Anh Tú thăng hạng nhan sắc hậu đám cưới, Mạc Văn Khoa hạnh phúc bên bà xã ở họp báo phim Tết

Lệ An - Ảnh: Lương Khải | 01-12-2022 - 16:52 PM

(Tổ Quốc) - Anh Tú - Mạc Văn Khoa và ekip Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy vừa có mặt tại sự kiện ra mắt dự án.

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là dự án tiếp theo của điện ảnh Việt vừa công bố sẽ ra mắt khán giả vào mùa phim Tết 2023. Mới đây, sự kiện công bố dự án đã diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của hai nam chính là Anh Tú - Mạc Văn Khoa và các thành viên trong ekip làm phim.

Nổi bật nhất tại thảm đỏ phải kể đến nhan sắc của "ông xã Diệu Nhi" Anh Tú. Sau đám cưới, nhan sắc của anh có vẻ ngày càng thăng hạng. Bên cạnh đó, việc Mạc Văn Khoa dẫn theo bà xã tới dự họp báo cũng nhận được sự chú ý.

IMG_0367

Anh Tú

IMG_0409

Mạc Văn Khoa - Anh Tú là hai nam chính của phim

IMG_0354

Mạc Văn Khoa và bà xã

Ngoài sự xuất hiện của dàn diễn viên chính, thắc mắc của khán giả về cái tên Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy cũng được giải đáp. Cụ thể từ khi công bố dự án, nhiều người nói rằng tên phim giống với bom tấn phòng vé xứ Thái của Baifern Pimchanok - Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo và thắc mắc rằng liệu đây có phải là phim remake, trước sự thắc mắc này, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết: "Tôi xin khẳng định kịch bản phim này 100% là do tôi viết."

Anh Tú thăng hạng nhan sắc hậu đám cưới, Mạc Văn Khoa hạnh phúc bên bà xã ở họp báo phim - Ảnh 4.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa

Điểm qua một số hình ảnh tại sự kiện:

IMG_0375

Nghệ sĩ Đại Nghĩa

IMG_0422

Nghệ sĩ Mỹ Duyên

IMG_0370

Đạo diễn, diễn viên Nhật Trung

IMG_0393

Anh Tú - Nhật Trung - Mạc Văn Khoa

IMG_0406

Ekip làm phim ra mắt khán giả

IMG_0417

IMG_0398

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.