Lời khai bất ngờ của nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng

Ngọc Vân | 13-11-2021 - 07:15 AM

(Tổ Quốc) - Nghi phạm giết người mới 16 tuổi còn nạn nhân tử vong mới 13 tuổi nhưng đã có mâu thuẫn nên hẹn gặp mặt để giải quyết thì xảy ra vụ án thương tâm.

Liên quan đến vụ án mạng thương tâm xảy ra vào chiều 12/11, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết trong tối cùng ngày đã bắt giữ nghi phạm giết người là là Phan Văn Hưng (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Hưng được xác định là nghi phạm đã dùng dao đâm chết em Nguyễn Tân Đ. (SN 2008, trú tổ 50, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tại giao lộ đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ vào khoảng 15h30 ngày 12/11.

Tại cơ quan công an, Hưng tỏ ra bối rối, hoảng sợ nhưng đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Nghi phạm cho biết giữa bản thân và Đ. có xảy ra mâu thuẫn từ trước. 

Hai bên nhiều lần mạt sát nhau trên mạng xã hội nên hẹn nhau đến quán cà phê trên đường Yên Thế để giải quyết mâu thuẫn.

Lời khai bất ngờ của nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm

Hưng khai nhận khi đến điểm hẹn đã chuẩn bị sẵn 1 con dao bấm giấu kín trong người. Trong khi đó, Đ. cũng chuẩn bị sẵn 1 cây dao tự chế giấu trong xe.

Tại buổi hẹn, 2 bên liên tục buông lời khiêu khích, khích bác nhau nên mâu thuẫn càng thêm trầm trọng. 

Lúc này, nạn nhân Đ. lấy cây dao tự chế từ trong xe ra đuổi đánh Hưng. Trong lúc rượt đuổi, cây dao do Đ. sử dụng bất ngờ bị rơi. Hưng lúc này phát hiện thì quay lại truy đuổi.

Lời khai bất ngờ của nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nạn nhân 13 tuổi bị đâm chết bởi nhiều vết dao.

Khi đuổi kịp, Hưng dùng con dao bấm đã cất giấu kỹ trong người đâm nhiều nhát vào người Đ. Đến khi nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ, Hưng mới hoảng hốt bỏ trốn khỏi hiện trường và chạy về nhà.

Nghi phạm cho biết sau khi rời hiện trường đã về nhà để cất giữ con dao rồi "không biết làm gì nữa". Công an quận Cẩm Lệ và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng sau đó đã đến nhà bắt giữ Hưng. Tại đây, cơ quan điều tra cũng thu được hung khí gây án là con dao bấm sắc nhọn.

Lời khai bất ngờ của nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan điều tra cho biết đã xác định nguyên nhân khiến nạn nhân Đ. tử vong là do mất máu quá nhiều vì các vết đâm. Trong đó, cú đâm chí mạng nằm ở vùng cổ và phần hông.

Trước đó, vào khoảng 15h30, nhiều người dân chứng kiến nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng tại một quán cà phên trên đường Yên Thế. Tiếp đó, một thiếu niên dùng dao rượt đuổi 1 thiếu niên khác nhưng bị rơi con dao. Người này sau đó bị đâm gục ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Nhóm hung thủ sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Người dân chứng kiến sự việc đã gọi điện trình báo cơ quan công an. Công an quận Cẩm Lệ sau đó đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, đồng thời truy bắt các đối tượng gây án.

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết hiện đang tiếp tục truy xét những thanh thiếu niên có liên quan đến vụ việc.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.