Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình đang quá "phế" và cần được Riot buff khẩn cấp ở bản 12.1

A Đồi | 03-01-2022 - 23:54 PM

(Tổ Quốc) - Những đội hình dưới đây đang tỏ ra bị "out meta" cực nặng trong Đấu Trường Chân Lý hiện tại.

Học Viện

Có một sự thật khá hài hước đó là tộc Học Viện có rất nhiều unit mạnh, chủ lực bá đạo nhưng khi đội hình này lại cực kỳ yếu. Các cái tên như Yone, Lux, Katarina đều là các quân cờ sở hữu khả năng gây damage cực kỳ khủng khiếp. Trong khi đó Yuumi lại được xem là unit mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý khi có thể đem lại quá nhiều sức mạnh dù được chơi ở đội hình nào đi chăng nữa. Tuy nhiên điều này cũng không thể khỏa lấp hiệu ứng có phần "đuối" của tộc Học Viện ở meta hiện tại.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình đang quá phế và cần được Riot buff khẩn cấp ở bản 12.1 - Ảnh 1.

Yone rất mạnh trong team Thách Đấu nhưng lại tỏ ra khá yếu đuối khi được sử dụng ở đội hình Học Viện

Về cơ bản thì để các unit Học Viện trở nên mạnh mẽ, gây nhiều sát thương thì chúng phải được tung chiêu liên tục và buff chỉ số tấn công cho nhau. Tuy nhiên ở các mốc 4-6 tướng Học Viện thì bạn hiếm khi có thể đưa vào đội hình các mốc cao của hệ Học Giả được. Hơn nữa, chỉ số tấn công mà hiệu ứng Học Viện buff lẫn nhau cũng không quá lớn nên chẳng hề tạo ra sự khác biệt về sát thương. Có lẽ Riot cần làm lại cách thức buff chỉ số này để đội hình Học Viện được tin dùng hơn.

Đế Chế

Nói không quá thì đội hình Đế Chế xoay quanh Samira chủ lực là một trong những nạn nhân lớn nhất của bản 11.24. Nếu ở patch 11.23 thì việc roll Samira 3 sao sẽ giúp bạn lọt vào top 4 khá đơn giản thì điều này đã trở nên khó hơn rất nhiều tại bản 11.24. Với việc chỉ là một tướng gây sát thương đơn mục tiêu nên Samira khó lòng có thể hạ gục dàn chống chịu với những Sion, Galio một cách nhanh chóng.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình đang quá phế và cần được Riot buff khẩn cấp ở bản 12.1 - Ảnh 2.

Đội hình Đế Chế với Samira chủ lực đang "mất hút" trong meta hiện tại

Chính điểm yếu này còn khiên Samira gặp một vấn đề khác là quá dễ thua trước các chủ lực mang tính cơ động hoặc được bảo kê tốt. Quân cờ này gần như nắm chắc phần thua khi phải đối đầu với những người chơi Kai'Sa hoặc các đội hình lấy Lux, Jhin làm chủ lực ở tuyến sau. Hệ quả team Đế Chế với Samira dần bị game thủ "bỏ xó" vì bị counter quá nặng bởi nhiều đội hình. Thiết nghĩ Riot nên cải thiện một chút khả năng gây damage của Samira để đội hình này "dễ thở" hơn ở bản mới.

Băng Đảng - Sát Thủ

Thực chất thì hệ Sát Thủ không hề yếu nếu không muốn nói đây là đội hình counter được kha khá team-comp trong meta hiện tại. Tuy nhiên lời khuyên là bạn không nên kết hợp Sát Thủ với Băng Đảng ở meta hiện tại khi nó có hiệu ứng khá là thua thiệt so với những chủng tộc khác. Lý do là bởi khi đạt tới các cột mốc cao thì lợi ích mà Băng Đảng đem lại là khá thấp, hệ quả là chủng tộc này thường bị "hụt hơi" ở cuối trận.

Đấu Trường Chân Lý: Top 3 đội hình đang quá phế và cần được Riot buff khẩn cấp ở bản 12.1 - Ảnh 3.

Thay vì gia tăng chỉ số cộng thêm thì hiệu ứng Băng Đảng ở các mốc cao lại hướng tới việc cả đội hình hưởng một chút chỉ số mà tộc này cung cấp

Nếu Riot có ý định chỉnh sửa tộc Băng Đảng thì họ tốt nhất là để chỉ số của tộc này được tăng tiến theo các mốc kích hoạt cùng với việc giúp cả đội hình nhận chỉ số đó (mốc 7 tướng). Điều này sẽ giải quyết được phần nào sự "hụt hơi" của Băng Đảng ở cuối trận. Ngoài ra thì các unit chủ lực như Shaco, Akali sẽ được thoải mái hơn khi đây damage khi khả năng chống chịu của chúng được tăng lên đáng kể.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM