Hà Nội: 623/641 mẫu xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính

Minh Nhân | 23-03-2020 - 18:52 PM

(Tổ Quốc) - Tính đến thời điểm hiện tại, tại Hà Nội có 650 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính. Đã lấy mẫu và cách ly 641 trường hợp, còn 9 người đã di chuyển ra nước ngoài hoặc các tỉnh khác. Trong đó, 623/641 có kết quả xét nghiệm âm tính, 18 trường hợp chưa có kết quả.

Tính đến ngày 23/3, Việt Nam ghi nhận 122 người nhiễm Covid-19. 17 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, 105 ca bệnh hiện đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Số ca mắc tại BV đang tăng lên, tuy nhiên chủ yếu là các ca xâm nhập từ các nước di chuyển về Việt Nam. Các ca bệnh vẫn đang được giám sát chặt chẽ về dịch tễ.

Tại Hà Nội có 39 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Trong đó, 18 trường hợp là người dân Hà Nội về từ các nước được phát hiện qua sàng lọc tại sân bay Nội Bài và khu cách ly tập trung (chưa về địa phương).

Cụ thể, 29 trường hợp đi về từ vùng/quốc gia có dịch. 2 trường hợp là nhân viên y tế BV Bạch Mai. 5 trường hợp lây nhiễm do tiếp xúc gần: 3 trường hợp (BN 19, 20, 47) tiếp xúc gần với BN17 và 1 trường hợp (BN39) tiếp xúc gần với ca mắc là du khách người Anh (BN24) trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3; 1 trường hợp là con gái của BN86 (nhân viên BV Bạch Mai); 1 trường hợp là bác sỹ khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2.

Hà Nội: 623/641 mẫu xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tổng số người được giám sát, theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng là 19.245, có 11.944 người hết theo dõi. Có 650 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính. Đã lấy mẫu và cách ly 641 trường hợp, còn 9 người đã di chuyển ra nước ngoài hoặc các tỉnh khác (đã thông báo cho các đơn vị liên quan). Kết quả: 623/641 có kết quả xét nghiệm âm tính, 18 trường hợp chưa có kết quả.

Thành phố đã bố trí 5 khu cách ly tập trung với quy mô 12.100 chỗ; bố trí 15 khu cách ly (9 của quân đội, 1 của BV công an thành phố và 5 khu dân sự) với 14.629 chỗ.

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Quốc gia, TP đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nhập cảnh. Hiện tại, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC) đã chạy 4 máy xét nghiệm Covid-19, dự kiến trong các ngày tới sẽ được hỗ trợ thêm 8 máy.

Hiện nay đã xuất hiện ca bệnh là nhân viên y tế và nguy cơ lây nhiễm đối với nhân viên y tế có thể sẽ tăng khi số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng lên trong thời gian tới. Vì vậy, trong những ngày qua, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn, phổ biến phòng chống lây nhiễm chéo và tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch.

Hà Nội: 623/641 mẫu xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính - Ảnh 3.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM