5 loại cây giúp xua tan nắng nóng ngày hè, trồng trong nhà để không gian mát mẻ, tươi mới hơn

Krystal | 02-07-2022 - 22:00 PM

(Tổ Quốc) - Trang trí không gian sống với 5 loại cây cảnh này, oi bức nắng nóng ngày hè sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Trồng cây cảnh trong nhà là xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi chúng được coi là máy lọc không khí tự nhiên vừa hiệu quả lại vô cùng tiết kiệm cho gia chủ. Vào những ngày hè oi nóng, việc trưng bày trong gia đình những chậu cây cảnh không chỉ có tác dụng trong việc làm đẹp không gian sống mà còn giúp hấp thụ khí độc, tăng cường oxy và hơi ẩm để nhiệt độ mát mẻ và thoải mái hơn. Dưới đây là 6 loại cây giúp “giảm nhiệt” trong ngày hè nóng nực mà bạn nên tham khảo:

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây cảnh có nhiều lá, thân nhỏ có tác dụng trang trí và làm tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống. Điều đặc biệt của loại cây này chính là sức sống dai dẳng và mạnh mẽ có thể sinh sôi trong nhiều điều kiện. Chính vì vậy, lựa chọn trầu bà làm cây cảnh trang trí trong phòng khách, phòng ngủ có điều hòa là vô cùng phù hợp, vì chúng có khả năng hấp thụ các loại khí độc đặc trưng. Để chăm sóc cây, bạn có thể cắm chúng vào nước hoặc chọn mua những loại cây sống trong đất và duy trì tưới nước 1 lần/ ngày.

5 loại cây giúp xua tan nắng nóng ngày hè, trồng trong nhà để không gian mát mẻ, tươi mới hơn - Ảnh 1.

Cây dương xỉ

Cây dương xỉ có khả năng hấp thụ tốt các chất độc hại trong không khí như: toluene, xylen, aldehyde formic... nên có tác dụng hiệu quả trong việc làm sạch và thanh lọc không khí trong không gian sống. Từ đó, giúp gia chủ giảm thiếu nguy cơ mắc các bệnh hô hấp. Loại cây này thường mọc thành bụi nhỏ, cành và lá cây có chiều dài trung bình khoảng 50 -100m phù hợp để trưng bày trong phù ngủ, phòng làm việc và phòng khách của gia đình. Muốn cây tươi tốt và xanh mát, bạn nên cấp nước cho chúng từ 1-2 ngày/ lần.

photo-1

Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh được coi là cỗ máy điều hòa sinh học nhờ khả năng lọc sạch không khí, khử khí độc trong môi trường và cả các bức xạ từ các thiết bị điện tử. Về mặt thẩm mỹ, loại cây này có vóc dáng nhỏ, có chiều cao khoảng 40 - 50cm. Lá cây có sự đan xen của nhiều máu sắc tươi mát như xanh đậm, vàng và trắng mang đến vẻ đẹp tươi mới và tràn đầy sức sống. Muốn cây thêm tươi tốt, lá cây ngày càng xanh mướt và bóng mượt thì bạn nên duy trì phun sương hoặc xịt nước vào lá của chúng mỗi ngày.

5 loại cây giúp xua tan nắng nóng ngày hè, trồng trong nhà để không gian mát mẻ, tươi mới hơn - Ảnh 3.

Cây đa đỏ

Nếu muốn không gian gia đình có thêm nhiều điểm nhấn màu sắc bạn có thể chọn mua các chậu cây đa đỏ với chiều cao khoảng 60 - 100cm. Cây đa đỏ có dáng cao, vững chãi nên sẽ thích hợp với khu vực phòng khách và phòng làm việc của gia đình. Cây cũng có khả năng cung cấp oxy để mang lại không khí mát mẻ, tươi mới. Về cách chăm sóc, loại cây này không chịu được úng nước nên bạn hãy lưu ý chỉ tưới cây 1 lần/ tuần là được.

5 loại cây giúp xua tan nắng nóng ngày hè, trồng trong nhà để không gian mát mẻ, tươi mới hơn - Ảnh 4.

Cây nha đam

Nha đam là một loại cây quen thuộc với nhiều gia đình nhưng lại rất ít người lựa chọn trang trí chúng trong không gian gia đình. Theo khoa học, nha đam có khả năng thanh lọc không khí cực kỳ tốt và nên được ưu tiên trồng trong không gian phòng ngủ và cũng bởi chúng không ưa ánh sáng. Bên cạnh tác dụng thẩm mỹ và thanh lọc không khí, chị em cũng có thể tận dụng nha đam để chế biến thực phẩm hoặc làm đẹp làn da. Chị em nên tưới 3-5 ngày/1 lần để cây sinh trưởng mạnh mẽ và thân lá to đẹp hơn.

5 loại cây giúp xua tan nắng nóng ngày hè, trồng trong nhà để không gian mát mẻ, tươi mới hơn - Ảnh 5.

Ảnh: Internet


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM