• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau bài học "mật ngọt chết ruồi", Văn Toàn, Công Phượng may mắn khi được "sổ lồng" ra biển lớn

Thể thao 29/12/2022 11:06

(Tổ Quốc) - Văn Hậu đã gián tiếp "cứu" Văn Toàn sau tấm thẻ đỏ mà cầu thủ HAGL duy nhất có mặt trong đội hình xuất phát phải nhận. Và đây là bài học lớn trước khi tiền đạo này xuất ngoại.

Mất đến 5 năm để Văn Toàn tìm được bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, và cũng phải mất đến 2 năm để tiền đạo HAGL này có lần đá chính, sau lần ra sân ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. May mắn cho Văn Toàn khi lần ra sân ở đội hình xuất phát hiếm hoi suýt nữa trở thành thảm họa không chỉ với chân sút này, mà còn với tham vọng đòi lại chức vô địch AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam của thầy Park.

Từ lâu, Văn Toàn vẫn được xưng tụng là "thần gió" của bóng đá Việt Nam, với tốc độ được đánh giá cực tốt. Song rốt cuộc sau hai pha phạm lỗi với cầu thủ Malaysia để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân khi trận đấu mới diễn ra được có 1/3 thời lượng, tốc độ của Văn Toàn dường như chưa được tương xứng với những lời xưng tụng dành cho cầu thủ HAGL này. Đấy cũng là lý do HLV Park Hang-seo luôn chỉ coi chân sút này là sự lựa chọn thứ yếu.

Sau bài học "mật ngọt chết ruồi", Văn Toàn, Công Phượng may mắn khi được "sổ lồng" ra biển lớn - Ảnh 1.

Lựa chọn Văn Toàn đá chính trước Malaysia trong trận cầu mang tính chất khá quan trọng này, cũng như từng chọn đến 5 cầu thủ HAGL vào đội hình xuất phát ở trận thua 0-2 trước Thái Lan để rồi "đánh rơi" chiếc cúp vô địch AFF Cup hơn một năm về trước, đều là những lựa chọn phần nhiều cảm tính của HLV Park Hang-seo. Văn Toàn dính thẻ đỏ, Hồng Duy trượt chân "biếu" bàn thắng cho Chanathip Songkrasin, 4/5 cầu thủ HAGL bị thay ra là hậu quả, là minh chứng rõ nét nhất cho sự lựa chọn ấy.

"Đá đẹp mà thua cũng sướng" là quan niệm của bầu Đức không chỉ với HAGL, mà còn với cả bóng đá Việt Nam. Chính quan niệm ấy đã là "chiếc vòng kim cô" khiến lứa cầu thủ U19 lẫy lừng ngày nào đang phải tiêu tốn gần hết tuổi thanh xuân để loay hoay với bài toán trụ hạng, để khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại, rốt cuộc đều nhận phải những cái lắc đầu chán ngán, dù "biển lớn" chỉ là Thai League.

Về với CLB Nam Định ở mùa giải này, chắc hẳn Hồng Duy, Văn Thanh không thể cứ mãi theo đuổi lối đá đẹp mà bầu Đức từng khát khao, thay vào đó phải nhanh chóng hòa nhập với một V.League đầy sự khắc nghiệt, đầy tính cạnh tranh và sự xấu xí, thô bạo.

Sau bài học "mật ngọt chết ruồi", Văn Toàn, Công Phượng may mắn khi được "sổ lồng" ra biển lớn - Ảnh 2.

Sau 3 lần xuất ngoại bất thành, Công Phượng lại thêm lần "ra biển lớn", chỉ có điều lần ra đi này không rình rang như những lần bầu Đức đưa ngôi sao này ra giới thiệu với thế giới nữa. Công Phượng sang Nhật lặng lẽ, và quan trọng nhất còn theo bản hợp đồng mới toanh, thay vì cho mượn. Ở J.League, sự cạnh tranh cũng là cực kỳ dữ dội, và chắc hẳn lối đá đẹp, thong dong ngày nào như tiền đạo này đang chơi ở HAGL sẽ không có đất dung thân.

Theo nhiều thông tin đồn đoán, đích đến của Văn Toàn ở mùa giải mới là Hàn Quốc. Đây là nơi cả Công Phượng lẫn Xuân Trường đều đã gây thất vọng. Ở đây, cũng như Công Phượng, Văn Toàn sẽ không còn nhận được những lời ngợi khen đầy mật ngọt như ở đội bóng phố Núi, thay vào đó là thực tế trần trụi nơi giải đấu ngập tràn sức mạnh và tốc độ.

Văn Hậu - với hình ảnh xấu xí của mình, đã cứu Văn Toàn khỏi sự trừng phạt của người hâm mộ sau tấm thẻ đỏ gây thất vọng. Nhưng rất có thể nơi đất khách, sự may mắn ấy sẽ không thể đến nữa, bởi sẽ không còn ai an ủi "đá đẹp mà thua cũng sướng" nữa. Ở tuổi gần 30, Văn Toàn may mắn khi có được cơ hội "tháo cũi sổ lồng" để "ra biển lớn". Nhưng cũng như Công Phượng, đã đến lúc Văn Toàn phải quên đi những lời "mật ngọt chết ruồi" đã theo mình suốt cả tuổi thanh xuân.

Ngô Trà

NỔI BẬT TRANG CHỦ