Mỹ ghi nhận ngày đầu tiên có hơn 100 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19; số ca tử vong của Italy cao gần gấp đôi Trung Quốc

Jayden | 24-03-2020 - 08:57 AM

(Tổ Quốc) - Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng ở châu Âu và Mỹ. Đến giờ, nước Mỹ đã có 582 người tử vong; còn Italy có tới hơn 6.000 nạn nhân, cao nhất thế giới và gần gấp đôi Trung Quốc đại lục.

Mỹ: Hơn 46.000 người nhiễm Covid-19 và ít nhất 582 người tử vong

Trong buổi họp báo thứ Hai 23/3 (giờ địa phương), giới chức y tế Mỹ báo cáo đã ghi nhận hơn 100 tử vong liên quan đến bệnh Covid-19 chỉ trong một ngày, đây là mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Hiện giờ, tổng số người thiệt mạng lên tới 582, trong đó bang New York chiếm đa số với 157 nạn nhân.

Phó Tổng thống Mike Pence cho biết cả nước đã thực hiện 313.000 lần xét nghiệm Covid-19 và nhận về 41.000 kết quả dương tính. Ông nói thêm, mọi phòng thí nghiệm của bệnh viện và tất cả tiểu bang đã được yêu cầu báo cáo đầy đủ con số xét nghiệm về cho CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ).

Theo thống kê từ Worldometers đến 10h30 sáng (giờ Việt Nam), nước Mỹ hiện có 46.145 người nhiễm Covid-19, cao thứ ba thế giới. CNN cho biết bang New York vẫn là tâm dịch với 20.909 người bệnh.

Mỹ ghi nhận ngày đầu tiên có hơn 100 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19; số ca tử vong của Italy cao gần gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 1.

Bang New York hiện có 20.909 người nhiễm virus và 157 người tử vong. Trong đó, thành phố New York chiếm 12.339 ca bệnh và 99 ca tử vong. (Ảnh: AFP, Getty)

Phó Tổng thống cho biết Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép một bộ dụng cụ giúp người dân tự lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. Điều này sẽ giảm tải cho hệ thống y tế cũng như nhân viên xét nghiệm. "Tôi rất mừng khi báo rằng các bộ gạc này hiện được cung cấp ở nhiều phòng khám và khu vực xét nghiệm nhanh" - ông Pence nói.

Mỹ ghi nhận ngày đầu tiên có hơn 100 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19; số ca tử vong của Italy cao gần gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 2.

Người dân Mỹ đã có thể tự lấy mẫu bệnh phẩm với bộ kit mới (Ảnh: Getty)

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã làm xét nghiệm Covid-19 và tình trạng sức khỏe ổn định, Tổng thống Trump cho biết trong cuộc họp báo. Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence cũng đã làm xét nghiệm, kết quả đều âm tính với virus.

Mỹ ghi nhận ngày đầu tiên có hơn 100 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19; số ca tử vong của Italy cao gần gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ lần đầu xác nhận phu nhân đã làm xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: AP)

Thư ký báo chí Nhà Trắng xác nhận với CNN: "Đệ nhất Phu nhân đã làm xét nghiệm trong cùng buổi tối với Tổng thống. Kết quả đều là âm tính".

Số người tử vong ở Italy gần gấp đôi Trung Quốc

Trong ngày thứ Hai (23/3), Italy đã có thêm 601 người qua đời vì nhiễm Covid-19, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 6.077 người - cao gần gấp đôi Trung Quốc với 3.153 người tử vong.

Dù vậy, mức gia tăng 601 người này đã thấp hơn so với ngày 22/3 (tăng 651 nạn nhân) và ngày 21/3 (tăng kỷ lục 793 nạn nhân). Con số tử vong có chiều hướng giảm dần khiến giới chức y tế Italy bày tỏ niềm lạc quan dù vẫn còn rất thận trọng.

Số ca nhiễm mới đã tăng thêm 3.780 người, tỷ lệ tăng thấp hơn so với ngày hôm trước (3.957 người). Ngoài ra, đã có thêm 480 người phục hồi, nâng tổng số bệnh nhân bình phục lên 7.432 người.

Mỹ ghi nhận ngày đầu tiên có hơn 100 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19; số ca tử vong của Italy cao gần gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 4.

Vùng Lombardy (tâm dịch của Italy) ghi nhận 320 trong tổng số 601 nạn nhân tử vong vào ngày 23/3 (Ảnh: AFP)

Tổng kết lại, Italy đã có 63.927 người nhiễm Covid-19. Trong đó bao gồm: 7.432 người phục hồi, 6.077 người tử vong, còn lại 50.418 trường hợp đang được theo dõi.

(Theo CNN, AFP/The Local)

Mỹ ghi nhận ngày đầu tiên có hơn 100 người thiệt mạng vì nhiễm Covid-19; số ca tử vong của Italy cao gần gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 6.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM