Miếng dán ngực không thể thiếu khi mặc áo hai dây, nhưng phải chọn đúng loại nếu không muốn nhìn kém sang

A | 22-05-2020 - 14:26 PM

(Tổ Quốc) - Khi chọn miếng dán ngực, các nàng cũng cần lưu ý vài điều sau.

Áo hai dây - mà nhất là hai dây lụa mịn mát là items được các nàng ưu ái mỗi khi Hè về, thiết kế mỏng mát này vừa có thể mix theo phong cách năng động với quần jeans, dịu dàng với váy hay thanh lịch cùng quần âu. Tuy nhiên khi chọn mặc áo hai dây lụa, các nàng cần lưu ý chọn nội y mặc trong.

Món nội y vừa thoải mái lại tránh "lộ hàng" và hớ hênh chắc hẳn phải nhắc đến miếng dán ngực, tuy nhiên chọn miếng dán như thế nào cũng là một vấn đề cần lưu ý. Bởi nếu chọn miếng dán ngực quá to, dày, hay chất lượng kém cũng có thể khiến cho bạn nhìn chẳng sang chút nào.

aaa - Ảnh 2.

Để ý kỹ sẽ thấy, miếng dán ngực quá dày sẽ khiến hằn hình tròn trên áo, nhìn khá kém duyên và mất thẩm mỹ.

Những miếng dán ngực phổ biến hiện nay được làm bằng nhựa dán trong màu nude, có khả năng nâng khuôn ngực và bám dính siêu chắc chắn trong khoảng 6-8 giờ đồng hồ. Một số miếng dán ngực cao cấp còn có khả năng bám dính trong môi trường nước, thích hợp cho mọi hoạt động du lịch, bơi lội hay tiệc tùng trong thời gian dài. Thế nhưng, phương án này chủ yếu dành cho những quý cô sở hữu khuôn ngực nhỏ tới trung bình. Với những quý cô có khuôn ngực lớn hơn cúp C, miếng dán ngực không phải lựa chọn hoàn hảo bởi chúng sẽ không đảm bảo về khả năng bám dính cũng như đem lại vẻ ngoài không được tinh tế.

Một số lưu ý khi chọn miếng dán ngực

aaa - Ảnh 4.

Lưu ý 1: Chọn miếng dán ngực viền trơn, không nhăn và độ dày vừa phải, nếu quá dày sẽ khiến cho khuôn ngực nhìn khá kỳ cục.

aaa - Ảnh 5.

Lưu ý 2: Chọn miếng dán cho chu vi phù hợp với vòng 1, tốt nhất bạn nên tới địa chỉ bán hoặc nhờ người bán tư vấn kỹ trước khi mua.

aaa - Ảnh 6.

Lưu ý 3: Chú ý bảo quản vì miếng dán ngực có dùng được lâu còn phụ thuộc vào cách bạn bảo quản, ngoài hộp đựng, bạn nên thay miếng nilong dán sau mỗi lần sử dụng để tránh bụi bẩn.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM