Nữ sinh Hải Phòng mê bóng rổ: Muốn phá vỡ định kiến con gái lên sân chỉ để chụp hình "sống ảo"

Hải My/ Ảnh: Quý Nguyễn/ Clip: Việt Hùng | 27-09-2022 - 00:00 AM

(Tổ Quốc) - Sở hữu ngoại hình xinh xắn lại đam mê thể thao, Đặng Hồng Nhung là gương mặt mới, thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thích bóng rổ.

Nhắc đến bóng rổ, phần đông người hâm mộ sẽ nghĩ đến hình ảnh những chàng cầu thủ điển trai, cao kều với những màn úp rổ đẹp mắt. Tuy nhiên, con gái chơi bóng rổ cũng ngầu không kém! 

So với bóng rổ nam, bóng rổ nữ vẫn chưa thực sự được người hâm mộ dành nhiều tình cảm. Cho đến khi SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, màn thể hiện thành công của những cô gái trong đội tuyển như Trương Twins, Huỳnh Ngoan, Anh Đào,... đã phần nào thay đổi được suy nghĩ, ánh nhìn của khán giả dành cho bóng rổ nữ.

Nhiều người vẫn thường nhận xét, con gái chơi thể thao mất đi sự nữ tính. Thế nhưng, điều này hoàn toàn ngược lại, con gái chơi bóng rổ có xu hướng thu hút hơn, cá tính nhưng vẫn xinh đẹp.

Đặng Hồng Nhung - nữ sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội là một trong những cô gái như vậy. Vừa qua, cô nàng cùng đồng đội giành giải Ba khi tham gia giải 3x3 Summer Hoops tổ chức tại Hà Nội. Sở hữu ngoại hình sáng, mỗi khi lên sân bóng, Hồng Nhung đều rất nổi bật và nhận được sự chú ý.

Một buổi tự chơi bóng rổ trên sân "phủi" của Hồng Nhung

"Có những ngày, chỉ chờ giây phút được chơi bóng rổ"

Hồng Nhung chia sẻ, cô bạn bắt đầu yêu thích bóng rổ khi bắt đầu học cấp 2. Tuy nhiên thời gian đó, bóng rổ không phải là bộ môn phát triển, thậm chí còn được coi là xa xỉ tại nơi Hồng Nhung sinh sống. Do vậy phải đến khi lên lớp 10, Hồng Nhung mới có cơ hội được tiếp xúc và đến gần hơn với niềm đam mê của mình. 

“Điều đầu tiên khi vào lớp 10, mình đăng kí ngay vào CLB bóng rổ của trường. Đó cũng là nơi đầu tiên thôi thúc, khiến mình theo đuổi đam mê. Ban đầu khi biết đến bóng rổ, cảm giác của mình là thấy nó mới mẻ và muốn thử sức. Nhưng khi đã bắt đầu với những nhịp đập bóng đầu tiên, mình như bị “mê hoặc” và ngày càng yêu thích hơn”, Hồng Nhung chia sẻ. 

Nữ sinh Hải Phòng mê bóng rổ: Muốn phá vỡ định kiến con gái lên sân chỉ để chụp hình sống ảo - Ảnh 2.

Hồng Nhung đã có hơn 5 năm chơi bóng rổ

Cô bạn cũng cho biết, ở CLB của trường, các bạn nữ chơi bóng rổ vẫn còn khá ít, vẫn chủ yếu là các bạn nam nên Hồng Nhung thường tự tập một mình. Dần dà, khi có thêm các kĩ năng, Hồng Nhung không ngại ôm bóng đi giao hữu với các đội khác. Cô bạn kể: “Ban đầu thua nhiều lắm vì mình tự tập, kĩ năng trên sân không tốt được như các bạn. Nhưng qua những trận thua, mình lại có thêm động lực tập luyện thêm để nhất định phải thắng. Thế là liên tục 1 tuần 7 ngày, cứ đi học về mình đều lao ngay vào tập bóng rổ. Càng tập càng cuốn nên dường như mình bỏ hết các môn thể thao khác, dành toàn thời gian cho bóng rổ”

Hiện tại, vì vẫn còn đang đi học nên Hồng Nhung chỉ tham gia vào các CLB không chuyên hoặc tự lập đôi chơi “phủi”. Chia sẻ về việc không đăng kí vào CLB chuyên nghiệp, Hồng Nhung giải thích: “Mình cũng đã từng nghĩ đến nhưng để vào được CLB bóng rổ nữ chuyên nghiệp cần rất nhiều điều kiện. Bên cạnh kĩ năng, các thành viên cần phải có thời gian tập luyện với đội, tuân theo một lịch trình cụ thể. Ở thời điểm này, đó là điều mình đang chưa đáp ứng được. Do vậy, mình chủ yếu tự chơi, tự tham gia các giải đấu hoặc chơi trong các CLB không chuyên”

Tuy nhiên, dù chơi bóng rổ theo cách nào, Hồng Nhung vẫn khẳng định được cầm vào trái bóng đã là điều hạnh phúc. “Có những ngày, mình chỉ mong chờ giây phút được chơi bóng rổ. Có thể là chơi cùng đồng đội, đối kháng hay có lúc chỉ chơi 1 mình nhưng vẫn cảm thấy vui, thoải mái. Thật sự với mình, người yêu có thể không có nhưng bóng rổ thì không thể thiếu được”, Hồng Nhung nói. 

Phá vỡ định kiến con gái chơi bóng rổ để "sống ảo"

Sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng đẹp cùng thần thái siêu ngầu, Hồng Nhung luôn khiến nhiều người lầm tưởng là một cô nàng cá tính, lạnh lùng và khó gần. Tuy nhiên, Hồng Nhung bày tỏ, tính cách ngoài đời khác hoàn toàn với khi chơi bóng rổ. 

Nữ sinh Hải Phòng mê bóng rổ: Muốn phá vỡ định kiến con gái lên sân chỉ để chụp hình sống ảo - Ảnh 4.

“Thú thật, mình là người khá rụt rè và không tự tin. Mình không quá cởi mở hoặc dễ nói chuyện với mọi người. Do vậy, mọi người vẫn thường nói đùa mình là cô gái đậm chất Hải Phòng. Khi lên sân bóng rổ, mình vẫn run nhưng tinh thần khác hẳn, cực kì nhiệt huyết, lăn xả. Đôi khi tập trung quá vào trận bóng, mình còn to tiếng với đồng đội, khác hẳn với mình bên ngoài”, cô bạn chia sẻ. 

Sự khác nhau khi trên sân đấu và đời thường của Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên cũng một phần vì ngoại hình thu hút, Hồng Nhung không ít lần bị hiểu nhầm ra sân bóng rổ để “làm màu” hoặc “sống ảo”. Nói về những định kiến khi con gái chơi bóng rổ, Hồng Nhung cho biết: “Mình biết nhiều người có suy nghĩ như vậy. Có lẽ cũng do mọi người thường quen với hình ảnh các bạn nữ thực hiện những buổi chụp ảnh trên sân bóng rổ, dù không chơi nhưng vẫn ôm bóng tạo dáng. 

Điều này thuộc về quan điểm của mỗi người, cá nhân mình thấy thể thao thì không có bất cứ định kiến, ranh giới nào. Vẫn có những bạn nữ thực sự yêu thích, vẫn đang chơi bóng rổ và có nhiều thành tích. Hay như trong kỳ SEA Games vừa qua, vận động viên bóng rổ nữ đã tạo nên một hiệu ứng lan tỏa rất tốt. Do vậy hãy nhìn vào lúc chúng mình chơi bóng, tập luyện rồi thi đấu, đó là khi chúng mình thể hiện rõ nhất tình yêu mãnh liệt với bộ môn này”

Nữ sinh Hải Phòng mê bóng rổ: Muốn phá vỡ định kiến con gái lên sân chỉ để chụp hình sống ảo - Ảnh 5.


Bên cạnh đó, Hồng Nhung cũng cho rằng, không phải ai chơi bóng rổ cũng là con nhà giàu và cũng không phải ai không có chiều cao thì không được chơi bóng rổ. “Mọi người thường đang nhìn vào trang phục, giầy,... để cho rằng cứ phải “rich kid” mới chơi được bóng rổ. Thực tế điều này chỉ đúng một phần thôi. Còn tiêu chí đầu tiên là phải yêu, đam mê đã. Cứ bắt đầu đi, nếu thật sự yêu thích, bạn có muốn “trốn” cũng không được đâu”

Tính đến hiện tại, Hồng Nhung đã tham gia nhiều giải đấu tại Hải Phòng và Hà Nội với thành tích: Huy chương Đồng, 3x3 năm 2020, Huy chương Vàng 3x3 năm 2021,... Tuy nhiên, cô bạn vẫn cho biết bản thân còn thiếu nhiều kinh nghiệm và chưa được có cơ hội được góp mặt trong những giải đấu lớn. Đó cũng là ước mơ của Hồng Nhung khi mong muốn gia nhập một CLB bóng rổ nữ để có thể được “cháy” hơn nữa với niềm đam mê này. 

Nhan sắc cuốn hút của cô nàng mê bóng rổ (Ảnh: NVCC)