Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ phương pháp điều trị sỏi thận - tiết niệu không cần mổ

Quang Vũ | 27-02-2024 - 16:30 PM

(Tổ Quốc) - ThS.BS Nguyễn Thanh Tùng hiện đang công tác tại Bệnh viện Bưu Điện được mệnh danh là "bàn tay vàng" trong ngành sỏi - tiết niệu, là "khắc tinh" của mọi loại sỏi.

Lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng về phương pháp tán sỏi qua da, phương pháp điều trị được cho là tân tiến nhất hiện nay, giúp xử lý sạch sỏi 1 cách êm ái, ít xâm lấn và tiết kiệm với kích thước sỏi 15mm trở lên.

photo-1

Ảnh: NVCC

Theo thống kê ước tính, hiện nay lượng bệnh nhân ở Việt Nam điều trị muộn phải mổ mở lấy sỏi vẫn ở mức cao so với thế giới. Trong khi đó hiện tại đã có rất nhiều phương pháp đột phá để điều trị sỏi ngay từ khi còn nhỏ, giúp sạch sỏi mà không cần phẫu thuật. Bên cạnh đó với những sỏi lớn thì cũng có nhiều phương pháp can thiệp rất ít xâm lấn nhưng nhiều người chưa biết, và cũng có nhiều trường hợp còn chưa tin dẫn đến trì hoãn điều trị, tìm đến những loại thuốc chưa được kiểm chứng về hiệu quả, gây ra rất nhiều hệ lụy đối với sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho biết: "Trước đây, các trường hợp sỏi niệu có chỉ định can thiệp ngoại khoa phần lớn được xử lý bằng phương pháp mổ. Sau phẫu thuật, người bệnh phải chịu nhiều đau đớn do đường mổ cắt cơ và mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Ngày nay, thông qua các phương pháp tán sỏi qua da, bác sĩ có thể loại bỏ hoàn toàn sỏi thận chỉ trong vòng thời gian ngắn mà không cần mổ." 

"Trong quá trình hơn 13 năm năm điều trị cho bệnh nhân sỏi tiết niệu, chứng kiến sự phát triển của các công nghệ điều trị sỏi và điều trị thực tiễn trên hàng trăm ngàn bệnh nhân, tôi rất tâm đắc về phương pháp tán sỏi thận công nghệ cao không cần mổ hay còn gọi là tán sỏi qua da", bác sĩ Tùng tâm niệm.

photo-1

Ảnh: NVCC

Cũng theo nam bác sĩ, đây được coi là bước tiến vượt bậc trong điều trị sỏi thận – tiết niệu. Nhờ công nghệ mới, bệnh nhân không cần phải mổ mở, không đau đớn, quá trình tán sỏi êm ái dễ chịu, không đau, ít xâm lấn khiến, không nằm viện hoặc không nằm viện quá lâu, không gây tổn thương các cơ quan lân cận và đặc biệt rất tiết kiệm chi phí.

photo-2

Ảnh: NVCC

Các phương pháp tán sỏi qua da được đông đảo người dân tin tưởng lựa chọn và phản hồi rất tích cực. Trong năm 2023, ThS.BS Nguyễn Thanh Tùng cùng cộng sự đã điều trị thành công hàng 1000 ca bệnh thông qua phương pháp này.

photo-3

Ảnh: NVCC

Với mong muốn giúp người dân tiếp cận những thông tin về bệnh, những công nghệ điều trị hiện đại với chi phí tiết kiệm, bác sĩ Tùng thường xuyên chia sẻ về bệnh lý sỏi thận, cách "thoát sỏi" nhanh chóng và nhẹ nhàng thông qua trang fanpage cá nhân. Anh cũng tích cực nghiên cứu, áp dụng những phương pháp mới, hạn chế tối đa tổn thương cho người bệnh. Trong suốt quá trình công tác, nam bác sĩ trẻ luôn được khách hàng và đồng nghiệp yêu mến, ca ngợi bởi chuyên môn vững vàng, thái độ ân cần, chu đáo.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM