• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá

Thực hiện: Tứ Quý | 25/12/2022

(Tổ Quốc) - Dù chi phí đầu vào như phân bón, vật tư, nhân công tăng nhưng nhà vườn trồng hoa Tết vẫn cố gắng bình ổn giá để giữ chân khách hàng.

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 1.

Những ngày này, nhà vườn tại các vườn hoa ở TP.HCM như làng hoa quận 12, huyện Bình Chánh,... đang nỗ lực chăm sóc để hoa nở đúng thời điểm, sẵn sàng cung ứng ra thị trường Tết Quý Mão 2023. Hiện nay hầu hết số lượng hoa trồng đã được vô chậu để tiện chăm sóc

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 2.

Tại làng hoa ở phường Thới An, quận 12 đang có hàng nghìn chậu hoa chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Tuy nhiên các nhà vườn không khỏi lo lắng do thời tiết năm nay có nhiều cơn mưa trái mùa đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoa, việc chăm sóc cũng gặp không ít trở ngại

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 3.

Xuống giống khoảng 15.000 chậu hoa Tết và hiện còn khoảng 8.000 chậu có thể bán được, ông Vũ Xuân Lâm, chủ một vườn hoa tại quận 12 lo lắng: "Số lượng mình làm nhiều hơn năm trước nhưng bị ngập nước, hư gần hết rồi, sản lượng cung cấp ra thị trường ít hơn năm ngoái, không đủ cung cấp cho thương lái. Năm nay vật tư, phân bón, nhân công,.. cái gì cũng lên giá, dự báo có thể giá tăng nhưng nhà vườn không tăng giá được vì bán cho khách hàng toàn mối quen"

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 4.

Hoa Tết năm nay cũng như mọi năm là những loại hoa quen thuộc, dễ trồng như vạn thọ, dừa cạn, cát tường, sao băng, cúc ruby, hướng dương,...

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 5.

Người làm vườn đang chăm sóc từng cây hoa cúc để đảm bảo nở đúng dịp, không bị sâu.

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 6.

Theo các nhà vườn ở quận 12, do trồng trong vùng đất thấp, dễ bị ngập do mưa nên nhiều hoa hư hỏng phải nhổ bỏ, ảnh hưởng đến chất lượng cũng như doanh thu. Mặc dù vậy nhà vườn vẫn cố gắng cân đối, nỗ lực giữ bình ổn, không tăng giá nhiều để giữ chân khách hàng quen thuộc

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 7.

Năm nay, các loại hoa trồng tại TP.HCM được các nhà vườn chào bán từ 30.000 đồng- 90.000 đồng/chậu tùy từng loại

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 8.

Theo nhà vườn, hoa mào gà khoảng 40.000 đồng/chậu, hoa vạn thảo treo 35.000 đồng/chậu, cúc ruby giá 45.000 đồng/chậu,… đa dạng hình dáng, kích thước để khách hàng có thêm sự lựa chọn

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 9.

Vườn hoa mào gà đã được cho vào chậu chăm sóc

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 10.

Theo các nhà vườn, do anh hưởng của thời tiết nên lượng hoa Tết sản xuất tại TP.HCM có thể giảm

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 11.

Ông Lê Văn Tuấn (chủ vườn quận 12) cho biết, trồng gần 50.000 chậu hoa đủ các loại trên diện tích 6.000 m2. Nhưng năm nay, do mưa lớn kéo dài, gần một nửa diện tích vườn bị ngập nên hoa chết nhiều. Hiện ông Tuấn chỉ còn 30.000 chậu hoa có thể bán vào dịp Tết

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 12.

Người làm vườn đẩy xe chở phân bón cho cây hoa. Ảnh hưởng chung của nền kinh tế hậu đại dịch, các nhà vườn cũng thấu hiểu nên bình ổn giá, thậm chí có nhà vườn sẵn sàng giảm giá một chút để ai cũng có thể mua hoa Tết

Làng hoa ở TP.HCM hối hả vụ Tết, nhà vườn không tăng giá  - Ảnh 13.

Người trồng mai ở làng mai Bình Lợi, huyện Bình Chánh cũng đang hối hả chăm sóc mai cung ứng cho thị trường Tết ở TP.HCM


 

NỔI BẬT TRANG CHỦ