Gặp NTK Mai Thanh Huy - người đứng sau biệt thự của Lệ Quyên và Hương Giang: Làm nhà cho người giàu chưa bao giờ dễ dàng

Trúc Hà/ Thiết kế: Hoàng Sơn | 30-06-2023 - 10:00 AM

(Tổ Quốc) - Là người thiết kế nội thất cho hai căn biệt thự đình đám trong giới showbiz, NTK Mai Thanh Huy có những nguyên tắc riêng khi làm nhà với tệp khách hàng có điều kiện.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến trúc, NTK Mai Thanh Huy (SN 1990, An Giang) được nhiều người biết đến với những dự án cao cấp, đắt tiền. Đặc biệt trong số đó phải kể đến hai căn biệt thự của ca sĩ Lệ Quyên và Hoa hậu Hương Giang đều do NTK Mai Thanh Huy và các cộng sự thi công, thực hiện.

Đối với nhiều người, việc làm nhà cho nghệ sĩ là một điều đáng ngưỡng mộ. Còn với NTK Mai Thanh Huy, anh chỉ khiêm tốn cho rằng đó là một “cơ may”. 

Thế nhưng làm nhà cho nghệ sĩ nói riêng hay những khách hàng có điều kiện nói chung có phải là điều dễ dàng? Cùng gặp gỡ và lắng nghe những bí mật trong nghề của NTK Mai Thanh Huy dưới đây! 

NTK NỘI THẤT MAI THANH HUY

Co-founder: Maison Décor - Studio thiết kế nội thất

  • Sinh năm: 1990

  • Quê quán: An Giang

  • Tốt nghiệp trường Đại học Văn Lang, khoa Thiết kế nội thất

  • Phong cách thiết kế bán cổ điển

  • Một số công trình ấn tượng: Biệt thự ca sĩ Lệ Quyên, biệt thự Hoa hậu Hương Giang, Villa Jardin Hà Nội, Showroom Linh San,...

Lệ Quyên cần KTS hiểu đúng gu mình, Hương Giang thoải mái nhưng tỉ mỉ

Chào Mai Thanh Huy, điều gì đã đưa anh đến với kiến trúc và nội thất? 

Có lẽ là vì đam mê. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, khi mà xung quanh chẳng có ai quan tâm quá nhiều đến kiến trúc hay nội thất. Nhưng từ bé, tôi đã thấy hứng thú với những hình, tài liệu về nhà cửa, đồ đạc nội thất nói chung. Cứ giữ ước mơ đó, tôi thi đậu khoa Thiết kế nội thất trường Đại học Văn Lang. Và hiện tại thì có một công ty riêng để tiếp tục tình yêu với thiết kế nội thất. 

Tuy nhiên hành trình từ chàng sinh viên nội thất đến một ông chủ hẳn không phải dễ dàng? 

Đúng vậy! 

Vừa tốt nghiệp Đại học, tôi được vào làm ở một công ty nước ngoài mà bản thân cực kỳ yêu thích. Tuy nhiên khi đó khả năng tiếng Anh không tốt nên không được nhận làm chính thức sau 3 tháng. 

Sau đó, tôi ngụp lặn với nhiều công ty khác. Nhưng những năm đầu đi làm, kinh tế còn khá khó khăn. Có đợt còn bị nợ lương 3 tháng, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Khoảng thời gian đó tôi phải đi làm thêm nhiều ngành, kiếm đủ việc để mưu sinh ở Sài Gòn. Tôi nhận tất cả các công việc liên quan đến thiết kế để về nhà làm. Thời gian rảnh, đi phục vụ nhà hàng kiếm thêm thu nhập. 

Mọi người hỏi tôi có cảm thấy xấu hổ không thì câu trả lời là không. Chỉ cần công việc đó phù hợp, có thể kiếm ra tiền tôi đều nhận làm. Vì ước mơ khi đó là có một ngôi nhà riêng ở Sài Gòn và được trang trí thật đẹp theo ý của mình. 

Sau 3 năm đi làm hơn 6 công ty, tôi cũng dần ổn định hơn. Và vô tình trong một chuyến đi từ thiện ở Kiên Giang, gặp được 1 người bạn từ Pháp về và cả hai có khá nhiều quan điểm giống nhau về kiến trúc, nội thất. Vì vậy, cả hai quyết định cùng nhau thành lập Maison Décor, đến nay cũng 8 năm rồi. 

Gặp NTK Mai Thanh Huy - người đứng sau biệt thự của Lệ Quyên và Hương Giang: Làm nhà cho người giàu chưa bao giờ dễ dàng - Ảnh 2.

Được biết ngoài các dự án như villa, biệt thự hay chung cư cao cấp, anh còn là người đứng sau ngôi nhà của Lệ Quyên và Hương Giang. Từ đâu anh có cơ duyên này? 

Các khách hàng, dự án đến với tôi, đó luôn là một điều may mắn. Không hẳn tôi định hướng tệp khách hàng như vậy mà có lẽ do họ thích phong cách thiết kế nội thất của tôi nên được mọi người giới thiệu tới. 

Lệ Quyên và Hương Giang cũng vậy. Khi hai nghệ sĩ đang tìm kiếm đơn vị thiết kế và thi công cho căn nhà của mình thì tôi được giới thiệu tham gia dự án. Và rất may là thiết kế của tôi được cả hai nữ nghệ sĩ yêu thích và lựa chọn. 

Làm nhà cho nghệ sĩ nữ có điều gì thú vị? Anh có thể bật mí về quá trình làm việc với Lệ Quyên và Hương Giang không? 

Làm nhà cho nghệ sĩ có nhiều kỷ niệm đặc biệt lắm. Điều đầu tiên tôi nhận thấy Lệ Quyên và Hương Giang đều là những người đặt sự nghiêm túc, chỉn chu lên đầu trong quá trình làm việc. 

Về chị Lệ Quyên, nói thật tôi chưa từng nghĩ khách hàng của mình lại là ca sĩ nổi tiếng và là thần tượng của mẹ tôi. Chị có chia sẻ đã thuê qua một vài đơn vị thiết kế nhưng đều bỏ vì không phù hợp. Khá may mắn, tôi hiểu yêu cầu và mong muốn cũng như phong cách nên phương án mình đưa ra được chốt nhanh chóng. Với tôi, chị Lệ Quyên không khó trong thiết kế, chỉ cần hiểu được gu, ưu tiên không gian thoải mái, ấm áp và có phong cách riêng của chị là được. 

Bên trong biệt thự 589m2 của ca sĩ Lệ Quyên, NTK Mai Thanh Huy hướng đến sự sang trọng và tinh tế

Gặp NTK Mai Thanh Huy - người đứng sau biệt thự của Lệ Quyên và Hương Giang: Làm nhà cho người giàu chưa bao giờ dễ dàng - Ảnh 3.

Không gian ấm cúng, mang phong cách riêng của ca sĩ Lệ Quyên

Tôi nhận được nhiều “phần thưởng” sau khi hoàn thiện công trình này. Một là có thêm dự án khá lớn, hoành tráng. Hai là, có được mối quan hệ khá tốt với nữ ca sĩ. Sau khi làm xong nhà, còn được chị mời tới ăn cơm gia đình, dự tiệc Noel, ăn Tết,... Đặc biệt, chị còn giới thiệu cho tôi rất nhiều khách hàng mà không cần tư vấn để có được hợp đồng, chỉ cần chị Lệ Quyên giới thiệu là tin tưởng bắt tay vào làm luôn. 

Còn lúc làm nhà cho Hương Giang, tôi cảm thấy cô ấy rất thoải mái, biết bản thân thích gì. Tôi và Hương Giang còn có chung sở thích đi mua đồ decor nên cả hai đi chung khoảng 5 - 7 lần để mua được hết tất cả đồ cần thiết trong nhà. 

Để so sánh Giang với 1 khách hàng khác, tôi thấy Giang khá dễ tính và có sự tin tưởng vào nhà thiết kế. Cô ấy còn là người vui tính, nhiều năng lượng nên trong quá trình làm việc cực kỳ ăn ý, hợp nhau. Sau khi hoàn thiện căn nhà, tôi cũng có tham gia một số buổi tiệc thân mật tại nhà Hương Giang. Được uống ly rượu nhà mới, được chủ nhà kể chuyện về bản thân, được chia sẻ giới thiệu những người mới,... tôi nghĩ đó là những điều trân quý trong mối quan hệ giữa NTK nội thất và khách hàng. 

Căn biệt thự của Hương Giang được làm theo phong cách bán cổ điển

Gặp NTK Mai Thanh Huy - người đứng sau biệt thự của Lệ Quyên và Hương Giang: Làm nhà cho người giàu chưa bao giờ dễ dàng - Ảnh 4.

Căn phòng chứa đồ hiệu của Hương Giang được thiết kế hoành tráng

Khách hàng giàu cần 2 điều ở KTS: Trải nghiệm và tinh tế

Nghệ sĩ nói riêng hay những người có điều kiện nói chung khi làm nhà, anh nhận định tư duy của họ có gì khác biệt so với các tệp khách khác? 

Đối với tôi, các khách hàng đến với mình đều là những người “đồng gu”. Chúng tôi không phân biệt khách lớn hay nhỏ, nhà to hay bé. Chỉ là những người có điều kiện hơn thì họ sẽ yêu cầu cao cấp hơn trong thiết kế cũng như quá trình hoàn thiện sẽ chọn các vật liệu tốt hơn. Tôi luôn đặt mong muốn của khách hàng lên hàng đầu để họ có thể cảm thấy thoải mái nhất khi làm việc cùng tôi.

Yêu cầu cao cấp hơn có phải những người giàu thường muốn nhà thật hoành tráng, lộng lẫy? 

Thông thường, họ mong muốn được sử dụng các vật liệu tốt nhất, các trang thiết bị đẳng cấp nhất để phục vụ nhu cầu của bản thân và những người xung quanh. Tùy theo tính cách mà họ sẽ lựa chọn, có người thích tối giản nhưng tinh tế, có người theo phong cách lộng lẫy, tỉ mỉ từng chi tiết. 

Quy tắc chung của tôi khi làm việc với tệp khách hàng này là tư vấn kỹ dựa trên những yêu cầu của khách. Và làm sao cho họ hình dung được toàn bộ các vấn đề liên quan đến thẩm mỹ, công năng,... 

Gặp NTK Mai Thanh Huy - người đứng sau biệt thự của Lệ Quyên và Hương Giang: Làm nhà cho người giàu chưa bao giờ dễ dàng - Ảnh 5.

Với tệp khách hàng có điều kiện, người thiết kế phải có đủ trải nghiệm, đủ tinh tế trong tác phẩm của mình. Hơn nữa, họ là người đã từng trải nghiệm nhiều nơi sang trọng nên chắc chắn độ thẩm mỹ cũng như việc tận hưởng không gian sống cũng được đề cao. Do vậy tôi vẫn luôn quan niệm, làm nhà cho người giàu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng thông qua mỗi dự án cao cấp, tôi lại có thêm kinh nghiệm hơn trong nghề. 

Nguyên tắc nghề nghiệp của anh là gì? 

Từ những ngày bước chân vào làm nghề, tôi luôn luôn tuân thủ theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Vì trong quá trình thực hiện dự án, chắc chắn sẽ có những lúc không vui, nhưng tôi luôn cố gắng dung hòa mọi thứ để khách hàng nhận được sự hài lòng, còn tôi thì nhận lại được là sự tin tưởng. 

Nếu ai làm thiết kế cũng hướng đến các nghệ sĩ, người có tiền thì độ cạnh tranh giữa các KTS, NTK nội thất, đơn vị kiến trúc như thế nào?

Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều công ty thiết kế, họ vẽ cũng rất đẹp. Tuy nhiên, mỗi công ty sẽ có định hướng về phong cách thiết kế cũng như tệp khách hàng riêng biệt. Do đó, đối với tôi, việc làm sao để hoàn thành dự án một cách tốt đẹp nhất và cách làm việc chuyên nghiệp nhất sẽ là hình thức tốt nhất để cạnh tranh với thị trường. 

Gặp NTK Mai Thanh Huy - người đứng sau biệt thự của Lệ Quyên và Hương Giang: Làm nhà cho người giàu chưa bao giờ dễ dàng - Ảnh 6.

Đối với anh, việc xây dựng thương hiệu cá nhân có tầm quan trọng thế nào? Phải chăng làm việc với nghệ sĩ cũng là một cách để tự đưa tên tuổi của mình lên? 

Việc xây dựng thương hiệu cá nhân rất quan trọng. Nhưng trước tiên, bản thân mình phải chuyên nghiệp, chỉn chu và đặt hết tâm vào chất lượng sản phẩm. Còn việc làm nhà với nghệ sĩ tôi nghĩ không hẳn là cách để tự đưa tên tuổi mình lên. Thế nhưng đó là cơ hội tốt để chứng minh năng lực và được chia sẻ một cách nhanh, rộng rãi hơn. 

NTK Mai Thanh Huy tự thiết kế nội thất cho căn hộ của mình

Cuối cùng, ước mơ có một căn nhà riêng của mình tại Sài Gòn trước đây của anh hẳn đã thực hiện được rồi chứ? 

Tôi đã có một căn hộ vừa phải tại quận Bình Thạnh, TP.HCM và được tự làm nhà cho mình giống như mơ ước hồi nhỏ. 

Làm cho mọi người nhiều rồi, tự làm cho mình thì tôi ưu tiên vào việc phối màu tinh tế cho căn hộ và công năng sử dụng. Thật ra, bản thân tôi cũng không quá cầu kỳ trong thiết kế của chính mình, chỉ đơn giản là cảm thấy thoải mái sau một ngày dài làm việc khi ở trong không gian ấy. Phong cách mà tôi luôn theo đuổi hơn 10 năm nay đó chính là bán cổ điển, mọi người cũng có thể nhận diện phong cách của Mai Thanh Huy trong các thiết kế đó là cách phối màu và sự tinh tế nhẹ nhàng trong cách sử dụng vật dụng nội thất. 

Cảm ơn anh về những chia sẻ!