5 nữ idol giành No.1 BXH nhan sắc ngoài đời qua 9 năm: Thế hệ nữ thần thứ 2 đè bẹp Gen 3, riêng Yoona lập kỷ lục khó tin

Quang Nguyen | 30-07-2020 - 07:48 AM

(Tổ Quốc) - Không hổ danh là huyền thoại visual, nhan sắc của 5 nữ idol đạt hạng 1 quả là không đùa được!

Gần đây, như thông lệ hàng năm, tờ IIgan Sports tiếp tục công bố BXH những nữ idol xinh đẹp nhất ngoài đời thực, được bình chọn bởi chính các thần tượng Kpop.

Các idol lọt top đều là những gương mặt quen thuộc, được ca ngợi về nhan sắc ngay từ khi ra mắt. Đáng chú ý, từ năm 2011 đến nay, chỉ có 5 nữ idol đạt hạng 1 là YoonA (SNSD), Jiyeon (T-ARA), Suzy, Irene (Red Velvet) và Tzuyu (TWICE). Trong đó, YoonA xuất sắc giữ No.1 5 lần và chưa từng vắng mặt tại top 5.

Yoona (SNSD) - No.1 năm 2011, 2013, 2014, 2015, 2020

Yoona khẳng định danh hiệu "tường thành nhan sắc" khi quay trở lại hạng 1 năm nay trước sự lên ngôi của đàn em. Vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng, thần thái thu hút, quyến rũ của cô nàng khiến ai cũng phải "chết mê chết mệt" khi gặp ngoài đời. Dù đã hoạt động 13 năm nhưng nhan sắc của visual SNSD vẫn luôn được giới thần tượng đánh giá cao. Yoona hiện đang giữ kỷ lục với 5 lần đạt hạng 1 tại BXH này.

5 nữ idol giành No.1 BXH nhan sắc ngoài đời qua 9 năm: Thế hệ nữ thần thứ 2 đè bẹp Gen 3, riêng Yoona lập kỷ lục khó tin - Ảnh 3.

Jiyeon (T-ARA) - No.1 năm 2012

Jiyeon cũng là một trong những đỉnh cao nhan sắc của Kpop thế hệ thứ 2. Với đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, gương mặt thon gọn, đặc biệt ở góc nghiêng, cô nàng lập tức gây thương nhớ cho người đối diện ngay từ lần đầu chạm mắt. Đặc biệt, visual của T-ARA còn từng được mệnh danh là "Tiểu Kim Tae Hee" bởi nhan sắc hoàn hảo và có nét tương đồng với đàn chị.

5 nữ idol giành No.1 BXH nhan sắc ngoài đời qua 9 năm: Thế hệ nữ thần thứ 2 đè bẹp Gen 3, riêng Yoona lập kỷ lục khó tin - Ảnh 5.

Suzy - No.1 năm 2017

Sau nhiều năm giữ vị trí thứ 2, Suzy đã vươn lên ngôi vị đầu bảng vào năm 2017. Cho đến nay, cùng với YoonA, Suzy là cái tên thường xuyên được công chúng là idol nhắc tên khi đề cập đến những huyền thoại nhan sắc. Nét đẹp tự nhiên, vừa trong sáng, vừa quý phái chính là "vũ khí" giúp "tình đầu quốc dân" đốn tim của khán giả và đồng nghiệp khi gặp ngoài đời thực.

5 nữ idol giành No.1 BXH nhan sắc ngoài đời qua 9 năm: Thế hệ nữ thần thứ 2 đè bẹp Gen 3, riêng Yoona lập kỷ lục khó tin - Ảnh 7.

Irene (Red Velvet) - No.1 năm 2018

Irene được xem như một biểu tượng nhan sắc của Kpop thế hệ thứ 3 ngay từ khi ra mắt. Nhờ vẻ đẹp xuất chúng, đường nét hoàn hảo, không điểm trừ mà Irene luôn là cái tên được bàn tán nhiều nhất trong các chủ đề về nhan sắc. Đặc biệt là ở ngoài đời, vẻ đẹp của "original visual" (vẻ đẹp trời sinh, trời cho, nguyên bản) nhà Red Velvet luôn khiến người đối diện phải choáng ngợp.

5 nữ idol giành No.1 BXH nhan sắc ngoài đời qua 9 năm: Thế hệ nữ thần thứ 2 đè bẹp Gen 3, riêng Yoona lập kỷ lục khó tin - Ảnh 9.

Tzuyu (TWICE) - No.1 năm 2019

Tzuyu từng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để xưng vương tại BXH này vào năm 2019. Gương mặt tự nhiên, trong sáng, kiều diễm và đặc biệt là đậm nét đẹp xứ Đài khiến Tzuyu luôn khác biệt và tỏa sáng ở bất cứ đâu, dù ở ngoài đời, trên sân khấu hay ngay cả khi đứng cạnh dàn mỹ nhân khác. Việc cô nàng là idol ngoại quốc duy nhất đạt được No.1 tại BXH này càng chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc của "em út TWICE". Cô nàng còn từng lên vị trí đầu bảng trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

5 nữ idol giành No.1 BXH nhan sắc ngoài đời qua 9 năm: Thế hệ nữ thần thứ 2 đè bẹp Gen 3, riêng Yoona lập kỷ lục khó tin - Ảnh 11.

Nguồn: Knetizen

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM