Diễn viên Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh ghẹ, viên mãn bên mỹ nhân một thời và 4 con

HN | 06-07-2022 - 09:38 AM

(Tổ Quốc) - Ở tuổi U50, Anh Tuấn có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Nguyệt Hằng và 4 con. Bên cạnh nghề diễn, anh còn có công việc kinh doanh khấm khá.

Diễn viên Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua các vai diễn phản diện vừa nhìn đã thấy ghét. Với ngoại hình có phần "bặm trợn" cùng chiếc đầu trọc "thương hiệu", anh thường được giao vai đểu cáng, côn đồ, ăn chơi trác táng, hám danh hám sắc.

Khi nhắc đến Anh Tuấn, người ta sẽ nghĩ đến những bộ phim như 12A và 4H, Những ngọn nến trong đêm, Nhà có nhiều cửa sổ, Hương vị tình thân...

Diễn viên chuyên vai đểu Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh, viên mãn bên mỹ nhân một thời - Ảnh 1.

Diễn viên chuyên vai đểu Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh, viên mãn bên mỹ nhân một thời - Ảnh 2.

Thường đóng vai phản diện, côn đồ, bặm trợn nên Anh Tuấn được mệnh danh là "gã đều cáng nhất màn ảnh Việt".

Tuy trên phim bặm trợn là thế, nhưng ngoài đời, Anh Tuấn lại nên duyên với Nguyệt Hằng - nữ diễn viên chuyên đóng vai thục nữ dịu dàng, hiền lành, lấy nước mắt của khán giả. Vào những năm thập niên 1990 - đầu 2000, Nguyệt Hằng là mỹ nhân nức tiếng một thời.

Sự khác biệt về ngoại hình và tính cách từng khiến chuyện tình của Anh Tuấn - Nguyệt Hằng bị gia đình phản đối. Dù vậy, cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau và gắn bó cho đến tận bây giờ.

Hôn nhân nhiều thăng trầm với mỹ nhân màn ảnh một thời

Anh Tuấn và bà xã Nguyệt Hằng là bạn học cùng lớp đào tạo diễn viên kịch nói khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi ấy, Nguyệt Hằng là cô sinh viên xinh đẹp lại dịu dàng, nhu mì, còn Anh Tuấn thì ngược lại, anh ăn mặc lôi thôi, tính tình bất cần lại nói năng cục mịch, thiếu tế nhị.

Trong lớp, họ như hai thái cực trái dấu, chẳng hề có điểm chung. Vì thế nên dù học chung suốt 2 năm, nhưng cả hai gần như không trò chuyện, thậm chí còn nói xấu nhau sau lưng.

Nào ngờ, sang năm thứ 3, "cặp đôi oan gia" này lại... yêu nhau. Chuyện tình của họ khi đó được ví như “công chúa và chàng cóc” bởi tình yêu bắt đầu từ những sự trái ngược.

Diễn viên chuyên vai đểu Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh, viên mãn bên mỹ nhân một thời - Ảnh 3.

Khác với cuộc sống sóng gió, đầy phức tạp trong phim, ở ngoài đời Anh Tuấn có hôn nhân khá hạnh phúc với nữ diễn viên Nguyệt Hằng.

“Lúc mới quen, thật sự tôi chẳng có chút cảm tình nào với cậu bạn nghịch ngợm nhất nhì lớp khi đó. Vậy mà ba năm sau, chính tôi lại là người “đổ” trước. Khi phát hiện ra cái vẻ lạnh lùng, bặm trợn của Tuấn chỉ là sự gồng mình chống chọi với hoàn cảnh sống vất vả thì tôi thương vô cùng. Rồi sau này, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã yêu”, Nguyệt Hằng kể lại.

Khi mới đến với nhau, Anh Tuấn và Nguyệt Hằng vấp phải sự ngăn cản của gia đình. Bố mẹ Nguyệt Hằng chê Anh Tuấn quậy phá, chơi bời, nghịch ngợm. Còn mẹ của Anh Tuấn, vốn rất hiểu con trai, cũng từng nói với Nguyệt Hằng rằng: "Con ơi, con đừng lấy nó. Con lấy nó là con khổ đấy".

Bị phản đối, chính Nguyệt Hằng là người động viên Anh Tuấn vượt qua. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cặp đôi đã nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới ấm áp vào năm 1996.

Tuy nhiên, khó khăn với họ chưa dừng lại ở đó. Vì cả hai đều sống bằng nghề diễn nên có thời điểm kinh tế rất khó khăn. Năm 1998, Anh Tuấn quyết định từ giã nghiệp diễn để bắt tay vào kinh doanh. Anh mở cửa hàng thời trang, quán cà phê, quán lẩu... nhưng tất cả đều thua lỗ.

Giai đoạn khó khăn nhất, nam diễn viên từng đi làm xe ôm. Ban ngày, anh đeo khẩu trang đi chở khách để không ai nhận ra mình, tối lại tháo khẩu trang đưa vợ đi diễn, chấp nhận gác lại đam mê nghệ thuật để vợ được thỏa sức làm nghề.

Diễn viên chuyên vai đểu Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh, viên mãn bên mỹ nhân một thời - Ảnh 4.

Dù từng trải qua không ít sóng gió, nhưng Anh Tuấn và Nguyệt Hằng vẫn gắn bó bên nhau suốt hơn 20 năm qua.

Hiểu được sự hết lòng cho gia đình của chồng, Nguyệt Hằng luôn trân trọng anh. Dù Anh Tuấn nhiều lần làm ăn thua lỗ, chị cũng không than trách nửa lời. Chị cố gắng làm việc, cùng chồng xây dựng kinh tế. Ngoài công việc ở nhà hát, chị còn tham gia đóng phim, lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không dễ để "giữ lửa" dài lâu. Đã có lúc vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng bất đồng quan điểm đến mức nghĩ đến chuyện chia tay. Họ đã viết và ký đơn ly hôn, nhưng đem ra phường nộp thì lại... không đúng ngày.

Thế rồi cả hai rủ nhau đi ăn phở và về nhà. Qua lần đó, họ mới thực sự nhận ra giá trị của gia đình.

Đời thường bán bánh cạnh ghẹ, hạnh phúc bên vợ và 4 con

Giờ đây, sau nhiều năm lăn lộn, Anh Tuấn đã gặt hái được thành công nhất định trong việc kinh doanh. Anh và người bạn đồng nghiệp Vĩnh Xương cùng mở quán bánh canh ghẹ và bán rất đắt khách. Vì thế ngoài diễn xuất, ngôi sao Hương vị tình thân còn dành nhiều thời gian để chăm chút cho quán ăn của mình. 

Khi không còn khoác trên mình những bộ cánh dành cho diễn viên, Anh Tuấn thường xuất hiện ở quán với hình ảnh giản dị, gần gũi. Không ít lần, người ta thấy "ông chủ" Anh Tuấn đích thân dắt xe, che ô cho những vị khách đến ăn.

Diễn viên chuyên vai đểu Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh, viên mãn bên mỹ nhân một thời - Ảnh 5.

Diễn viên chuyên vai đểu Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh, viên mãn bên mỹ nhân một thời - Ảnh 6.

Anh Tuấn hiện đang là ông chủ của một quán bánh canh ghẹ. Anh thường xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi.

Về cuộc sống gia đình, sau 26 năm bên nhau, Anh Tuấn - Nguyệt Hằng ngày càng gắn kết và viên mãn, nhất là khi cô con gái thứ 4 của họ chào đời như một "món quà" bất ngờ mà ông trời ban tặng.

Hiện tại, vợ chồng Anh Tuấn có với nhau 4 người con, trong đó cô con gái cả đã kết hôn vào năm 2019, còn con gái thứ 4 mới gần 5 tuổi. Đối với họ, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc chính là "gia tài" lớn nhất.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân và cuộc sống gia đình đầm ấm, Anh Tuấn nói với Dân trí: "Mặc dù vợ chồng tôi cá tính đều mạnh nhưng độ nhịn còn mạnh hơn. Chúng tôi lựa nhau để có một cuộc sống tốt. Chẳng có gia đình nào mà không có mâu thuẫn, điều quan trọng là giải quyết những mâu thuẫn đó thế nào. 

Gia đình muôn hình muôn vẻ, theo quan điểm của tôi thì để giữ gia đình yên ấm thì phải biết yêu cả những điểm xấu của người bên cạnh mình".

Diễn viên chuyên vai đểu Anh Tuấn: Đời thường bán bánh canh, viên mãn bên mỹ nhân một thời - Ảnh 7.

Anh Tuấn và bà xã Nguyệt Hằng hiện vẫn tích cực đóng phim, cống hiến cho khán giả.

Ở độ tuổi U50, dù bận rộn kinh doanh nhưng Anh Tuấn vẫn tâm huyết với nghề diễn. Anh tâm sự: "Đối với tôi, cả diễn xuất và việc kinh doanh bên ngoài đều đem lại thu nhập. Nhưng quan điểm của tôi, kinh doanh thì có thắng, có thua, có được, có mất. Còn đi diễn và được cống hiến cho khán giả thì có lẽ không bao giờ "thua" được".

Được biết, sắp tới Anh Tuấn và bà xã Nguyệt Hằng sẽ góp mặt trong bộ phim Đấu trí phát sóng trên VTV. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên cả hai cùng tham gia trong suốt 26 năm qua. Vai diễn của họ hứa hẹn sẽ được khán giả truyền hình yêu thích.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM