Ngôi trường cấp 3 được mệnh danh là "luôn hạnh phúc": Kiến trúc cổ gần 100 năm đầy lãng mạn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng theo học

Huỳnh Đức - Design: Hồng Trường | 03-09-2022 - 12:01 PM

(Tổ Quốc) - Đây là ngôi trường cấp 3 đình đám nhất nhì tại TP.HCM.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong những ngôi trường cấp 3 có tiếng bậc nhất TP.HCM. Không chỉ sở hữu bề dày lịch sử và thành tích, nơi đây còn được mệnh danh là ngôi trường "Luôn Hạnh Phúc". Biệt danh này xuất phát từ câu nói của cô hiệu trưởng và quả thực, sự hạnh phúc luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh từ đời sống đến học tập của "thần dân" Lê Hồng Phong.

1. Ngôi trường với lịch sử lâu đời

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được xây dựng từ năm 1927 với tên gọi đầu tiên là trường Pétrus Ký. Đây là 1 trong 3 trường THPT lâu đời nhất TP.HCM bên cạnh Collège Chasseloup-Laubat (năm 1874) và Collège de Jeunes Filles Indigènes (1915).

Dù được xây dựng vào năm 1927, nhưng tới năm 1928 trường mới khai giảng năm học đầu tiên với 200 học sinh. Vào thời gian đầu, hiệu trưởng nhà trường là người Pháp nhưng từ năm 1947 trở về sau, hiệu trường là người Việt Nam.

Đến năm 1976, trường được mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đây là một trong hai trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, bên cạnh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Ngôi trường cấp 3 được mệnh danh là "luôn hạnh phúc": Tuổi đời gần 100 năm, kiến trúc cổ kính đầy lãng mạn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân tại đây - Ảnh 1.

Trường Pétrus Ký trước đây, tức trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hiện nay

Trường THPT Lê Hồng Phong là cái nôi đào tạo ra nhiều nhân tài nổi tiếng như: GS - Viện sĩ - Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, GS - Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng, GS Nguyễn Ngọc Trân, PGS TS Trần Văn Ơn, GS Phạm Thiều, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát... Cả hai vị nguyên Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang cũng là cựu học sinh của trường.

2. Kiến trúc cổ siêu độc đáo

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong do kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế với những đường nét kiến trúc cổ điển kiểu Pháp. Nơi đây là tổng hoà kiến trúc đẹp, gói gọn trong khuôn viên xanh lên tới 8 hecta. Từng góc sân trường đều hiện lên vô cùng thơ mộng. 

Phong cách thiết kế độc đáo của trường được thể hiện rõ trong từng đướng nét như: Mái ngói, những ô cửa vòm, hành lang chạy dài lát gạch caro ẩn nấp phía dưới những mái vòm cong độc đáo... Đặc biệt, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong còn vinh dự xếp hạng trong 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

THPT chuyên Lê Hồng Phong là ngôi trường có những đường nét kiến trúc cổ điển kiểu Pháp

Mặt bằng chính của trường gồm ba dãy phòng học và một dãy hành lang trước mở ra sân lớn ở giữa. Các dãy phòng học có lầu, có hành lang rộng trước phòng học được trang trí theo kiểu khung vòm nguyên để tạo nhịp điệu cho toàn bộ công trình. Chính điều đó đã đem lại sự thông thoáng, tăng cường ánh sáng tự nhiên, gợi lại một chút hình ảnh của kiến trúc Romanesque cổ xưa.

3. Là trường THPT đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy

Nhằm phát triển học sinh theo hướng toàn diện, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã bắt đầu triển khai dạy học đại trà về AI cho học sinh 3 khối 10, 11, 12 vào năm học 2019 - 2020. Trường cũng đã lên lộ trình giảng dạy chuyên sâu các chuyên đề AI ở các học kỳ sau đó.

Ngôi trường cấp 3 được mệnh danh là "luôn hạnh phúc": Tuổi đời gần 100 năm, kiến trúc cổ kính đầy lãng mạn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân tại đây - Ảnh 4.

THPT chuyên Lê Hồng Phong đã bắt đầu triển khai dạy học đại trà về AI cho học sinh

Nắm bắt xu thế của thời đại, nhà trường luôn tạo lợi thế cho học sinh trong việc thành thạo 3 ngôn ngữ (Anh văn, code máy tính và toán). Theo đó, trọng tâm sẽ đào tạo học sinh về toán với công nghệ AI, kỹ năng lập mô hình toán cho các vấn đề thực tế, kỹ năng lập trình bậc cao, kỹ năng sáng tạo trong việc sử dụng AI... 

4. Muốn vào được trường thì phải học cực giỏi!

"Tỷ lệ chọi và điểm chuẩn của THPT chuyên Lê Hồng Phong cao lắm đấy!" - Đây là những điều mà các em học sinh thường kháo nhau vào mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Theo đó, năm học 2022 - 2023, tỷ lệ chọi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có mức cạnh tranh cao nhất với 1/5,64. Do đó, kỳ thi tuyển sinh của trường khá gắt gao.

Thông tin chi tiết tuyển sinh vào lớp năm học 2022 - 2023 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong như sau:

viber_image_2022-04-26_20-41-14-457

Thông tin tuyển sinh vào lớp năm học 2022 - 2023 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) Nguồn: lehongphong.edu.vn

Hầu hết học sinh tại đây sau khi tốt nghiệp đều đỗ vào các trường Đại học (ĐH) uy tín như: ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Ngoại thương, ĐH Kiến trúc, ĐH Kinh tế... Nhiều học sinh còn vô cùng xuất sắc khi chinh phục được hàng loạt học bổng/gói hỗ trợ tài chính từ các trường đại học danh giá trên thế giới ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

5. Sở hữu nhiều thành tích đáng nể

Chất lượng đào tạo của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được đánh giá là nằm trong top đầu tại TP.HCM. Mỗi năm, học sinh của trường đều xuất sắc dành các suất dự thi hàng loạt cuộc thi Học sinh giỏi, Olympic cấp Quốc gia, Quốc tế và mang về nhiều giải thưởng. 

Cụ thể, trong năm học 2021 - 2022, nhà trường ghi nhận 1 Huy chương Đồng giải Olympic Toán Quốc tế; 51 giải Học sinh giỏi Quốc gia; 182 giải Học sinh giỏi Thành phố. Còn năm nay, em Nguyễn Việt Phong, học sinh lớp 12 chuyên Hóa của trường cũng giành thành tích ấn tượng là tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa Quốc tế IBO 2022. 

Ngôi trường cấp 3 được mệnh danh là "luôn hạnh phúc": Tuổi đời gần 100 năm, kiến trúc cổ kính đầy lãng mạn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân tại đây - Ảnh 6.

Phan Huỳnh Tuấn Kiệt - Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế năm 2021

Ngôi trường cấp 3 được mệnh danh là "luôn hạnh phúc": Tuổi đời gần 100 năm, kiến trúc cổ kính đầy lãng mạn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân tại đây - Ảnh 7.

Nguyễn Việt Phong (thứ 3 từ trái sang phải), học sinh lớp 12 chuyên hóa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP HCM đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022

6. Vô vàn câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, trường THPT Lê Hồng Phong còn nổi tiếng với những hoạt động ngoại khóa cực chất lượng như: Vươn Lên Khối 10, Ngày Truyền Thống 9/1, Lễ Hội Văn Hóa Dân Gian, The Amazing LHP Race... Khi học tập tại đây, bạn sẽ thỏa sức được trải nghiệm với vô vàn những sự kiện, chương trình với quy mô lớn. 

Trường nổi tiếng với những hoạt động ngoại khóa cực chất lượng

Bên cạnh đó, THPT chuyên Lê Hồng Phong còn có đến 21 CLB chuyên môn, học thuật, giải trí trải dài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó phải kể đến như: Đội Kịch Tuyên Truyền, CLB Lumiere - LHP Photography Club, Đội Văn Nghệ THPT Chuyên Lê Hồng Phong, CLB LHP Science Club...

7. Nhiều người nổi tiếng từng xuất thân tại đây

Dù không phải là ngôi trường chuyên đào tạo về nghệ thuật, nhưng rất nhiều cựu học sinh trưởng thành tại đây trở thành ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, có thể kể đến như: Ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca sĩ Tóc Tiên,... 

Ngôi trường cấp 3 được mệnh danh là "luôn hạnh phúc": Tuổi đời gần 100 năm, kiến trúc cổ kính đầy lãng mạn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân tại đây - Ảnh 10.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn là cựu học sinh chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Từ khi còn là học sinh, anh đã tham gia rất nhiều phong trào văn nghệ của trường cũng như thành phố

Ngôi trường cấp 3 được mệnh danh là "luôn hạnh phúc": Tuổi đời gần 100 năm, kiến trúc cổ kính đầy lãng mạn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất thân tại đây - Ảnh 11.

Tóc Tiên là cựu học sinh khóa 2004-2007, lớp chuyên Sinh của trường THPT Lê Hồng Phong

 Nguồn: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM