Những tựa game đình đám đang phát triển trên Unreal Engine 5, có cả Black Myth: Wukong và The Wither 4

Real Madrid | 23-03-2022 - 23:54 PM

(Tổ Quốc) - Black Myth: Wukong và nhiều game hot khác đang được phát triển trên Unreal Engine 5.

Engine đồ hoạ Unreal của hãng Epic Games đã trở thành một trong những công nghệ đồ họa phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng bởi các nhà phát triển game cũng như các nhà làm phim. Fortnite sẽ không thể thành công nếu không có Unreal – và Epic cũng không thể kiếm được hàng tỉ đô từ tựa game này. Có thể nói, các phiên bản của Unreal đã khẳng định tên tuổi của mình trong thế giới gaming qua nhiều năm.

UE3 (Unreal Engine 3) thống trị thế hệ các hệ máy PS3/XBox 360, UE4 là engine chủ lực trên các dòng máy PS4/XBox One. Trong khi Unreal 4 tiếp tục được sử dụng trong các "bom tấn" như Star Wars Jedi: Fallen Order và Final Fantasy VII Remake, engine này đã 6 năm tuổi. Và đến nay, Epic Games sẽ tiếp nối con đường của mình bằng Unreal Engine 5, một trong công nghệ đồ họa tốt nhất hiện nay, được dùng cho rất nhiều sản phẩm game trên PC, PS5 và XBox Series X/S.

Sau đây, hãy cùng điểm mặt 5 tựa game đầy hứa hẹn đang được phát triển trên Unreal Engine 5.

Redfall

Những tựa game đình đám đang phát triển trên Unreal Engine 5, có cả Black Myth: Wukong và The Wither 4 - Ảnh 1.

Redfall là tựa game hành động bắn súng thế giới mở tuyệt hay, lấy bối cảnh thị trấn đảo cổ kính Redfall, đang bị bao vây bởi một đội quân ma cà rồng đáng sợ, những kẻ đã ngăn chặn ánh nắng mặt trời và chia cắt hòn đảo với thế giới bên ngoài. Là một trong số ít những người còn sống sót, bạn sẽ lập team với người chơi khác để tạo ra một nhóm săn ma cà rồng bất bại.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl 

Những tựa game đình đám đang phát triển trên Unreal Engine 5, có cả Black Myth: Wukong và The Wither 4 - Ảnh 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl là tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất kết hợp yếu tố sinh tồn và kinh dị. Đây là phần thứ 4 trong series S.T.A.L.K.E.R. đình đám, đánh dấu sự trở lại sau 13 năm biệt tích giang hồ kể từ phần Call of Pripyat ra mắt năm 2009. Được biết, game sẽ sử dụng Unreal Engine 5 nên đồ họa trong game hứa hẹn sẽ cực kỳ mãn nhãn, tái hiện bầu không khí đầy u ám một cách chân thực và thuyết phục nhất.

Trong game, bạn sẽ được khám phá vùng Chernobyl Exclusion Zone đầy rẫy những kẻ địch nguy hiểm, những sự kiện bí ẩn, và những món đồ vật dị thường. Trên hành trình tiến vào Heart of Chernobyl, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều thứ thú vị và phải đưa ra các lựa chọn khôn ngoan, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục của bạn vào khúc cuối đó.

Black Myth: Wukong

Từ trước đến nay, chúng ta đã thấy khá nhiều game lấy đề tài Tây Du Ký hoặc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tuy nhiên chưa sản phẩm nào thực sự gây được ấn tượng. Thậm chí một số trò chơi còn được coi là bom xịt đáng quên.

Trong bối cảnh game thủ thực sự cần một tựa game đỉnh AAA về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sự xuất hiện của Black Myth: Wu Kong đã mang đến một "vụ nổ lớn" cho cả làng game thế giới.

Những tựa game đình đám đang phát triển trên Unreal Engine 5, có cả Black Myth: Wukong và The Wither 4 - Ảnh 3.

Chỉ sau chưa đầy 24h sau khi ra mắt trailer, Black Myth: Wu Kong đã thu hút hàng chục triệu lượt theo dõi. Một cảm giác mãn nhãn, hưng phấn, ngỡ ngàng đến "nổi da gà" là tất cả những gì người ta đang nói về Black Myth: Wu Kong. Quả thực, trong suốt mấy chục năm tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp game, chưa một sản phẩm nào lấy đề tài Tây Du Ký hay Tôn Ngộ Không lại đáng được chờ đợi đến vậy.

Sử dụng nền tảng đồ họa Unreal Engine 5 cùng sự hậu thuẫn của Epic Games, Black Myth: Wukong thực sự đã tìm được chỗ tựa vững chắc để đẩy nhanh tiến độ phát triển. Và cùng với sự góp mặt của Epic, game thủ PC có thể yên tâm phần nào. Black Myth: Wukong nhiều khả năng sẽ ra mắt trên cả PC (chứ không độc quyền Console như thông báo đầu tiên).

The Witcher: A New Saga Begins

Một tin vui cho người hâm mộ The Witcher. Sau hơn 7 năm kể từ ngày The Witcher 3: Wild Hunt ra mắt, cuối cùng phần tiếp theo của series đình đám này cũng đã lộ diện. Đây là thông tin vừa được nhà phát triển CD Projekt Red công bố. Với tên gọi The Witcher: A New Saga Begins, đây sẽ là điểm khởi đầu mở ra hành trình mới cho cả series này.

Những tựa game đình đám đang phát triển trên Unreal Engine 5, có cả Black Myth: Wukong và The Wither 4 - Ảnh 4.

  Một thông tin đáng chú ý là thay vì REDengine của CDPR, nhà phát triển "The Witcher 4" sẽ sử dụng Unreal Engine 5 của Epic Games. Mọi thương thảo cho sự kết hợp này đã hoàn tất và nhiều khả năng The Witcher: A New Saga Begins sẽ phát hành độc quyền trên Epic Games Store (cho phiên bản PC).

Lý giải cho sự hợp tác với Epic, người đại diện của CD Projekt Red đã hết lời ca ngợi Unreal Engine 5. Nhà sản xuất cho rằng phiên bản tiếp theo của The Witcher sẽ trở nên đại chúng và hoàn hảo hơn nhờ công cụ tuyệt vời của Unreal Engine 5. CD Projekt Red cho biết dự án này vốn được ấp ủ từ năm 2020, tuy nhiên do hãng muốn tập trung vào Cyberpunk nên phải lùi lại đến tận hôm nay.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM