Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo

Ngọc Anh | 29-07-2020 - 18:19 PM

(Tổ Quốc) - Hình ảnh đầu tiên của đoàn 129 bệnh nhân Covid-19 cùng hơn 100 người khác được đưa từ Guinea Xích Đạo đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Để chuẩn bị cho những bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Bệnh viện đã chuẩn bị giường bệnh với hệ thống oxy, khí nén dán tường cùng monitor theo dõi hiện đại để đón tiếp từng nhóm bệnh nhân. Bên cạnh đó, hai phòng áp lực âm hiện đại với điều khiển cảm ứng sẽ được ưu tiên sử dụng cho những người có triệu chứng nặng.

Ngoài ra, bệnh viện đã chuẩn bị tất cả dụng cụ cấp cứu bao gồm máy thở, máy hút đờm, bình oxy... để sẵn sàng cho mọi tình huống.

Dưới đây là hình ảnh của đoàn đưa bệnh nhân hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 và cơ sở 2.

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 1.

Chiếc Airbus A350 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 15h10 chiều ngày 29/7. Chuyến bay này gồm có phi hành đoàn với 5 phi công, 8 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, và 4 y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Hoàng Anh)

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 2.

Bên trong chuyến bay chở công dân Việt Nam kẹt ở Guinea Xích đạo, bao gồm 219 người trong đó có 129 bệnh nhân (Ảnh: VNA)

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 3.

Những xe cấp cứu làm nhiệm vụ đón bệnh nhân đỗ theo sự chỉ dẫn của xe chuyên dụng trong sân bay để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho cả sân bay. (Ảnh: Hoàng Anh)

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 4.

Đoàn xe đang tiến vào đón đoàn bệnh nhân. Việc nhập cảnh được thực hiện tại chỗ chứ không thực hiện tại nhà ga như thường lệ để đảm bảo an toàn và an ninh sân bay. (Ảnh: Hoàng Anh)

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 5.

Toàn bộ tổ bay xuống theo cửa riêng và sẽ thực hiện việc cách ly đúng quy định. (Ảnh: Hoàng Anh)

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 6.

Đoàn xe cấp cứu gồm 5 chiếc tiếp cận máy bay chở bệnh nhân nặng về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Ảnh: Hoàng Anh)

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 7.

Đoàn xe y tế (Ảnh: Hoàng Anh)

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 8.

Phu khử trùng nhân viên y tế tham gia trên chuyến bay

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 9.

Sau khi xuống sân bay Nội Bài, xe cứu thương chuyên dụng đưa các bệnh nhân về BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 10.

BV đã chuẩn bị từ 1 tuần trước, riêng khoa Cấp cứu dành 32 giường đón BV từ Guinea Xích Đạo về nước

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 11.

Toàn bộ bệnh nhân, người âm tính và phi hành đoàn hướng thẳng về BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 12.

Tất cả các khâu đón tiếp đã được chuẩn bị kỹ càng

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 13.

Mọi người đi thành hàng dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 14.

Trên chuyến bay có 219 hành khách trong đó có 129 bệnh nhân Covid-19

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 15.

Những người âm tính vẫn được cách ly 14 ngày theo quy định tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 16.

Các nhân viên y tế được cách ly 14 ngày theo quy định ngay tại BV Bệnh nhiệt đới cơ sở 2.

Hình ảnh đón đoàn bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích Đạo - Ảnh 17.

BS Thân Mạnh Hùng- Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương người đã tham gia chuyến bay sang Guines Xích Đạo

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM