2 vợ chồng bị lũ cuốn trôi khi đi khám bệnh về: Tìm thấy thi thể người chồng

Ngọc Tú | 30-09-2022 - 10:36 AM

(Tổ Quốc) - Trên đường đi khám sức khỏe về nhà, hai vợ chồng anh Ái và chị Lan đi qua đoạn đường ngập nước lũ không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Sáng 30/9, bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sau một đêm tìm kiếm, đến sáng nay cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người chồng trong vụ 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi xảy ra trên địa bàn xã Nghi Lâm vào chiều 1 ngày trước.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 1.

Đoạn đường ngập nước nơi 2 vợ chồng anh Ái bị nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 16h ngày 29/9, vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985, trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) trên đường đi khám bệnh trở về nhà. Khi về gần tới nhà, 2 vợ chồng chạy xe máy đi trên đoạn đường ngập nước khu vực cầu Cố Hoa.

Nước lũ lớn chảy xiết đã cuốn khiến xe máy và 2 vợ chồng anh Ái ngã xuống dòng nước. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức chạy lại ứng cứu nhưng chỉ kịp giữ được chiếc xe máy. Riêng 2 vợ chồng anh Ái đã bị nước nhấn chìm mất tích.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 2.

Các cơ quan chức năng đang tập trung tìm kiếm người vợ.

Được biết, vợ chồng anh Ái sinh được 3 người con, đứa đầu học lớp 6, đứa thứ 2 học lớp 1 và một cháu đang nhỏ.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 3.

Mưa lớn cộng với việc xả lũ của thủy điện khiến nhiều vùng hạ du bị ngập nặng.

Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Nghi Lộc xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt nhiều nơi. Mưa lũ cũng khiến huyện này có một người chết trên địa bàn xã Nghi Công Nam.

Trước đó, 2 người đàn ông trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) trong lúc đi đánh cá bị lật thuyền khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 4.

Nhiều tuyến quốc lộ bị ngập sâu trong lũ.

Cụ thể, khoảng 4h30' sáng 29/9, anh B.V.Th (SN 1964, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) cùng với anh N.C.C. (SN 1970, trú tại xã Thanh Yên) chèo thuyền xuống khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn để đánh cá thì không may bị lật thuyền.

Anh N.C.C may mắn bơi được vào bờ còn ông Th. bị nước cuốn mất tích.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng tìm kiếm anh B.V.Th. đang mất tích trên sông sau khi bị lật thuyền.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, vào lúc 3h30 sáng 29/9, anh Ng.H.H (SN 1983, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đi đánh cá trên sông Lam không may bị nước cuốn trôi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 6.

Nước ngập sâu vào trường mầm non ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương.

Như vậy, theo thống kê sơ bộ hiện đợt mưa bão này đã khiến 7 người trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chết và mất tích. Trong đó, huyện Nghi lộc 3 người, Quỳnh Lưu 1 người, Thanh Chương 2 người, Diễn Châu 1 người.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT_TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến 19h ngày 29/9, đã có 8.139 ngôi nhà bị ngập gồm: huyện Quỳnh Lưu 5.559 nhà, Hưng Nguyên 275 nhà, Thanh Chương 776 nhà, Yên Thành 1.089 nhà, Anh Sơn 226 nhà, thị xã Hoàng Mai 34 nhà, huyện Nam Đàn 52 nhà, Nghĩa Đàn 32 nhà, Tân Kỳ 96 nhà.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 7.

Người dân huyện Quỳnh Lưu vận chuyển lợn ra khỏi khu ngập lụt.

Mưa lũ khiến 88 hộ dân phải di dời, có 9 nhà dân bị thiệt hại nặng trên 70% trong đợt mưa bão này, 26 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Lũ cũng khiến nhiều hoa màu, lúa bị thiệt hại gồm: 1137,65 ha lúa, 5837,63 ha hoa màu. Hơn 34.600 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 8.

Tại xã Quỳnh Lâm, nước lũ ngập sâu vào nhà gàn 1m. Người dân phải lội vào di dời tài sản ra ngoài.

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở phải đóng đường gồm Quốc lộ 48 bị ngập 2 vị trí ở xã Diễn Lâm (Diễn Châu) và xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa). Quốc lộ 48E bị ngập 6 vị trí, quốc lộ 48B ngập 1 vị trí, quốc lộ 15 có 6 vị trí đóng đường. Quốc lộ 7B cũng bị ngập 1 vị trí.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 9.

Phương tiện đi lại trong nước lũ là thuyền, giúp di dời tài sản, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cho biết hiện nhiều nơi trên địa bàn huyện này vẫn đang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Đợt mưa lũ này nước lên nhanh, nhưng nhờ phần lớn người dân và chính quyền địa phương khá chủ động, kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở đất nên thiệt hại giảm đáng kể.

Sáng 30/9, lãnh đạo Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, 1 đoạn đường quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát dài khoảng vài trăm mét bị ngập trong nước lũ. Vị trí sâu nhất bị ngập khoảng 50cm. Hiện các xe lớn vẫn có thể di chuyển qua, tuy nhiên các xe nhỏ thì không thể đi lại.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 10.

Tại xã Thanh Mỹ, nước lũ ngập sâu đến mái nhà.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 11.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 12.

Người dân đưa lúa ra khỏi khu ngập nước lũ.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 13.

Một trang trại ở xã Thanh Mỹ bị nước lũ ngập băng.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 14.

Người dân đưa lợn đến nơi khô ráo, tránh thiệt hại.

Đi khám bệnh về nhà, 2 vợ chồng đi bị nước lũ cuốn trôi mất tích - Ảnh 15.

Công an huyện Diễn Châu hỗ trợ đưa người dân đi qua vùng ngập lụt trên quốc lộ.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM