Cả làng hô hào người đến cứu hỏa vì 2 cháu nhỏ dùng máy lửa nghịch đốt luôn nhà chứa rơm

Ngọc Tú | 02-12-2021 - 20:15 PM

(Tổ Quốc) - Phát hiện đám cháy lớn phát ra từ nhà chứa rơm của gia đình ông S., hàng chục người dân xung quanh hô hào nhau đến dập lửa cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/12 tại nhà chứa rơm của gia đình nhà ông Phan Văn S. (SN 1959, trú thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, người dân ở thôn Hồng Mỹ phát hiện đám cháy phát ra từ nhà chứa rơm của gia đình nhà ông S. nên lập tức hô hào nhau đến dập lửa.

Cả làng hô hào người đến cứu hỏa vì 2 cháu nhỏ dùng máy lửa nghịch đốt luôn nhà chứa rơm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy là căn nhà chứa rơm.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Xuân Mỹ cũng triển khai lực lượng đến hiện trường dập lửa, tránh không để vụ cháy lan ra căn nhà chính và nhiều tài sản khác.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại gì về tài sản. Tuy nhiên số rơm tích trữ nuôi trâu bò đã bị lửa thiêu cháy.

Cả làng hô hào người đến cứu hỏa vì 2 cháu nhỏ dùng máy lửa nghịch đốt luôn nhà chứa rơm - Ảnh 2.

Rơm bị cháy nham nhở. May mắn không có thiệt hại về tài sản khác.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy do 2 cháu nhỏ 8 tuổi và 5 tuổi của gia đình chơi máy lửa dẫn đến đốt cháy luôn nhà chứa rơm.

Cả làng hô hào người đến cứu hỏa vì 2 cháu nhỏ dùng máy lửa nghịch đốt luôn nhà chứa rơm - Ảnh 3.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM