thèm buồn và cũng không cần AQ với bản thân nữa... Mình thực sự vui vì đào được một đống kĩ thuật nho nhỏ, giải thích được kha khá sự việc trong quá trình thực hành.

Hôm nay mình chính thức mở hội ăn mừng 'đống của' đó!", Mai Phương Thúy viết. Nàng hậu cũng đã "khoe khéo" tổng tài sản trong tài khoản chứng khoán của cô tăng lên từ 3-5 lần trong năm qua.

Tư duy đầu tư của bà hoàng chứng khoán, người đẹp bất động sản: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc sốt đất mới đầu tư thì muộn rồi  - Ảnh 1.

Chia sẻ về đầu tư chứng khoán, Mai Phương Thúy tự thừa nhận trong một bài phỏng vấn: "Người bình thường nghĩ đến chuyện vay tiền đã rất sợ. Và khi đắn đo tiêu tiền, sử dụng đồng tiền thế nào thì rất khó để giàu."

"Trước đây, tôi đã dành nhiều thời gian để xem mình hợp với điều gì. Sau đó xây dựng thành hệ thống. Khi hệ thống đã chạy rồi mọi thứ sẽ ổn. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều", cô chia sẻ quan điểm đầu tư trên truyền thông.

Nàng hậu cũng chia sẻ về cách đối diện rủi ro khi đầu tư chứng khoán, cô nói: "Thất bại, rủi ro tôi đều đối diện nhiều. Nhưng bản thân tôi phải bình thản với chuyện đó. Người bình thường mất 10 triệu đồng, đêm đã không ngủ được. Nếu mất ngủ vì 10 triệu đồng thì làm sao kiếm được 20 triệu. Như vậy khẩu vị rủi ro quá thấp. Chưa có thất bại lớn, có thể do may mắn nhưng tôi luôn chuẩn bị cho thất bại lớn".

Tư duy đầu tư của bà hoàng chứng khoán, người đẹp bất động sản: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc sốt đất mới đầu tư thì muộn rồi  - Ảnh 2.

Bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm 2014, Mai Phương Thúy cho biết cô không để việc kiếm tiền, đầu tư ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

"Nếu cứ phải mất ăn mất ngủ thì tính toán của họ có vấn đề đấy. Về cơ bản, hạnh phúc trong cuộc sống, sự thanh thản, nghỉ ngơi, tận hưởng ảnh hưởng rất nhiều đến thành công. Nếu cứ mất ăn mất ngủ thì sẽ không thành công lớn được.

Với tôi, thua lỗ tạm thời thì sẽ qua, việc gì phải sợ. Tôi không bị mất ngủ đâu. Bill Gates khuyên mọi người đọc sách Tại sao chúng ta ngủ. Chứng tỏ giấc ngủ rất quan trọng? ", nàng hậu khẳng định.

Chờ đến lúc người ta "sốt đất" mới đầu tư thì muộn rồi - Người đẹp buôn đất Midu

Thời gian gần đây, tên tuổi của Midu được nhắc đến như một "hiện tượng" của giới đầu tư bất động sản. Hồi năm 2021, cô từng chia sẻ đã bán thành công 21 lô đất chỉ trong một buổi tối. Với con số này, cô được gắn với những danh xưng như "best seller" bất động sản, "tay chơi bất động sản" hay "nữ đại gia bất động sản"...

Tư duy đầu tư của bà hoàng chứng khoán, người đẹp bất động sản: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc sốt đất mới đầu tư thì muộn rồi  - Ảnh 3.

Với cơn sốt đất năm 2021 chính là minh chứng cho thấy sự đa tài, đa năng của Midu. Mỹ nhân này đã "hốt bạc" nhờ đầu tư bất động sản một cách khéo léo.

Với Midu, bất động sản là kênh đầu tư an toàn và tiềm năng giữa thời điểm lạm phát tăng cao. Bên cạnh đó, các kênh đầu tư khác như chứng khoán đã liên tục lập đỉnh và crypto ở một giai đoạn rất khó để tiếp cận.

Ngoài buôn bất động sản là căn hộ, mỹ nữ đầu tư nhiều vào những lô đất nền. Cô cho rằng sau khi đợt dịch Covid-19, phân khúc nhà mặt tiền, nhà phố khu vực trung tâm hay đầu tư căn hộ cho thuê không còn tiềm năng như trước.

Midu đầu tư vào đất nhưng đa phần là những mảnh đất lớn. "Tôi hay nghiên cứu những vùng đất có tiềm năng phát triển tốt và tỉ suất sinh lợi nhuận cao rồi đầu tư mua nhiều đất ở vùng đó để dự trữ. Đất của các chủ đầu tư phân nền sẵn tôi cũng có tham gia nhưng không nhiều vì đất dự án cần tìm hiểu kĩ hơn về chủ đầu tư và pháp lý của dự án nữa", người đẹp khẳng định.

Tư duy đầu tư của bà hoàng chứng khoán, người đẹp bất động sản: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc sốt đất mới đầu tư thì muộn rồi  - Ảnh 4.

Chia sẻ về quan điểm đầu tư bất động sản của mình trên truyền thông, Midu khẳng định: "Trong đầu tư, tôi nghĩ cần cảm nhận trước khi điều đó xảy ra. Còn đợi đến lúc những người xung quanh rỉ rả về chuyện sốt đất thì có khi mình nên nghĩ sang nhiều câu chuyện khác rồi. Ví dụ như câu chuyện sốt đất, chúng ta nên nghĩ về điều đó từ khi trận dịch kéo dài và các động thái hỗ trợ kinh tế và giải ngân đầu tư công của nhà nước, chứ không phải là đến khi quá rõ ràng như bây giờ mới nhận ra".

Theo thông tin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn "người đẹp buôn đất" không chỉ đầu tư vào vào bất động sản, cô còn có các kênh khác như chứng khoán, crypto nhằm quan sát và theo dõi dòng tiền của thị trường đang chảy về đâu từ đó có cái nhìn rộng mở hơn trong kinh doanh.

Đầu tư bất động sản với mục đích để ở, tặng người thân cho đến xây dựng resort, trang trại của Lý Nhã Kỳ

Từng được ví là “Kim Kardashian của Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ được công chúng biết đến qua cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng nhờ các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư, trang sức và thời trang bên cạnh hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 40, cô sở hữu hàng loạt bất động sản “khủng” trải dài từ TP.HCM cho đến Đà Lạt, Vũng Tàu… Đa số những lô đất cô sở hữu đều có vị trí đẹp. Có thể kể đến như Bạch Dinh dát vàng ở khu nhà giàu Thảo Điền từng nức tiếng 1 thời với phòng ăn có sức chứa lên đến hơn 20 người, biệt thự 4 tầng tại TP. HCM, hay việc cô mua tòa chung cư 25 tầng đập thông để làm nhà riêng.

Tư duy đầu tư của bà hoàng chứng khoán, người đẹp bất động sản: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc sốt đất mới đầu tư thì muộn rồi  - Ảnh 5.

Biệt thự của Lý Nhã Kỳ tại Thảo Điền, quận 2

Cô xem việc đầu tư bất động sang trọng vừa để ở, cũng như tiếp đón các vị thượng khách là khoản đầu tư đáng giá. Ngoài là không gian tiếp khách quý, nữ diễn viên Gió ngược mùa còn mạnh tay đầu tư bất động sản để tặng mẹ điển hình là biệt phủ rộng 10.000 m2 trị giá hàng triệu đô mà cô dành tặng mẹ trong dịp lễ Vu Lan ở quê nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tư duy đầu tư của bà hoàng chứng khoán, người đẹp bất động sản: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc sốt đất mới đầu tư thì muộn rồi  - Ảnh 6.

Tư duy đầu tư của bà hoàng chứng khoán, người đẹp bất động sản: Mất ngủ vì 10 triệu thì làm sao kiếm được 20 triệu, chờ đến lúc sốt đất mới đầu tư thì muộn rồi  - Ảnh 7.

Ngoài ra, ở Đà Lạt cô còn sở hữu mảnh đất có diện tích hơn 50 ha đang kinh doanh mô hình villa - resort. Resort của cô gồm tổng cộng 16 căn villa, mỗi căn đều có vườn riêng và nhà hàng bên trong. Khu vực tiệc ngoài trời có sức chứa lên đến hơn 100 người.

Không chỉ vậy, Lý Nhã Kỳ đầu tư vào các vùng đất nông nghiệp. Nhiều thông tin cho rằng cô đã sở hữu đến 50 ha đất nông nghiệp nằm trên một quả đồi cách trung tâm Đà Lạt 20km, có vị trí đẹp xuất sắc cạnh rừng thông.

Tại đây, cô cho trồng rất nhiều loại rau củ như súp lơ, atiso, cải thảo, rau xà lách, bí ngòi, bơ, dâu tây… và nuôi gà. Chỉ riêng phần đất để trồng cải thảo đã rộng tới 1 ha và mở rộng cả kinh doanh tour nghỉ dưỡng kết hợp thu hoạch rau quả "của nhà trồng được".

Ngoài trang trại ở Đà Lạt, người đẹp còn sở hữu những điền trang cây ăn quả ở Vũng Tàu, quê mẹ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM