Căn nhà được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, thuộc về một chàng trai đang sống tại thành phố Paris (Pháp). Trước khi cải tạo, căn nhà có thiết kế lỗi thời và cũ kỹ. Ngoài ra, ban đầu căn nhà được xây dựng để dùng như một share house (mô hình nhà ở có đầy đủ nội thất, dùng để cho nhiều người thuê cùng lúc) nên không gian sống có phần chật hẹp.
Trong quá trình cải tạo, căn nhà được chuyển đổi từ căn 2 phòng ngủ sang 1 phòng ngủ. Song song với đó, đội ngũ KTS đã phá bỏ tất cả bức tường bên trong và sắp xếp lại công năng của không gian sống. Gia chủ là một chàng trai khá kỹ tính và đặt ra nhiều yêu cầu cho đội ngũ KTS.
Căn nhà cũ được xây dựng để cho thuê nên không được đầu tư về cách thiết kế
Nguồn: Never too small