Su-57 Nga “tụt hậu nhất thế giới” về khả năng tàng hình, vẫn hơn F-22 Mỹ một điểm: Vì sao?

Tú Anh | 19-06-2022 - 19:29 PM

(Tổ Quốc) - Tiêm kích Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga có khả năng thực hiện cả hai nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

TÍNH NĂNG TÀNG HÌNH KHÔNG NỔI BẬT

Su-57 “Felon” là dòng máy bay chiến đấu đa năng một chỗ ngồi, hai động cơ, được chế tạo với mục đích thay thế cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư MiG-29 và Su-27 của Không quân Nga.

Su-57 là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga có khả năng thực hiện cả hai nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Tầm hoạt động siêu âm của Su-57 là hơn 1.500 km còn nếu ở tốc độ cận âm thì có thể đạt tới 3.500 km. Đặc biệt, máy bay có khả năng vươn tới tốc độ lên đến Mach 2 mà không cần sử dụng thiết bị đốt sau.

Mặc dù có sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với các máy bay tiền nhiệm nhưng tính năng tàng hình của Su-57 không ưu việt như các máy bay phản lực thế hệ thứ năm khác, chẳng hạn như Chengdu J-20 của Trung Quốc và F-35 Lightning của Không quân Mỹ.

“Khi cả 3 quốc gia (Trung Quốc, Mỹ và Nga) đều đang cố gắng chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu vũ khí trên thế giới thì F-35 và J-20 vẫn bỏ xa Su-57 về những gì người tiêu dùng đang tìm kiếm một máy bay chiến đấu tuyệt vời tiếp theo”, chuyên trang 19FortyFive của Mỹ nhận định.

Ngoài khả năng tàng hình kém hơn so với các máy bay phản lực tương đương, điểm yếu lớn nhất được biết đến của Su-57 có lẽ chính là động cơ.

Máy bay được thiết kế để trang bị động cơ Izdeliye 30 nhưng cho đến nay Su-57 mới chỉ được trang bị động cơ phản lực cánh quạt tăng cường Izdeliye 117 hoặc AL-41F1, cả hai đều thuộc thế hệ thứ tư không thực sự phù hợp với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

“Một vấn đề khác nữa của tiêm kích Nga là thiếu động cơ giai đoạn hai. Điều đó không chỉ hạn chế hiệu quả hoạt động của Su-57 mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tàng hình. Cùng với đó là hệ thống điện tử hàng không của Su-57 kém hơn F-35 Lightning II”, 19FortyFive đánh giá.

Su-57 Nga “tụt hậu nhất thế giới” về khả năng tàng hình, vẫn hơn F-22 Mỹ một điểm: Vì sao? - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga. Ảnh: TASS

SỨC MẠNH THỰC SỰ NẰM Ở ƯU ĐIỂM KHÁC

Tuy nhiên, không giống như J-20, Su-57 sử dụng hệ thống điều khiển véc tơ lực đẩy 3D cho phép máy bay có khả năng cơ động cao hơn. Xét về đặc điểm này, Su-57 được cho là vượt trội hơn so với F-22 Raptor của Mỹ, giúp nó chiếm ưu thế trong tình huống không chiến.

Ngoài ra, Su-57 còn sở hữu khả năng mang vũ khí tối tân. Máy bay có hai khoang vũ khí bên thân chứa tên lửa không đối không tầm ngắn và hai khoang chứa vũ khí bên trong gắn giữa các động cơ.

Các khoang bên trong có thể mang tổng cộng 4 tên lửa tấn công ngoài tầm nhìn (BVR), chẳng hạn như K-77M.

Su-57 nằm trong số ít các chiến đấu cơ trang bị tên lửa không đối không siêu thanh (R-37M), có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km với vận tốc Mach 6.

Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất, Su-57 có thể mang theo tên lửa chiến thuật Kh-38 cùng nhiều loại bom dẫn đường chính xác thuộc dòng KAB.

Một ưu điểm vượt trội khác là Su-57 có thể mang thêm một số thùng chứa vũ khí bên ngoài, cho phép máy bay nạp thêm nhiều vũ khí hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ ở chế độ không tàng hình.

Các công nghệ tương lai được ứng dụng cho Su-57 theo từng giai đoạn phát triển khác nhau bao gồm: vũ khí laser, động cơ thế hệ mới, các hệ thống tác chiến điện tử, chia sẻ dữ liệu tân tiến và đặc biệt máy bay sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Su-57 Nga “tụt hậu nhất thế giới” về khả năng tàng hình, vẫn hơn F-22 Mỹ một điểm: Vì sao? - Ảnh 2.

Một máy bay chiến đấu phản lực Su-57 tại triển lãm hàng không gần Moscow năm 2021. Ảnh: Sputnik

Trong hai năm 2018 và 2019, các máy bay Su-57 đã được Nga triển khai tới Syria để kiểm nghiệm các khả năng thực chiến tại đây.

Ngay từ tháng 6/2019 đã xuất hiện thông tin cho thấy cơ sở sản xuất Su-57 ở quy mô lớn đã sẵn sàng. Đến 2028, Quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận 76 máy bay Su-57.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Chính phủ Nga ngày 18/6/2022 thì các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 đã được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine.

“Su-57 đã liên tục được sử dụng ở Ukraine, cả riêng rẽ lẫn tham gia chiến đấu theo đội hình, và các vũ khí mà máy bay mang theo rất hiệu quả”, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg.

Những chiếc Su-57 đầu tiên đã gia nhập Không quân Nga vào năm 2020 và thực hiện các nhiệm vụ ném bom ở Syria. Truyền thông Nga lần đầu tiên đưa tin về việc sử dụng Su-57 ở Ukraine vào tháng 5/2022.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một nguồn tin cho biết, 4 máy bay chiến đấu Su-57 đã được triển khai để phát hiện và phá hủy các hệ thống phòng không Ukraine. Nguồn tin của RIA nói rằng công nghệ tàng hình đã giúp Su-57 tránh được radar của đối phương.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM