Mẹ bỉm háo hức đưa con đi tiêm vắc-xin não mô cầu mới lần đầu ở Việt Nam

Quang Vũ | 26-02-2024 - 08:00 AM

Nghe tin vắc-xin viêm màng não mô cầu nhóm B thế hệ mới trên thế giới đã về Việt Nam được tiêm ngay khi trẻ vừa tròn 2 tháng tuổi, nhiều ông bố, bà mẹ bỉm sữa đưa con đến Hệ thống tiêm chủng VNVC để được tư vấn và tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Ngày 24/2, tranh thủ lúc sáng sớm, chị Thanh Phương và chồng đi ăn sáng, sau đó đến VNVC Hoàng Văn Thụ (TP HCM) để được bác sĩ tư vấn về loại vắc-xin mới. Sau khi thăm khám sức khỏe, bé trai (4 tháng), con chị Phương được bác sĩ chỉ định tiêm mũi đầu tiên trong phác đồ vắc-xin não mô cầu nhóm B thế hệ mới .

Chị Phương chia sẻ đi sớm để có thời gian hỏi bác sĩ nhiều hơn về loại vắc-xin mới có trên thị trường. Trước đó, chị muốn tiêm vắc-xin não mô cầu BC cho bé khi đủ 6 tháng tuổi nhưng vắc-xin chưa có nên chị rất lo lắng. Khi nghe tin vắc-xin mới về tiêm sớm cho trẻ từ 2 tháng chứ không cần chờ đến 6 tháng, chị đưa bé đi tiêm ngay.

"Chẳng giấu gì, cha tôi từng là bác sĩ hồi sức cấp cứu ở bệnh viện nhi lớn nên từng chứng kiến những ca bệnh viêm màng não mô cầu ra đi nhanh chóng trước mắt. Ông luôn khuyên có vắc-xin phòng bệnh thì nên tiêm sớm", chị Phương kể và cho biết sẽ cho con tiêm thêm vắc-xin phòng viêm màng não mô cầu nhóm ACYW cho "đủ bộ". Bản thân chị cũng như chồng và người thân trong gia đình đều đã tiêm hai loại vắc-xin phòng bệnh nguy hiểm này trước đó.

Mẹ bỉm háo hức đưa con đi tiêm vắc-xin não mô cầu mới lần đầu ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều mẹ bỉm sữa đưa con đi tiêm vắc-xin não mô cầu B thế hệ mới vừa về Việt Nam. Ảnh: Tấn Ngọc

Tương tự, là thành viên tích cực của các hội nhóm tiêm phòng cho mẹ và bé, khi nghe tin Việt Nam có vắc-xin phòng viêm màng não mô cầu nhóm B thế hệ mới, chị Hoàng Anh liền gửi thông tin để lan tỏa đến mọi người. Đồng thời, chị cũng cho bé gái (12 tháng tuổi), con mình đi tiêm vắc-xin mới ngay trong sáng 24/2.

Chị Hoàng Anh chia sẻ: "Vắc-xin não mô cầu BC là loại vắc-xin được các mẹ quan tâm nhiều nhất nhưng luôn khan hiếm và đứt hàng. Vắc-xin mới về phòng bệnh sớm cho trẻ từ 2 tháng tuổi sẽ giải tỏa tâm lý lo lắng cho các gia đình trong thời gian dài vừa qua".

Mẹ bỉm háo hức đưa con đi tiêm vắc-xin não mô cầu mới lần đầu ở Việt Nam - Ảnh 2.

Các ông bố, bà mẹ bỉm sữa đưa con đến tiêm vắc-xin phòng não mô cầu B thế hệ mới tại VNVC. Ảnh: Tấn Ngọc

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng của Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng đi đầu tại Việt Nam có vắc-xin phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm B thế hệ mới. Vắc-xin do Tập đoàn dược phẩm GSK sản xuất tại Ý. Đây được xem là một sự kiện ý nghĩa khi loại vắc-xin phòng viêm màng não mô cầu B, C của Cuba đang khan hiếm trên thị trường khiến nhiều trẻ em chưa được tiêm vắc-xin này theo phác đồ.

Vắc-xin đã được phê duyệt tại 52 quốc gia, trong đó 14 nước đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia như Anh, Ý, Bồ Đào Nha…

Mẹ bỉm háo hức đưa con đi tiêm vắc-xin não mô cầu mới lần đầu ở Việt Nam - Ảnh 3.

Hệ thống tiêm chủng VNVC cùng Tập đoàn dược phẩm GSK ra mắt vắc-xin phòng viêm màng não do não mô cầu nhóm B thế hệ mới vào sáng 23/2. Ảnh: Mỹ Ngọc

Vắc-xin sản xuất theo công nghệ mới dựa trên hệ gen của vi khuẩn não mô cầu, bao phủ chủng nhóm B gây bệnh rộng hơn, có hiệu quả đến 94% phòng viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Vắc-xin tiêm sớm trẻ từ 2 tháng tuổi so với vắc-xin não mô cầu trước đây tiêm cho trẻ từ 6 tháng hoặc 9 tháng, và mở rộng tuổi chỉ định đến tận 50 tuổi.

Trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi cần tiêm 2 mũi cơ bản và 1 mũi nhắc lại. Trẻ từ 2 tuổi và người lớn đến 50 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi có hiệu quả bảo vệ lâu dài.

Mẹ bỉm háo hức đưa con đi tiêm vắc-xin não mô cầu mới lần đầu ở Việt Nam - Ảnh 4.

Vắc-xin não mô cầu B thế hệ mới được kỳ vọng bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em và người lớn Việt Nam.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, viêm màng não mô cầu là bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể tử vong nhanh trong 24 giờ, hoặc sống sót với nhiều di chứng suốt đời. Đây là 1 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất nước ta. Và có đến 20% bệnh nhân sống sót sau não mô cầu phải chịu nhiều di chứng về thể chất và tinh thần như cắt cụt chi, điếc, mù lòa, rối loạn tâm lý, thiểu năng trí tuệ…

"Ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ, hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện và giảm nồng độ kháng thể bảo vệ từ mẹ dẫn đến khả năng diệt khuẩn thấp là nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn. Nhóm trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ mắc cao nhất so với các nhóm tuổi khác, đặc biệt là nhóm dưới 5 tháng tuổi. Việc tiêm sớm vắc-xin cho trẻ ngay từ 2 tháng tuổi sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cũng như di chứng do não mô cầu nhóm B gây ra", bác sĩ Chính phân tích.

Mẹ bỉm háo hức đưa con đi tiêm vắc-xin não mô cầu mới lần đầu ở Việt Nam - Ảnh 5.

Vắc-xin não mô cầu B mới tiêm cho trẻ em và người lớn đến 50 tuổi. Ảnh: Mỹ Ngọc

Theo bác sĩ Chính, vi khuẩn não mô cầu có 12 nhóm khác nhau có khả năng gây bệnh, trong đó A, B, C, Y và W là 5 nhóm gây bệnh thường gặp và nguy hiểm nhất nên người dân cần tiêm vắc-xin phòng các nhóm đầy đủ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM