Màn cổ vũ "Bắp luộc đê" xuất phát từ TikTok khi Erik biểu diễn: Từ dễ thương nhanh chóng biến hoá đến phản cảm!

Hoàn Thanh | 03-08-2022 - 08:30 AM

(Tổ Quốc) - Mới đây, Erik đã có bài đăng lên tiếng chính thức trên trang cá nhân sau khi xảy ra ồn ào về màn fanchant phản cảm.

Tối 31/7, Erik đã trở thành ca sĩ khách mời trong đêm gala Chung kết Miss Fitness Vietnam 2022 và trình diễn bản hit Chạy Về Khóc Với Anh. Tuy nhiên màn fanchant (ý chỉ tiếng hò reo cổ vũ) của bài hát này mới là tâm điểm của sự chú ý. Thay vì "Bắp luộc đê" thì một bộ phận fan chuyển thành "Thuốc hồi *****" một cách phản cảm, và được đồng thanh hô lên rất to. Đáng chú ý, đây là một sự kiện lớn, được truyền hình trực tiếp, càng khiến màn cổ vũ kia đáng lên án.

Màn cổ vũ Bắp luộc đê xuất phát từ TikTok khi Erik biểu diễn: Từ dễ thương nhanh chóng biến hoá đến phản cảm! - Ảnh 1.

Ngay sau khi xảy ra ồn ào, Erik đã có bài đăng lên tiếng chính thức trên trang cá nhân. Nam ca sĩ khẳng định FC không liên quan đến màn fanchant dung tục vì show diễn tối 31/7 chỉ những ai có vé mời mới có thể vào xem nên fandom không thể có mặt tại hội trường trong lúc tiết mục diễn ra.

Màn cổ vũ Bắp luộc đê xuất phát từ TikTok khi Erik biểu diễn: Từ dễ thương nhanh chóng biến hoá đến phản cảm! - Ảnh 2.

Erik lên tiếng chính thức trên trang cá nhân

Dù sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát nhưng Erik vẫn gửi lời xin lỗi đến khán giả: "Sự việc này vẫn liên quan trực tiếp tới phần trình diễn của Erik, nên xin phép cho Erik nói lời xin lỗi đến quý vị khán giả có mặt tại đêm diễn tối 31.07 cũng như FC Sea Sea".

"Bắp luộc đê" - Một trào lưu dễ thương xuất phát từ TikTok giúp bài hát viral khắp MXH

Sau khi Erik ra mắt Chạy Về Khóc Với Anh và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, anh chàng cũng thường xuyên mang ca khúc này trình diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Đáng nói, sau khi bắt nguồn từ một trend trên TikTok, mà giờ câu nói "Bắp luộc đê" đã gắn liền với bản hit này.

Chẳng những thế fan còn mang hẳn theo bắp luộc thật được netizen ví von như lightstick để cổ vũ cho Erik. Điều này khiến nam ca sĩ không giấu được sự ngỡ ngàng. Biểu cảm mắt tròn mắt dẹt cùng khuôn miệng như thốt ra chữ "oh my god" (chúa ơi) cho thấy Erik cũng phải "bật ngửa" vì pha lầy lội của người hâm mộ.

Màn cổ vũ Bắp luộc đê xuất phát từ TikTok khi Erik biểu diễn: Từ dễ thương nhanh chóng biến hoá đến phản cảm! - Ảnh 3.

Erik ngỡ ngàng khi fan mang theo hẳn bắp luộc đến chương trình

Màn cổ vũ Bắp luộc đê xuất phát từ TikTok khi Erik biểu diễn: Từ dễ thương nhanh chóng biến hoá đến phản cảm! - Ảnh 4.

Erik vui vẻ cầm trên tay bắp luộc hàng "auth"

Thậm chí, Đức Phúc cũng không bỏ qua trend bắp luộc này. Có lần, cộng đồng mạng còn truyền tay nhau đoạn clip ghi lại phần cổ vũ của Đức Phúc cho người em thân thiết Erik trong hậu trường. Theo đó, Đức Phúc liên tục hô to "Bắp luộc đi" và tỏ ra rất phấn khích với đoạn drop của ca khúc Chạy Về Khóc Với Anh.

Màn cổ vũ Bắp luộc đê xuất phát từ TikTok khi Erik biểu diễn: Từ dễ thương nhanh chóng biến hoá đến phản cảm! - Ảnh 5.

Đức Phúc liên tục hô to "Bắp luộc đi" và phấn khích trước phần trình diễn của Erik

Nhưng cũng chính TikTok một lần nữa biến tướng trend này trở nên phản cảm

Quả đúng là "vui thôi đừng vui quá", trend "Bắp luộc đê" ngày càng đi quá xa. Trong 1 sự kiện, khi Erik muốn nhờ khán giả cùng hô tên bài hát để anh chàng bắt đầu phần trình diễn của mình thì câu trả lời nhận được là "Bắp luộc đê". Ngay sau đó, nam ca sĩ tự giới thiệu và bắt đầu biểu diễn bài hát của mình, nhiều netizen nhận xét rằng: "Nhìn Erik bất lực luôn", "Thấy tội Erik ghê".

Clip: Erik nhờ khán giả gọi tên bài hát nhưng câu trả lời là "Bắp luộc đê"

Màn cổ vũ Bắp luộc đê xuất phát từ TikTok khi Erik biểu diễn: Từ dễ thương nhanh chóng biến hoá đến phản cảm! - Ảnh 7.

Chính Erik cũng phải kêu trời và thừa nhận phải nhịn cười khi trình diễn khi khán giả đồng loạt hô "Bắp luộc đê"

Đỉnh điểm của trend bắp luộc cũng chính là việc cụm từ "Bắp luộc đê" đã bị một bộ phận fan chuyển thành "Thuốc hồi *****" đã được đồng thanh hô lên rất to gây tranh cãi kịch liệt gần đây. Có thể nói, việc 1 ca sĩ khi trình diễn nhận được sự tương tác "khủng" từ khán giả như Erik cũng là 1 thành công không nhỏ. Tuy nhiên, mỗi cá nhân cần có sự tiết chế và khả năng chọn lọc nhất định khi "đu trend". Đôi khi 1 hành động nhỏ tưởng chừng vô hại cũng gây ảnh hưởng nhất định tới người nghệ sĩ mà bạn yêu mến.

Liên hệ với Erik về việc ca khúc hit của mình bị ảnh hưởng khi người nghe biến tướng lời cổ vũ phản cảm, nam ca sĩ cho biết: "Về vấn đề ồn ào những ngày qua, Erik xin phép không được đề cập thêm. Mọi vấn đề cần nói thì tôi cũng đã chia sẻ trên trang Facebook chính thức, tôi xin phép không nói gì thêm. Tôi luôn trân trọng tình yêu mà fan dành cho mình".

Tình trạng đáng lo ngại: Trend TikTok phản cảm ngày càng nhiều, TikToker bất chấp làm lố để "câu view"

TikTok hiện nay đang là một trong những nền tảng mạng xã hội thu hút số lượng người dùng nhiều nhất, đặc biệt là giới trẻ thông qua những video ngắn với nội dung mới lạ, hấp dẫn. Tuy vậy, lợi dụng độ "hot" của nền tảng này, một số người dùng đã sáng tạo những video có phần thiếu hiểu biết, phản cảm. Thậm chí đã vượt ngoài tầm kiểm soát trên MXH, đi ra đời thật.

Lợi dụng tính hiếu kỳ của người xem, không ít những cô nàng muốn nổi tiếng nhanh chóng thường đăng tải những clip được làm trên nền nhạc khá bắt tai và thường có 2 nhịp. Phần đầu là khoe nhan sắc như bình thường và "cú twist" xuất hiện ở phần thứ 2 là màn khoe cơ thể táo bạo. Thậm chí còn có những TikToker bất chấp cả nguy hiểm và những chuẩn mực đạo đức chỉ vì lượt like, share trên mạng xã hội.

Tạo dáng trên đường băng, ngồi lên băng chuyền hành lý để chụp ảnh, quay clip... hay trend "Áo trắng có phải làm các anh lo lắng" với những video vũ điệu lắc hông uốn éo cơ thể cùng bộ quần áo ngắn cũn được các TikToker làm theo và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Quả thật, TikTok là con dao hai lưỡi, một mặt khiến cho đời sống tinh thần trở nên thú vị, mặt khác lại khiến nhiều chuẩn mực đời sống - xã hội trở nên dễ dãi chỉ bằng một vài clip ngắn vỏn vẹn 15 giây. Bằng sự khôn ngoan của mình, mỗi cá nhân hãy là 1 người xem, 1 TikToker có chọn lọc và biết đấu tranh để loại bỏ những nội dung nguy hại.

Nguồn: TikTok

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.