Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi

Mộc Lan | 22-02-2021 - 09:08 AM

(Tổ Quốc) - Cư dân mạng đang vô cùng bất ngờ trước những thông tin vừa được đăng tải.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook có chia sẻ một thông tin về việc người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa mới qua đời. Cụ tên là Lê Thị Dinh đã mất ngày 21/2/2021 tại Huế, hưởng thọ 102 tuổi.

Xôn xao thông tin cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi - Ảnh 1.

Thông tin người cung nữ cuối của triều Nguyễn qua đời được cư dân mạng chia sẻ.

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyễn Trần Đồng Hiếu

Hình ảnh được cung cấp bởi tài khoản Facebook có tên Nguyễn Trần Đồng Hiếu. Fanpage nói trên có viết: "Cụ bà Lê Thị Dinh, cung nữ của Đức Đoan Huy Hoàng Thái hậu (Đức Từ cung) người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn, vừa qua đời tại tư gia vào hôm nay, mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu (nhằm 21/02/2021). Hưởng thượng thọ 102 tuổi.

Vĩnh biệt Cụ, một trong những chứng nhân cuối cùng của vàng son cung cấm triều Nguyễn".

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi - Ảnh 2.

Hình ảnh cụ Dinh khi còn sống.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân thì cụ Dinh là cháu ngoại của Quận công Ưng Quyến (em trai 3 vua Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh) và là vợ của ông Nguyễn Như Đào, lái xe của vua Bảo Đại. Ông Đào sau đó đã tập kết ra Bắc, bà Dinh ở lại một mình và một lòng nuôi con chờ đợi chồng. Bà Dinh cùng con trai và cháu nội ở và hương khói cho 5 vua triều Nguyễn đang được thờ tại phủ Kiên Thái Vương (số 179 Phan Đình Phùng, TP. Huế).

Năm lên 8 tuổi, cụ được gọi vào cung phục vụ bà Thánh cung hoàng hậu, vợ vua Đồng Khánh và bà hoàng thái hậu Từ Cung, vợ của vua Khải Định. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bà Dinh theo đức Từ Cung về ở cung An Định, rồi chuyển về nhà số 79B (nay đổi thành 147 Phan Đình Phùng, TP. Huế) chăm lo cho bà Từ Cung đến cuối đời. Sau đó bà Dinh về ở hẳn phủ Kiên Thái Vương cùng con trai cả và gắn mình với việc lo hương khói cho 4 vua Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi và Khải Định; năm 1997 thì thêm bàn thờ vua Bảo Đại.

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi - Ảnh 4.

Bà Dinh là người phục vụ trực tiếp Đức Từ Cung cho đến khi ngày qua đời.

Bà Dinh từng kể rằng các bậc vua chúa đều rửa mặt bằng nước ngâm từ hoa hoặc nước nấu từ sả tươi, bưởi hoặc chanh. Vào buổi tối, họ cũng rửa chân bằng nước ngâm hoa. Ngoài ra, bà Dinh cũng là người trải chiếu cho Đức Từ Cung khi ngài đi ngủ.

Và đối vớ các bậc vua chúa, bữa ăn cũng là điều thể hiện quyền lực. Mỗi bữa, chính bà Dinh sẽ là người kiểm tra các món ăn. Theo đó, bà cùng với 2 cung nữ khác sẽ kiểm tra lại lần cuối trước khi Đức Từ Cung và vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương ăn. Việc thử thách này nhằm mục đích xem đồ ăn có hợp khẩu vị và có độc hay không. Mỗi món đều được đựng trong những chiếc đĩa nhỏ và bày biện ngay ngắn trên bàn. 

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi - Ảnh 4.

Cụ Dinh khi còn sống là một phụ nữ Huế truyền thống, rất đẹp và dịu dàng. Ảnh: Nguyễn Trần Đồng Hiếu

Theo lời bà Dinh là một vị vua có nhiều cung tần, thứ phi nhưng vẫn hay tìm niềm vui bên ngoài. Chính Đức Từ Cung cũng phải cảm thấy ăn ngủ không yên vì vua Bảo Đại con trai bà suốt ngày chỉ biết đam mê tửu sắc mà không màng lo đến chuyện đại sự. Nói như vậy nhưng khi được hỏi thêm, bà Dinh chỉ lặng lẽ nói rằng bản thân là con cháu hoàng tộc nên không muốn kể những chuyện không hay ho về tiền nhân. Chuyện gì đã qua rồi thì để cho qua đi, kể cả những "thâm cung bí sử" cũng vậy.

Sau này, chính bà Dinh cũng là một trong số những người hiếm hoi chứng kiến lễ thoái vị của vua Bảo Đại.

Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi - Ảnh 6.

Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương.

Theo chia sẻ của bạn Nguyễn Trần Đồng Hiếu, một thân tín trong gia đình cụ Dinh thì tang lễ của cụ sẽ được tổ chức theo truyền thống Phật giáo Huế. Cụ được an táng tại Nghĩa trang phía Nam thành phố Huế. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM