Sputnik: Venezuela tuyên bố phá vỡ âm mưu tập kích nhà máy lọc dầu, bắt sống "điệp viên CIA"!

Hoài Giang | 12-09-2020 - 18:55 PM

(Tổ Quốc) - Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 11/9 cho biết một "điệp viên Mỹ" đã bị bắt khi chuẩn bị tấn công một nhà máy lọc dầu của quốc gia Nam Mỹ.

Ông Maduro cũng tiết lộ rằng người bị cáo buộc là "điệp viên" đã bị bắt tại bang Falcon nằm trên đường bờ biển tây bắc Venezuela gần với biên giới Colombia.

Theo tờ Monitoreamos, "điệp viên" nói trên là cựu binh Thủy quân lục chiến Mỹ và đã từng hoạt động cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Iraq.

Người này bị bắt cùng với vũ khí hạng nặng và số lượng lớn USD khi đang có các hoạt động tiếp cận các cơ sở dầu mỏ ở Amuay và Cardón - được cho là để chuẩn bị cho việc phá hoại.

Từ vụ bắt giữ, có thể thấy đám cháy tại Nhà máy lọc dầu Cardon, Venezuela khi các kỹ thuật viên người Iran đang hỗ trợ tái khởi động vào tháng 7/2020 có thể không phải là ngẫu nhiên (Nguồn: CNW).

Dầu mỏ rất quan trọng đối với quốc gia Nam Mỹ vì hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của đất nước phụ thuộc vào ngành công nghiệp này và do vậy, nó cũng trở thành nền tảng của nền kinh tế.

Mỹ đã áp đặt trừng phạt kinh tế chống lại Venezuela khi cho rằng cuộc tái đắc cử vào năm 2018 của ông Maduro là bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào mua xăng dầu của Venezuela.

Venezuela đã buộc phải đóng cửa hai nhà máy lọc dầu sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt - khiến các cơ sở này thiếu đi các yếu tố cần thiết cho hoạt động.

Tuy nhiên cùng với việc 5 tàu chở dầu của Iran cung cấp nhiên liệu cần thiết cho quá trình cracking dầu mỏ vào tháng 4/2020, nhà máy lọc dầu Cardón với công suất 310.000 thùng nhiên liệu / ngày đã được khởi động lại thành công.

Việc các cơ sở dầu mỏ của Venezuela tái khởi động được cho là đã khiến Washington (những người đang cố gắng gây sức ép buộc ông Maduro từ bỏ quyền lực cũng như trừng phạt các đối tác thương mại Iran) trở nên tức giận.

Vụ bắt giữ nói trên diễn ra chỉ vài tháng sau khi một nhóm lính đánh thuê thuộc Công ty Silvercorp có trụ sở tại Mỹ thực hiện một nỗ lực xâm nhập bằng thuyền từ Colombia tới Venezuel.

Theo chính phủ Venezuela, nhóm lính đánh thuê này tính bắt cóc ông Maduro để đổi lấy một khoản tiền thưởng kếch xù.

Tuy nhiên, 8 trong số lính đánh thuê đã bị thiệt mạng và những người còn lại bị bắt giữ gần như ngay lập tức bởi một số ngư dân Venezuela - một phần của lực lượng dân quân địa phương.

Washington đã phủ nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập.

Vào tháng 8/2020, hai cựu binh Mỹ và cũng là lính đánh thuê thuộc Công ty Silvercorp bị bắt trong vụ việc là Luke Denman và Airan Berry đã bị kết án 20 năm tù sau khi thừa nhận loạt tội danh âm mưu lật đổ, buôn bán trái phép vũ khí và khủng bố.

Sputnik: Venezuela tuyên bố phá vỡ âm mưu tập kích nhà máy lọc dầu, bắt sống điệp viên CIA! - Ảnh 4.

Nhóm lính đánh thuê thuộc Công ty Silvercorp xâm nhập Venezuela bị bắt vào tháng 5/2020.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM