8 loại thực phẩm phụ nữ càng ăn nhiều càng nhanh già lại tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp

ĐỖ ĐỖ | 25-03-2020 - 23:27 PM

(Tổ Quốc) - Thực phẩm có thể giúp bạn ngăn ngừa lão hóa nhưng ngược lại, nó cũng có thể khiến tốc độ lão hóa nhanh hơn và khiến bạn già đi một cách nhanh chóng. Nếu đang xây dựng chế độ ăn lành mạnh để cải thiện sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa, phụ nữ nên tránh ăn 8 món dưới đây.

Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, giúp chúng ta khỏe mạnh, rạng rỡ hơn nhưng đồng thời cũng có thể gây bệnh nếu chúng ta không tiêu thụ nó đúng cách.

Lựa chọn thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe là điều ai cũng nên làm nhưng với phụ nữ, điều này càng phải quan tâm và thực hiện sớm hơn bởi thực phẩm cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa của chị em. Thực phẩm có thể giúp bạn ngăn ngừa lão hóa nhưng ngược lại, nó cũng có thể khiến tốc độ lão hóa nhanh hơn và khiến bạn già đi một cách nhanh chóng.

Nếu đang xây dựng chế độ ăn lành mạnh để cải thiện sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa, phụ nữ nên tránh ăn 8 món dưới đây:

1. Đường và đồ ngọt

Đường là thực phẩm có thể gây tăng cân, tạo nếp nhăn, làm cho làn da của bạn chảy xệ nhanh hơn và đặc biệt vô cùng gây hại sức khỏe. Ăn quá nhiều đường sẽ hình thành sự liên kết giữa glucose với protein và lipid (2 protein chịu trách nhiệm duy trì sự săn chắc, đàn hồi của da), từ đó phá hủy collagen và tăng cường sự phát triển nếp nhăn.

Ngoài ra, ăn quá nhiều đường cũng khiến bạn nhiễm nhiều loại bệnh mạn tính, điển hình là bệnh tiểu đường.

8 loại thực phẩm phụ nữ càng ăn nhiều càng nhanh già lại tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp - Ảnh 1.

Đường là thực phẩm có thể gây tăng cân, tạo nếp nhăn, làm cho làn da của bạn chảy xệ nhanh hơn và đặc biệt vô cùng gây hại sức khỏe.

2. Đồ chiên rán

Các món đồ chiên rán, thức ăn nhanh, bơ thực vật và các loại đồ ăn vặt... thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa. Chúng không chỉ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mà còn làm cứng động mạch hoặc làm hẹp các mạch máu. Điều này làm suy yếu lưu lượng máu đến da và gây ra lão hóa sớm, đồng thời hình thành nếp nhăn .

3. Muối

Phụ nữ cần tránh ăn nhiều những loại thực phẩm chứa nhiều muối như phô mai, khoai tây chiên, bánh quy giòn, ngũ cốc... bởi khi nạp quá nhiều muối, cơ thể chúng ta sẽ giữ nước và gây sưng, bọng mắt.

8 loại thực phẩm phụ nữ càng ăn nhiều càng nhanh già lại tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp - Ảnh 2.

Ngoài ra trong nhiều trường hợp, dư thừa muối cũng có thể làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước khiến cho da xuất hiện nếp nhăn và cuối cùng khiến chúng ta già đi nhanh hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị, lượng muối phù hợp hàng ngày của mỗi người lớn chỉ nên là 5g/ngày, tương đương với khoảng một nắp chai bia. Việc ăn lượng muối ít hơn 5g/ngày với người lớn sẽ giúp làm giảm nguy cơ gây huyết áp cao, có thể dẫn đến đột quỵ và bệnh tim.

4. Đồ ăn chế biến sẵn

Dù được nhiều người yêu thích nhưng các loại đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội vốn chứa rất nhiều muối và chất bảo quản, nếu bạn ăn nhiều có thể dẫn đến tình trạng mất nước và gây ra viêm. Hơn nữa, các sản phẩm này còn làm giảm vitamin C trong cơ thể - một chất rất quan trọng cho sự hình thành collagen.

8 loại thực phẩm phụ nữ càng ăn nhiều càng nhanh già lại tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp - Ảnh 3.

5. Thịt bị nướng cháy

Phần bị nướng cháy đen trên miếng thịt có thể chứa hydrocarbon gây viêm cho cơ thể. Điều này có thể phá vỡ các yếu tố cần thiết cho làn da như collagen, khiến bạn có một ngoại hình già nua hơn tuổi. Bạn nên hạn chế ăn thịt nướng và trước khi ăn cần loại bỏ hoàn toàn phần than đen trên miếng thịt của mình.

6. Khoai tây chiên

Khoai tây gần như bị phân hủy ngay lập tức thành đường khi chúng vào bên trong cơ thể chúng ta. Nếu khoai tây bị chiên trong dầu ở nhiệt độ cao, nó sẽ giải phóng các gốc tự do và điều này gây tổn thương tế bào của da. Nếu bạn muốn thưởng thức khoai tây theo cách lành mạnh nhất, bạn có thể nướng chúng.

8 loại thực phẩm phụ nữ càng ăn nhiều càng nhanh già lại tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp - Ảnh 4.

Nếu khoai tây bị chiên trong dầu ở nhiệt độ cao, nó sẽ giải phóng các gốc tự do và điều này gây tổn thương tế bào của da.

7. Cà phê và đồ uống chứa caffeine

Caffeine là chất lợi tiểu, khiến cơ thể bạn bài tiết chất lỏng nhanh hơn từ đó khiến cơ thể bị thiếu độ ẩm, dẫn đến việc da bị khô và mỏng manh hơn.

Nhưng may mắn là điều này có thể được giải quyết. Bạn chỉ cần uống thêm một ly nước cho mỗi tách cà phê bạn tiêu thụ. Ngoài ra, đừng quên hydrat tế bào của mình bằng cách tăng cường lượng nước trong các tế bào cơ thể.

8. Thực phẩm cay

Nếu ăn quá nhiều đồ ăn cay, bạn có thể mắc bệnh hồng ban trên da, khiến da trông đỏ, thiếu sức sống và kém trẻ trung.

Ăn đồ cay hạn chế thì không có gì xấu, nhưng nếu ăn cay quá thường xuyên bạn có thể mắc hội chứng tĩnh mạch mạng nhện, bọng mắt hoặc da bị đỏ vĩnh viễn.

Ăn gì để làn da trẻ trung, rạng rỡ hơn:

- Lựu: Loại quả này chứa vitamin và chất chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời.

- Dầu oliu Extra virgin: Chứa omega 3 và axit béo tốt cho da.

- Quả việt quất: Loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa, chúng giúp giữ cho các mạch máu đàn hồi và hạ huyết áp.

- Trà xanh: Giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa cho làn da của bạn khỏi bức xạ UV.

8 loại thực phẩm phụ nữ càng ăn nhiều càng nhanh già lại tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp - Ảnh 5.

- Rau lá xanh: Ví dụ như rau bina và cải xoăn, đây đều là những loại rau chống viêm, chống lão hóa và chứa nhiều vitamin K, A, C và E.

- Các loại cá béo: Ví dụ như cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu, đây là một nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời làm giảm các tình trạng viêm.

- Nước: Nước đóng vai trò quan trọng nhất trong việc chống lại quá trình lão hóa. Bạn cần uống nhiều nước để giữ cho các cơ quan và khớp của bạn hoạt động trơn tru, hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất của bạn và giúp hydrat hóa tế bào của bạn.

Nguồn: Brightside

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM