Dịch Covid-19 ngày 27/3: Việt Nam ghi nhận thêm 10 bệnh nhân dương tính, nâng tổng số lên 163 ca

| 27-03-2020 - 05:46 AM

(Tổ Quốc) - Theo Bộ Y tế, hiện tại cả nước đã có 153 ca dương tính Covid-19, 1.729 trường hợp nghi nhiễm và hơn 57.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Tiếp tục cập nhật..

Hà Nội: Tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBND Thành phố yêu cầu hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.

Tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4. Đối với các loại xe taxi và xe hợp đồng, yêu cầu không dùng điều hòa, hạ kính, bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách, khử khuẩn trước và sau khi đón trả khách.


Khuyến cáo 14.000 người từng khám tại BV Bạch Mai tự cách ly tại nhà, có dấu hiệu ho sốt phải báo ngay cơ quan y tế

Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội chiều 27/3, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau khi có 2 điều dưỡng dương tính với Covid -19 (BN86, 87), BV đã phối hợp với Công an tổ chức cách ly 160 cán bộ y tế là F1. Đến nay, tất cả đều có sức khỏe tốt; xét nghiệm 2 lần âm tính.

Bên cạnh đó, trong 10 ngày qua có 14.000 người khám ngoại trú ở bệnh viện Bạch Mai. CDC Hà Nội đã khuyến cáo các trường hợp này cần tự thực hiện cách ly ở nhà, có dấu hiệu ho sốt phải báo ngay cho cơ quan y tế.

Với "ổ dịch" ở Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị làm rõ, người ở "ổ dịch" BV Bạch Mai đi ra có coi là vùng dịch không; có cấm đi lại hay không? Ở bệnh viện các bệnh nhân đều sử dụng chung khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, bãi trông giữ xe hay sinh viện thực tập có phải là các điểm kết nối lây lan dịch bệnh không?... để thành phố có biện pháp phòng ngừa.


Bộ Y tế công bố 10 bệnh nhân mới mắc Covid-19, cả nước có 163 ca

Tới 18h chiều 27/3, Việt Nam ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 của Việt Nam lên 163 ca.

4 trong số 10 bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21/3 tới 23/3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 3 ca người nước ngoài đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 tại quán bar Buddha ở TP.HCM. 3 ca còn lại có liên quan tới bệnh nhân 133 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

BN154: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, có địa chỉ tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là du học sinh tại Anh từ năm 2018. Ngày 22/3, bệnh nhân bay từ London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN50, số ghế 12C - chung chuyến bay với BN145.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân khai có triệu chứng sốt, ho, khó thở, buồn nôn và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ. Ngày 24/3, bệnh nhân có sốt nên được chuyển tới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cách ly.

BN155: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại thôn Trung, thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, sinh viên Đại học Huddersfield (Anh). Ngày 22/3, bệnh nhân bay từ London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN50, số ghế 2K - chung chuyến bay với BN145.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu (ở thị xã Giá Rai). Tại khu cách ly bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Tại thời điểm lấy mẫu và đến nay bệnh nhân chưa có biểu hiện bệnh. Bệnh nhân và 01 người bạn chung phòng tại khu cách ly tập trung hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cách ly, theo dõi.

BN156: Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại Phường 7, TP Trà Vinh, du học sinh tại Anh. Ngày 22/3, bệnh nhân bay từ London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN50, số ghế 23G - chung chuyến bay với BN145.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Tại khu cách ly bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Tại thời điểm lấy mẫu và đến nay bệnh nhân chưa có biểu hiện bệnh. Bệnh nhân và một người bạn chung phòng tại khu cách ly tập trung hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cách ly, theo dõi.

BN157: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Anh, 31 tuổi, giáo viên Eschool - Eclass, hiện ngụ tại đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP.HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

BN158: Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 45 tuổi , nghề nghiệp kỹ thuật viên, hiện ngụ tại đường 42, quận 2, TP.HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/3. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

BN159: Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 33 tuổi, hiện ngụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/3. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

BN160: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 30 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 20/3, bệnh bị đau họng, ho khan, không sốt. Một tháng trước bệnh nhân đã ở Madrid (Tây Ban Nha), có tiếp xúc với chị gái bị Covid-19. Ngày 22/3, bệnh nhân bay về Việt Nam theo hành trình Madrid - Moscow trên chuyến bay SU2605; Moscow - TP.HCM trên chuyến bay SU292. Bệnh nhân được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ.

BN161: Bệnh nhân nữ, 88 tuổi, ngụ tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Từ ngày 17/3 bệnh nhân bị đau đầu, hôn mê, được đưa tới Bệnh viện Phố Nối, Hưng Yên, chụp CT với chẩn đoán chảy máu não, não thất.

Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai nằm tại phòng Điều trị tự nguyên, khoa Thần kinh, nằm cùng phòng với BN133 từ ngày 17-22/3. Sau 9 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện, còn yếu nửa người trái. Ngày 24/3, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai lấy mẫu làm xét nghiệm và ngày 25/3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN162: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, con dâu BN161, ngụ tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm sóc BN161. Tình trạng sức khỏe hiện tại: bình thường, không có triệu chứng. Bệnh nhân vào viện ngày 25/3, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm lần 1 của Bệnh viện Bạch Mai ngày 25/3 cho thấy người này dương tính SARS-CoV-2. Ngày 26/3, xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tái khẳng định kết quả này.

BN163: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi (cháu gái BN161), ngụ tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Nghề nghiệp là nhân viên cấp dưỡng tại Công ty xăng dầu khu vực 1. Bệnh nhân vào chăm sóc BN161. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng. Bệnh nhân vào viện ngày 25/3, điều trị tại Bệnh viện Đức Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 26/3 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2.


Hạn chế các chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM đến nơi khác

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay, hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TP HCM đến nơi khác trên toàn quốc. Nội dung trên được nêu trong chỉ thị về phòng, chống Covid-19 của Thủ tướng, ban hành ngày 27/3.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành có dịch đến địa phương khác; tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Khử trùng trên máy bay của Vietnam Airline. Ảnh: Giang Huy

Theo VNexpress

Nữ nhân viên ĐMX và 2 bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đã xuất viện

Trao đổi với PV, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại địa phương này đã được chữa khỏi là các bệnh nhân số 22, 23 và 35, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

"Sau khoảng 20 ngày được điều trị, các bệnh nhân này đã âm tính và được cho ra viện. Tuy nhiên, để an toàn, sau khi ra viện, 2 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại 1 quận Sơn Trà (Đà Nẵng), còn nữ nhân viên siêu thị Điện máy xanh (bệnh nhân số 35) sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà", bà Yến, thông tin.

Nữ nhân viên ĐMX và 2 bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đã xuất viện, Việt Nam chữa khỏi 20 ca - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Từ 28/3: Không tụ tập trên 10 người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m

Ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị số 15/CT-TTg về việt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, số lượng người mắc, tử vong tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

nqh01233_chsc

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020:

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa.

- Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Xem đầy đủ tại đây.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, tất cả các chợ chính, có giấy phép vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt dịch COVID-19, ngay trong sáng nay, thành phố đã cho đóng toàn bộ các chợ cóc, chợ tự phát. Đối với các chợ chính, sẽ rào, chắn tất cả các đường ngang lối tắt vào chợ, chỉ để các cổng chính để kiểm soát thân nhiệt người ra vào.

Dong-Tat-Ca-Cac-Loi-

Hạ Long chỉ đóng cửa các chợ cóc, chợ tự phát và các lối đi tắt vào các chợ chính để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Người đi chợ, trước khi vào chợ phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát nước khử trùng. Những người vào chợ cũng phải cung cấp thông tin một số thông tin cá nhân, số điện thoại để đề phòng trong trường hợp khẩn cấp cơ quan chức năng có thể liên hệ. Chúng tôi cũng khuyến cáo người già và trẻ em không nên vào chợ” – ông Sơn cho biết.

Theo Tiền Phong.

Yên Bái rà soát được 80 người từ BV Bạch Mai về chưa qua 14 ngày

Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát được 80 người đi từ Bệnh viện Bạch Mai về trong 14 ngày qua.

Trong số này có 3 người đang tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được lấy mẫu xét nghiệm, 1 người điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và 76 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, hiện tại sức khỏe ổn định.

Yên Bái rà soát được 80 người từ BV Bạch Mai về chưa qua 14 ngày - Ảnh 1.

Yên Bái đảm bảo cơ sở vật chất các địa điểm cách ly.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Nam Định rà soát gần 2.000 người đã khám tại bệnh viện Bạch Mai

Sáng 27/3, ông Khương Thành Vinh, Giám đốc Sở Y tế Nam Định cho biết, sau khi có xác nhận về việc tại bệnh viện Bạch Mai xuất hiện 2 nhân viên y tế và 3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế Nam Định đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn dừng cử cán bộ đến bệnh viện Bạch Mai học tập.

Đối với các trường hợp đang học tập tại đây nếu quay về Nam Định phải báo cáo cơ quan quản lý để tiến hành cách ly, theo dõi (tại cơ sở cách ly tập trung hoạc tại nhà theo tình huống cụ thể).

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội: Xử lý quán bar cho khách “xõa” xuyên đêm giữa dịch Covid-19

Khoảng 1h20 ngày 25/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một quán bar trên địa bàn phường Dịch Vọng vẫn lén lút hoạt động, bất chấp quy định tạm dừng hoạt động của thành phố.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh. Lực lượng công an phát hiện 35 quả "bóng cười" đã qua sử dụng, 12 bình N20 (khí cười), 2.500 vỏ bóng cao su, 34 chai rượu, 4 thùng shisha không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bên trong quán có 17 nhân viên cùng 35 khách. Qua kiểm tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hà Nội: Xử lý quán bar cho khách

Năm đối tượng dương tính với ma túy bị cảnh sát phát hiện tại quán bar ở quận Cầu Giấy.

Theo Dân Trí

Hạn chế chuyển tuyến người bệnh lên khám, chữa bệnh tại BV Bạch Mai

Ngày 26/3, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã ký văn bản số 373/KCB-QLCL&CĐT gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố về việc hạn chế chuyển tuyến người bệnh lên khám, chữa bệnh tại BV Bạch Mai.

Các cơ sở tổ chức khám, chữa bệnh tại chỗ toàn bộ người bệnh theo tuyến đã được phê duyệt và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, hạn chế tối đa chuyển người bệnh lên tuyến trên.

Đối với người bệnh vượt quá khả năng điều trị tại tuyến tỉnh, khi chuyển tuyến, ưu tiên chuyển đến các bệnh viện đầu ngành đã được quy định.

Trường hợp đặc biệt, người bệnh bắt buộc phải chuyển tuyến đến điều trị tại BV Bạch Mai, yêu cầu cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tuân thủ các quy định phòng hộ cá nhân, tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

Chốt kiểm tra nhiệt độ cho bệnh nhân đến khám tại BV Bạch Mai.

Theo Sức khoẻ và Đời sống

Hạn chế người tham dự lễ hội đền Hùng

Ngày 26/3, ông Hồ Đại Dũng, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020, cho biết phần lễ năm nay gồm lễ giỗ Đức quốc Tổ Lạc Long Quân; lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ; dâng hương các vua Hùng.

Lễ dâng hương sẽ không có đoàn rước kiệu từ sân hành lễ lên núi Nghĩa Lĩnh, không truyền hình trực tiếp, hạn chế đại biểu tham dự, chỉ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Phú Thọ.

Những hoạt động ở phần hội không được tổ chức năm nay gồm: lễ khai mạc; bắn pháo hoa tầm cao; giải thể thao; triển lãm, trưng bày; thi hát xoan...

Đoàn rước tại lễ hội đền Hùng năm 2019. Ảnh:Giang Huy

Đoàn rước kiệu tại lễ hội đền Hùng năm 2019.

Theo VNE

TPHCM sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, biện pháp hiệu quả và rẻ tiền là sử dụng khẩu trang. Người dân cần thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường và phải thường xuyên rửa tay, đặc biệt trong hai tuần tới cần giảm sự đi lại và bỏ thói quen đi chợ mỗi ngày để tránh dịch bệnh lây lan.

"Thành ủy yêu cầu các quận huyện phải có thông tin cho người dân về nơi bán khẩu trang để người dân có thể lựa chọn địa chỉ gần và đến mua. Đề nghị chủ tịch UBND TPHCM có chỉ thị ai ra đường không chấp hành đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt", ông Nhân lưu ý.

photo-1

TP.HCM tạm dừng dịch vụ đặt xe công nghệ, chở khách liên tỉnh

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP sẽ tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, kể cả dịch vụ đặt xe công nghệ, xe chở khách liên tỉnh trừ xe vận chuyển hàng hóa, xe làm nhiệm vụ y tế, chống dịch và xe làm nhiệm vụ công cộng. Quy định có hiệu lực kể từ 18 giờ ngày 27-3. Quy định này sẽ áp dụng trong vòng 15 ngày.

Đối với các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, ông Phong đề nghị tạm dừng hoặc tổ chức rất ít các chuyến đi. Chủ tịch UBND TP giao Sở GTVT có tờ trình cụ thể tạm dừng tuyến nào, để lại tuyến nào còn hoạt động trong hai tuần tới.

TP.HCM tạm dừng dịch vụ đặt xe công nghệ, chở khách liên tỉnh

Ảnh minh hoạ

Theo PLO

153 ca dương tính, 1.729 trường hợp nghi nhiễm và cách ly hơn 57.000 người

Theo Bộ Y tế, tính đến 19h00 ngày 26/03, cả nước đã ghi nhận 153 ca dương tính Covid-19, trong đó:

- 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

- 01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Ngoài ra, hiện trên cả nước có 1.729 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly theo dõi, 57.104 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Tổng số mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính: 31.728

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 9.963.

Dịch Covid-19 ngày 27/3: Việt Nam ghi nhận thêm 10 bệnh nhân dương tính, nâng tổng số lên 163 ca - Ảnh 27.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM