Cập nhật Covid-19 ngày 22/3: Số ca trên toàn cầu tăng lên hơn 300.000, Mỹ có số người nhiễm cao thứ 3 thế giới

Giang Ng | 22-03-2020 - 08:08 AM

(Tổ Quốc) - Tính đến ngày 22/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 304.900 với 13.001 trường hợp tử vong và 94.794 người đã hồi phục. Cho đến nay, dịch bệnh đã lây lan và ảnh hưởng đến 188 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Italy ngày 21/3 ghi nhận thêm 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca ở quốc gia này lên 53.587, trong đó có 793 trường hợp tử vong, tổng cộng có 4.825. Theo đó, Italy sẽ chuyển sang đóng cửa toàn bộ các hoạt động kinh doanh, sản xuất không cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và cho phép nền kinh tế tái khởi động sớm nhất có thể. Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết chỉ có các siêu thị, hiệu thuốc, ngân hàng và bưu điện được phép hoạt động. 

Hôm qua, Tây Ban Nha và Đức lần lượt có thêm 3.925 và 2.516 ca nhiễm mới, theo đó tổng số ca nhiễm ở 2 nước này là 25.496 và 22.364, với 285 và 16 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 1.378 và 84. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez mới đây cho biết sự bùng phát ở quốc gia này - hiện đã trở thành 1 trong những ổ dịch lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục lan rộng, chứng kiến thêm nhiều ca nhiễm và các ca tử vong mới trong vài ngày tới. Berlin cũng hạn chế các hoạt động với sự tham gia của 10 người trở lên, các nhà hàng chỉ được phép phục vụ mang đi và giao tận nơi.

Pháp, Anh và Thuỵ Sĩ đều ghi nhận hơn 1.000 trường hợp nhiễm Covid-19 trong ngày hôm qua, trong đó Pháp là quốc gia có lượng người nhiễm cao nhất với 14.459, 2 nước còn lại lần lượt là 5.018 và 6.863. Pháp hiện cũng có tới 562 người chết do Covid-19, còn Anh có 233 trường hợp, trong khi Thuỵ Sĩ là 80 người. 

Tại Anh, ngày hôm trước chính phủ nước này cũng yêu cầu đóng cửa toàn bộ quán bar, câu lạc bộ đêm nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Ngày hôm qua, toàn bộ chuỗi cửa hàng bán lẻ của John Lewis Partnership lần đầu tiên đóng cửa sau 155 năm. 

Số lượng người nhiễm ở Mỹ hiện tăng đột biến, với 4.835 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, đưa tổng số ca ở nước này lên 24.218. Không lâu sau, báo cáo tiếp tục cho biết thêmtrong bài là có thêm 2.660 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 26.867, đưa Mỹ lên vị trí thứ 3 toàn cầu sau Trung Quốc và Italy. Ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh, bang New York đang gấp gáp chuẩn bị thêm hàng chục nghìn giường bệnh, nâng tổng từ 50.000 lên 75.000 và trang bị hàng triệu chiếc khẩu trang cho nhân viên y tế.

Iran vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á, sau Trung Quốc, với 966 ca nhiễm và 123 trường hợp tử vong mới trong ngày hôm qua, chứng kiến tổng số người nhiễm tăng lên 20.610, có tổng cộng 1.556 người chết.

Malaysia hiện là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất Đông Nam Á, với 1.183 người và 8 trường hợp tử vong. Còn Indonesia có số ca tử vong nhiều nhất trong khu vực, với 38 người trong tổng cộng 450 người nhiễm bệnh. Thái Lan cũng có thêm 89 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày, với tổng số ca là 411 và chỉ ghi nhận 1 trường hợp tử vong.

    
        Cập nhật Covid-19 ngày 22/3: Số ca trên toàn cầu tăng lên hơn 300.000, vượt Đức và Iran - Mỹ có số người nhiễm cao thứ 4 thế giới - Ảnh 2.     
    

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM