Người trẻ xài tiền: Tưởng chỉ biết mạnh chi, thế hệ Z thời nay còn giỏi cả đầu tư, tích lũy

Quang Vũ | 17-01-2024 - 09:53 AM

(Tổ Quốc) - Gen Z là thế hệ mang hình ảnh tự do, phóng khoáng và không ngần ngại chi tiền cho bản thân. Điều này khiến giới trẻ ngày nay thường bị gắn mác chi tiêu hoang phí, xài tiền vô tội vạ.

Là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên thịnh vượng của nền kinh tế, người trẻ không ngại chi tiêu. Theo số liệu thống kê của National Retail Federation, Gen Z (những người sinh từ năm 1996 đến 2012) ăn tiêu mạnh tay hơn các thế hệ đi trước rất nhiều. Tuy nhiên, thói quen tiêu tiền của thế hệ Gen Z thực ra không phung phí như cách nhiều người vẫn nghĩ. 

Cứ người trẻ là tiêu xài hoang phí?

Đan Thúy (23 tuổi, TP.HCM) đang là một nhân viên văn phòng với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, mức thu nhập được coi là ổn so với bạn bè cùng lứa vừa ra trường.

 Cô gái trẻ thừa nhận mình cũng có nhiều lúc tiêu xài hoang phí, không có kế hoạch rõ ràng. Vì vậy, sau nhiều lần “rỗng túi”, Đan Thuý đã làm chủ được tài chính và chi tiêu có kế hoạch hơn.

Người trẻ xài tiền: Tưởng chỉ biết mạnh chi, thế hệ Z thời nay còn giỏi cả đầu tư, tích lũy - Ảnh 1.

Từng mua sắm đủ thứ linh tinh, ăn uống xả láng cùng với bạn bè và chi tiêu cho mỹ phẩm, sách báo,... cũng như đủ thứ không thể gọi tên nhưng lại tiêu một đống tiền. Nhưng khi tình trạng “cháy túi” cứ lập đi lập lại, thời điểm này mình nhận ra rằng, quản lý tài chính cá nhân là bài toán bạn cần giải càng sớm càng tốt", Đan Thuý tâm sự.

Cô bạn cho biết tự đặt ra cho mình mức chi tối đa trong một ngày, thay vì sẵn sàng vung tiền cho các nhu cầu cá nhân như mua sắm, ăn uống sang chảnh,... để rồi cuối tháng sống "cầm hơi". Đan Thuý còn có quỹ tiền dự phòng để tích lũy cho các trường hợp cần thiết.

Không chỉ riêng Thuý, nhiều bạn trẻ ngày nay cũng lựa chọn "sống hợp ví”, tích lũy cho sau này. Một khảo sát do PwC thực hiện trên 9.180 người tiêu dùng ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, vào tháng 12/2022 cho thấy: 40% người thế hệ Gen Z rất lo ngại về tình hình tài chính hiện tại của bản thân và đang thực hành cắt giảm những chi tiêu không thiết yếu.

Người trẻ xài tiền: Tưởng chỉ biết mạnh chi, thế hệ Z thời nay còn giỏi cả đầu tư, tích lũy - Ảnh 2.

Ở Gen Y, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn - ở mức 43%. Nhìn nhận ở mức tổng quát, tất cả các lứa tuổi tham gia khảo sát của PwC, có đến 96% có ý định thực hành tiết kiệm chi phí trong 6 tháng tới, trong đó 42% dự kiến sẽ giảm đáng kể chi tiêu của họ cho tất cả các khoản. Một làn sóng mới mang tên "tiết kiệm" đã thực sự xảy ra.

Thế hệ tích lũy thông minh, tiêu dùng "hợp ví"

Nguyên Khôi (24 tuổi, TP.HCM) thì đã biết cách quản lý tài chính cá nhân ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Khôi cho hay: "Mỗi ngày chi tiêu các khoản nào thì anh sẽ lưu lại vào các ứng dụng quản lý chi tiêu. Và đến cuối tháng sẽ tiến hành phân loại từng khoản chi tiêu để tính ra tỷ lệ giữa các khoản thu chi. Cuối cùng thì anh cũng đã biết được chính xác nguyên nhân tại sao anh thường hay rỗng túi hoặc biết tiền của bản thân đã đi về đâu.

Người trẻ xài tiền: Tưởng chỉ biết mạnh chi, thế hệ Z thời nay còn giỏi cả đầu tư, tích lũy - Ảnh 3.

Tích lũy thông minh không có nghĩa là cắt giảm chi tiêu triệt để mà là lúc để người trẻ tìm ra những kế hoạch tài chính hợp lý, những giải pháp "hợp ví" để tiền đẻ ra tiền

Nhờ hiểu được thói quen chi tiêu của bản thân, anh chàng Gen Z đặt ra các quy tắc quan trọng và giới hạn chi tiêu cho từng hạng mục. Không chỉ tiêu xài hợp lý cho nhu cầu ăn uống, những Gen Z như Đan Thuý và Nguyên Khôi còn sử dụng các ứng dụng quản lý chi tiêu để tránh việc có đồng nào, "xào" ngay đồng đó mà phải “tiền đẻ ra tiền” như Viettel Money.

 “Dịch vụ mở "Tài khoản tích lũy" tại Viettel Money hiện nay sẵn sàng hỗ trợ khách hàng gửi tiết kiệm với vốn ban đầu chỉ với 1.000 đồng. Với số tiền siêu nhỏ, chẳng bỏ như một buổi trà sữa với bạn bè, các bạn trẻ Gen Z như mình có thể dễ dàng tích lũy của mình mỗi ngày và số tiền đó sẽ đều đặn sinh lời 3,5%/năm”, Thuý nói. 

Ngoài ra, các vấn đề khác như thanh khoản, quy trình, thủ tục chuyên nghiệp trong chính sách ưu đãi, lãi suất rõ ràng, gửi tiết kiệm tích lũy đảm bảo tính minh bạch và độ an toàn cao nên người dùng có thể dễ dàng theo dõi số tiền mình đã gửi vào hằng ngày và khoản sinh lời từ phần tiết kiệm này.

Người trẻ xài tiền: Tưởng chỉ biết mạnh chi, thế hệ Z thời nay còn giỏi cả đầu tư, tích lũy - Ảnh 4.

Những khoản tiết kiệm tưởng chừng nhỏ mỗi ngày nhưng vẫn có thể sinh lời sẽ giúp Gen Z chủ động hơn trong kế hoạch tài chính tương lai

Chi tiêu có kiểm soát, tự lựa chọn cho mình những công cụ, giải pháp vừa hợp lý để “tiền đẻ ra tiền” là cách người trẻ ngày nay tích lũy cho tương lai nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần "thắt lưng buộc bụng". 

Khi làn sóng không để tiền nhàn rỗi dần phổ biến, nhiều người thắc mắc nên bắt đầu tiết kiệm hay đầu tư sinh lời với số vốn bao nhiêu là đủ. Hình thức gửi tiết kiệm tích lũy trên Viettel Money cho phép mở tài khoản chỉ với 1.000 đồng - hướng đi đầu tư "tích tiểu thành đại" chắc ăn và an toàn tuyệt đối. Mở ngay tài khoản tích luỹ trên Viettel Money để tiền sinh lời mỗi ngày.