Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng cửa toàn bộ không phận với máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

Tú Anh | 24-04-2022 - 11:51 AM

(Tổ Quốc) - Nga cùng với Iran là hai nước hậu thuẫn quan trọng cho Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến tại Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cho quân nổi dậy tại đây.

Kênh truyền hình nhà nước TRT Haber dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 23/4 cho biết nước này đã đóng cửa toàn bộ không phận đối với các máy bay quân sự và dân sự chở binh lính và vũ khí Nga tới Syria.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ankara đã tiến hành tham vấn với Moscow.

Là quốc gia thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine và đã tìm cách làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai nước.

“Chúng tôi đã đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự của Nga, thậm chí với cả máy bay dân sự tới Syria chở theo binh sĩ”, ông Cavusoglu nói với các phóng viên trên chuyến bay tới Uruguay.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đã cấp phép cho các máy bay Nga trong khoảng thời gian ba tháng đến tháng 4/2022 nhưng sau đó mọi chuyến bay phải dừng lại.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng cửa toàn bộ không phận với máy bay Nga chở vũ khí tới Syria - Ảnh 1.

Hiện phía Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức nào về thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Ông Cavusoglu nói rằng ông đã chuyển quyết định này cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ngoại trưởng Nga sau đó cũng đã chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin.

“Một hoặc hai ngày sau, phía Nga thông báo: Tổng thống Putin đã ra lệnh, chúng tôi sẽ không bay nữa”, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết thêm.

Hiện phía Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức nào về thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cùng với Iran là hai nước hậu thuẫn quan trọng cho Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến tại Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cho quân nổi dậy tại đây.

Mối quan hệ giữa Ankara với Moscow đã rạn nứt một thời gian ngắn sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria vào năm 2015.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện đáng kể cho đến thời điểm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ coi Ukraine là đối tác thương mại và đồng minh ngoại giao quan trọng của nước này.

Theo ông Cavusoglu, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra giữa Nga và Ukraine và các bên đang làm việc để hướng tới một dự thảo tuyên bố chung. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đồng ý rằng một cuộc họp có thể được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM