Saint Laurent Xuân - Hè 2023: Khi vẻ đẹp xóa nhòa mọi nghịch lý

Quang Vũ | 07-10-2022 - 16:30 PM

Với bối cảnh là thành phố Paris cùng tháp Eiffel lấp lánh lung linh, BST Saint Laurent Xuân - Hè 2023 của Anthony Vaccarello đồng thời phô diễn và xử lý những nghịch lý thời trang, nhằm khéo léo tôn vinh di sản thương hiệu bằng những thiết kế mang đậm cảm hứng từ quá khứ.

"Đối với tôi, cơ thể truyền đạt nhiều hơn ngôn từ," Martha Graham, vũ công và biên đạo múa cấp tiến người Mỹ chia sẻ, và ý tưởng ấy cũng được giám đốc sáng tạo thương hiệu Saint Laurent Anthony Vaccarello đặc biệt đồng tình. Cho mùa Xuân - Hè 2023, nhà mốt một lần nữa đảm nhiệm trọng trách tôn vinh vẻ đẹp hình thể của phái đẹp với runway được tổ chức tại địa điểm quen thuộc: trước tháp Eiffel, biểu tượng của kinh đô ánh sáng Paris.

Tận dụng kho lưu trữ tràn ngập cảm hứng từ các biểu tượng từ nhà sáng lập, Anthony Vaccarello đã trình làng 49 thiết kế lấy chính vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ làm cảm hứng sáng tạo lớn nhất. Những gì từng làm nên tên tuổi YSL nay đều được hồi sinh: Vai áo được độn cao kiêu hãnh, áo khoác măng tô hai hàng cúc với ve áo yểu điệu, họa tiết da thú, chấm bi quen thuộc xuất hiện bên cạnh những thiết kế có mũ trùm đầu vốn không còn xa lạ. Cảm hứng sáng tạo loạt trang phục này đến từ những chiếc đầm chiffon có mũ được chính NTK Yves Saint Laurent kết hợp cùng người bạn Claude Lalanne cho ra mắt vào năm 1969, sau đó xuất hiện trở lại trong BST Haute Couture năm 1985 và cả trong show diễn cuối cùng mà Yves Saint Laurent thực hiện vào năm 2002.

Saint Laurent Xuân - Hè 2023: Khi vẻ đẹp xóa nhòa mọi nghịch lý - Ảnh 1.

Để tăng sức hút cho các sáng tạo lần này, Vaccarello đã khéo léo kết hợp thiết kế mũ trùm đầu với thiết kế áo hoặc đầm bằng hai cách thể hiện: Hoặc nhẹ nhàng vấn quanh mái tóc như một dải lụa mềm, hoặc mang cân lượng đáng kể để buông xuống gương mặt người mẫu với đường xẻ kéo dài. Bố cục trang phục được điều chỉnh để hướng trọng tâm thẩm mỹ vào khuôn ngực và phần trên cơ thể người mẫu theo nhiều cách khác nhau: hoặc khéo léo tôn lên đôi chân dài miên man bằng áo khoác biker quá khổ mang đậm cảm hứng menswear; hoặc tận dụng đường cắt táo bạo từng làm nên tên tuổi của Le Smoking huyền thoại năm 1966. Tất cả được Vaccarello khéo léo sử dụng với một mục đích duy nhất: Tối ưu hóa vẻ đẹp người phụ nữ bằng ngôn ngữ sáng tạo độc nhất vô nhị của Saint Laurent.

Saint Laurent Xuân - Hè 2023: Khi vẻ đẹp xóa nhòa mọi nghịch lý - Ảnh 2.

Ngay trên cùng một runway, các nàng thơ lúc thướt tha như nữ thần Hy Lạp với đầm dài nhún bèo chiết eo tinh tế, lúc lại mạnh mẽ, hiện đại với kính đen và áo khoác da như bước ra từ loạt phim Matrix. Nét phá cách trong ứng dụng thiết kế đa dạng được trung hòa bằng bảng màu nền nã: Sắc đen huyền bí chiếm ưu thế chủ đạo, đan xen cùng màu nâu, cam đất, tím vô cực và xanh bã trà để đưa cả BST đạt tới sự hòa hợp hoàn hảo, khiến mọi nghịch lý trở nên dễ chấp nhận tới độ đương nhiên.

Saint Laurent Xuân - Hè 2023: Khi vẻ đẹp xóa nhòa mọi nghịch lý - Ảnh 3.

Saint Laurent Xuân - Hè 2023: Khi vẻ đẹp xóa nhòa mọi nghịch lý - Ảnh 4.

Có lẽ sự thoải mái của Anthony Vaccarello được thể hiện rõ nét trong từng thiết kế: Ông biết thương hiệu mình đang lèo lái có thể tôn vinh bất cứ kiểu vẻ đẹp hình thể nào, dù là gai góc, cá tính hay yểu điệu, quyến rũ. Gợi cảm ngay cả với những thiết kế có phần kín đáo, phóng khoáng đón nhận và xóa bỏ những mâu thuẫn về quy tắc ăn mặc ngay trên cùng một sàn runway, Vaccarello đang tiếp tục chứng tỏ bản thân như một người kế thừa xứng danh của di sản Saint Laurent.

Saint Laurent Xuân - Hè 2023: Khi vẻ đẹp xóa nhòa mọi nghịch lý - Ảnh 5.

Tại Việt Nam, thương hiệu Saint Laurent được phân phối chính hãng bởi công ty Quốc tế Tam Sơn.

Địa chỉ cửa hàng

Saint Laurent TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 1, Union Square 171 Đồng Khởi, Quận 1

Giờ mở cửa: 9:00 – 21:30

Điện thoại: 028 3822 4368

Email: saintlaurent.hcm@tamsonfashion.com

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.