Em bé sơ sinh gây sốt vì nhan sắc "cực phẩm": Ai bảo trẻ vừa chào đời lúc nào cũng nhăn nheo, xấu xí nào!

Tú Cầu | 20-03-2020 - 23:25 PM

(Tổ Quốc) - Khi vừa nhìn thấy bé, các bác sĩ, y tá phải thốt lên: "Tôi chưa bao giờ thấy một em bé sơ sinh nào xinh đẹp đến thế!".

Hẳn ai cũng nghĩ những em bé mới chào đời sẽ nhăn nheo và xấu xí lắm, phải vài tháng sau mới "trổ mã" xinh đẹp được. Thậm chí có ông bố bà mẹ trẻ, trước đó chưa được nhìn thấy em bé sơ sinh bao giờ. Đến khi vừa chiêm ngưỡng nhan sắc của con mình thì còn giật mình ngã ngửa trước độ "kém sắc" của bé.

Thế nhưng mới đây, MXH Trung Quốc vừa xôn xao trước hình ảnh một em bé sơ sinh vô cùng xinh đẹp. Hình ảnh do chính mẹ em đăng tải, đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dùng mạng.

Em bé sơ sinh gây sốt vì nhan sắc "cực phẩm": Ai bảo trẻ vừa chào đời lúc nào cũng nhăn nheo, xấu xí nào! - Ảnh 1.

Em bé sơ sinh xinh đẹp gây sốt MXH Trung Quốc.

Đây là một cậu bé với làn da mịn màng chứ không hề nhăn nheo như các "bạn đồng trang lứa". Từng đường nét trên khuôn mặt em bé, từ khuôn miệng, chiếc mũi, vành tai, đôi mắt, vầng trán và hình dáng khuôn mặt đều chứng tỏ một điều: cậu bé thực sự sở hữu "nhan sắc đỉnh cao". Đến nỗi các bác sĩ, y tá còn phải thốt lên: "Tôi chưa bao giờ thấy một em bé sơ sinh xinh đẹp đến thế!".

Những hình ảnh "đốn tim" người khác của em bé sơ sinh.

Ban đầu khi người mẹ nghe bác sĩ nói rằng đứa con của mình rất đẹp, cô còn nghĩ rằng họ động viên cô. Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy thiên thần nhỏ mình sinh ra, cô mới vỡ òa hạnh phúc. Cô liền chụp ảnh con và chia sẻ lên mạng cho bạn bè, người thân cùng ngắm nhìn bé. Thậm chí, cậu bé dường như biết mẹ đang chụp ảnh còn mở to mắt, mỉm cười vô cùng đáng yêu.

Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của một đứa trẻ?

- Di truyền: Phần lớn ngoại hình của con cái được thừa hưởng từ cả cha và mẹ bé. Bố mẹ được chấm điểm cao về nhan sắc, em bé sinh ra chắc chắn cũng rất xinh xắn.

Em bé sơ sinh gây sốt vì nhan sắc "cực phẩm": Ai bảo trẻ vừa chào đời lúc nào cũng nhăn nheo, xấu xí nào! - Ảnh 3.

- Dinh dưỡng khi mang thai: Người mẹ phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi theo mốc con phát triển trong bụng mẹ. Nếu thai nhi bị thiếu hụt chất dinh dưỡng dễ dẫn đến trẻ nhỏ gầy yếu, một số cơ quan, bộ phận trong cơ thể có khả năng phát triển bất thường. Thậm chí có nguy cơ làm trẻ mắc những bệnh bẩm sinh ngay khi vừa chào đời.

Ngoài ra, thai phụ cũng phải luôn giữ tâm trạng thư giãn, thoải mái. Khi cảm xúc của bà mẹ bị xáo trộn, thai nhi trong bụng chắc chắn sẽ cảm nhận được. Điều đó không tốt cho sự phát triển của em bé chút nào. Một bà mẹ hạnh phúc, hay cười chắc chắn sẽ sinh ra một em bé vui tươi!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM