Sau buổi học đầu tiên, 65 học sinh tiểu học thành F1 vì bạn cùng lớp là F0

Ngọc Tú | 08-09-2021 - 13:11 PM

(Tổ Quốc) - Vừa đi học buổi đầu tiên, 65 học sinh lớp 2 và lớp 5 trở thành F1 vì 2 học sinh là F0.

Ngày 8/9, lực lượng chức năng y tế tỉnh Nghệ An và huyện Quế Phong đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện trên địa bàn.

Được biết, huyện này vừa phát hiện 5 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới là 5 người trong một gia đình trú tại xóm Chợ (xã Tri Lễ). Trong đó, người chồng là T.Đ.H. (SN 1977, chủ xe tuyến cố định Kỳ Sơn - Tri Lễ - Vinh_. Người vợ làm nghề buôn bán tại chợ. 3 con lần lượt là 18 tuổi, 10 tuổi và 7 tuổi.

Sau buổi học đầu tiên, 65 học sinh tiểu học thành F1 vì bạn cùng lớp là F0 - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh (áo xanh) cùng lãnh đạo huyện có mặt chỉ đạo công tác dập dịch.

Sau khi phát hiện các ca nhiễm mới, cơ quan chức năng huyện và tỉnh đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo dập dịch. Đặc biệt, các trường hợp nhiễm mới này rất đáng lo ngại khi đều làm công việc tiếp xúc với rất nhiều người như chồng là chủ xe khách chạy qua nhiều huyện, vợ làm nghề buôn bán, có cửa hàng tạp hóa.

Hơn thế nữa, 2 người con trong gia đình này đã nhiễm SARS-CoV-2 đang là học sinh của Trường Tiểu học Tri Lễ 1. Trong ngày 6/9, 2 học sinh này đã đến trường đi học buổi đầu tiên và tiếp xúc với nhiều bạn bè.

Sau buổi học đầu tiên, 65 học sinh tiểu học thành F1 vì bạn cùng lớp là F0 - Ảnh 2.

Kiểm tra khu cách ly tập trung nơi đang cách ly cho 115 trường hợp F1.

Sau khi vào cuộc, bước đầu cơ quan chức năng đã truy vết được 115 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với 5 người trong gia đình này. Trong đó có 35 người tiếp xúc gần, 65 người là các em học sinh lớp 2 và lớp 5. Ngoài các F1 ở trên địa bản, còn có một số F1 nằm rải rác ở các xã của huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Hiện các trường hợp F1 đều được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện.

Được biết, xã Tri Lễ có địa bàn rộng, dân cư tương đối đông có 2116 hộ, 10.645 nhân khẩu.

Sau buổi học đầu tiên, 65 học sinh tiểu học thành F1 vì bạn cùng lớp là F0 - Ảnh 3.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong xóm Chợ nơi gia đình bệnh nhân trú ngụ.

Hiện xã Tri Lễ đã thực hiện lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, riêng xóm Chợ Tri Lễ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nâng cao, thực hiện nghiêm "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Cơ quan chức năng huyện Quế Phong cũng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân trên địa bàn xóm Chợ và kịp thời rà soát các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân.

Sau buổi học đầu tiên, 65 học sinh tiểu học thành F1 vì bạn cùng lớp là F0 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng các xã huyện Quế Phong lập chốt chặn để kiểm soát người ra vào.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.752 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM