• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quán quân Sao Mai Lan Quỳnh khiến nhiều khán giả xúc động khi hát "Gửi cánh chim biển"

Giải trí 15/03/2023 08:24

(Tổ Quốc) - "Họa mi thính phòng" Lan Quỳnh khiến nhiều khán giả xúc động khi hát ca khúc "Gửi cánh chim biển" của nhạc sĩ Võ Thiên Lan trong chương trình "Trái tim biển đảo".

"Trái tim biển đảo" là chương trình thường niên do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, ca sĩ Quang Hà, Tân Nhàn, Phương Nga, Lan Quỳnh, Đoàn Hồng Hạnh, hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các nhóm nhạc, vũ đoàn…

Chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều xúc cảm, khơi gợi lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, yêu biển đảo…

Quán quân Sao Mai Lan Quỳnh khiến nhiều khán giả xúc động khi hát "Gửi cánh chim biển"  - Ảnh 1.

Ca sĩ Lan Quỳnh.

Là một ca sĩ trẻ, Lan Quỳnh cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ nổi tiếng. Trong chương trình, nữ quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc thính phòng thể hiện ca khúc "Gửi cánh chim biển", một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiên Lan. Dù gặp đôi chút vấn đề về trang phục trước giờ diễn, Lan Quỳnh vẫn không tỏ ra lúng túng và hoàn thành ca khúc một cách trọn vẹn.

Giọng hát tốt, cách xử lý bài hát tinh tế, thông minh của giọng ca 9X gây ấn tượng với khán giả. Phía dưới, nhiều khán giả, khách mời không giấu được sự xúc động khi nghe Lan Quỳnh thể hiện ca khúc này.

Quán quân Sao Mai Lan Quỳnh khiến nhiều khán giả xúc động khi hát "Gửi cánh chim biển"  - Ảnh 2.

Chia sẻ về lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình "Trái tim biển đảo", nữ ca sĩ hy vọng góp một phần công sức nhỏ bé để tri ân những con người cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo, khích lệ tinh thần những người con yêu quý của Tổ quốc đang kiên cường làm nhiệm vụ ở các vùng biển đảo.

Lan Quỳnh sinh năm 1998, tại Hưng Yên. Cô là học trò của ca sĩ Tân Nhàn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong đêm chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc, với ca khúc "Chim họa mi" (Alabiev - lời Việt: Trịnh Minh Hiền), Lan Quỳnh đã thể hiện một giọng hát đẹp trong sáng, sắc nét và đầy linh hoạt, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Phần thi xuất sắc giúp Lan Quỳnh giành giải Quán quân phong cách thính phòng một cách thuyết phục.

Quán quân Sao Mai Lan Quỳnh khiến nhiều khán giả xúc động khi hát "Gửi cánh chim biển"  - Ảnh 3.

Lan Quỳnh cùng cô giáo Tân Nhàn trong chương trình vừa qua.

Theo đuổi dòng nhạc được đánh giá là kén người nghe, Lan Quỳnh thừa nhận bản thân có những khó khăn nhất định về tài chính khi theo đuổi đam mê. Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự yêu mến không chỉ của khán giả mà còn của những anh chị em đồng nghiệp, những đơn vị tổ chức sự kiện để có thể nhận được nhiều show hơn, có tài chính để tiếp tục niềm đam mê âm nhạc.

Dù là quán quân Sao mai 2022 dòng nhạc thính phòng, Lan Quỳnh cho biết bản thân vẫn luôn nỗ lực rèn luyện, trau dồi kỹ thuật thanh nhạc sao cho chuẩn mực nhất. Nữ ca sĩ hiện đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sở hữu chất giọng nữ cao - Soprano, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, cô "họa mi thính phòng" không ngừng nỗ lực hoàn thiện để đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng và chỉn chu trong thời gian tới.

Hân An

NỔI BẬT TRANG CHỦ