21 nam nữ rủ nhau vào rừng nhậu khi đang giãn cách xã hội, bị phạt 210 triệu đồng

PV | 08-08-2021 - 10:47 AM

(Tổ Quốc) - Nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp địa phương đang giãn cách xã hội, còn đăng ảnh lên facebook "khoe".

UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hôm nay cho biết trên tờ Người lao động, chính quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 210 triệu đồng đối với 21 người (10 triệu đồng/người), vì tụ tập tổ chức ăn nhậu giữa lúc đang giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ghi nhận của báo Long An cho biết, vào giữa tháng 7/2021, bà T.T.X. (ngụ tại ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) đăng lên facebook cá nhân nhiều hình ảnh một nhóm người tụ tập ăn nhậu trong một cánh rừng tại địa phương. Kèm theo hình ảnh là nội dung "tình hình dịch bệnh quá nên phải trốn vào rừng".

21 nam nữ rủ nhau vào rừng nhậu khi đang giãn cách xã hội, bị phạt 210 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhóm 21 người tụ tập ăn nhậu. Ảnh: báo Long An

21 nam nữ rủ nhau vào rừng nhậu khi đang giãn cách xã hội, bị phạt 210 triệu đồng - Ảnh 2.

Công an mời nhóm người làm việc. Ảnh: Người lao động

Giới chức xã Mỹ Quý Tây ngay khi biết thông tin đã xuống cánh rừng kiểm tra, phát hiện 21 nam, nữ đang tụ tập ăn nhậu nên lập biên bản vụ việc.

Qua làm việc, nhóm người này thừa nhận hành vi vi phạm và trình bày do đang giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên cả nhóm mới nghĩ ra cách trốn vào rừng tổ chức tiệc nhậu.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.