10 thanh niên tụ tập ăn nhậu, hát hò chia tay "tháng cô hồn", mất thêm hơn 146 triệu đồng

Đình Thức | 07-09-2021 - 12:35 PM

(Tổ Quốc) - 10 thanh niên tập trung tổ chức ăn nhậu để chia tay "tháng cô hồn" bị xử phạt số tiền hơn 146 triệu đồng, vì vi phạm giãn cách xã hội.

Ngày 7/9, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử phạt số tiền 146.250.000 đồng đối với nhóm 10 thanh niên tụ tập ăn nhậu, hát karaoke trên đường Phạm Huy Thông vào tối 6/9.

Trước đó, tổ tuần tra Công an phường Nại Hiên Đông khi tuần tra kiểm soát đã phát hiện nhóm trên đang hát hò, ăn nhậu ngay trên đường. Tổ tuần tra liền lập biên bản sự việc, đưa nhóm trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm trên gồm Nguyễn Sơn L (1989), Ngô Văn H (1988), Lê Văn H (1983), Ngô Văn D (1989), Ngô Văn H (1987), Ngô Văn P (1978), Ngô Văn V (1975), Ngô Văn Q (1994), Đặng Thanh P (1976),Hồ Xuân H (1970, cùng trú phường Nại Hiên Đông).

Cả nhóm khai nhận do cuối tháng 7 Âm lịch nên hẹn hò nhau tổ chức ăn nhậu mừng kết thúc tháng cô hồn.

Cơ quan chức năng đã thực hiện test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, 9 trong số 10 người dương tính với ma tuý.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM