• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khu vực cửa ngõ TP.HCM thông thoáng "khác lạ" trước thềm năm mới 2023

Thực hiện: Bảo Trân | 31/12/2022

(Tổ Quốc) - Trái ngược với cảnh đông đúc, ùn tắc vào mỗi dịp lễ, một số cửa ngõ trọng điểm dẫn vào trung tâm thành phố khá thưa thớt.

Lúc 16h, ghi nhận tại ngã tư Hàng Xanh giao thông thông thoáng. Tại cửa ngõ này, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng dẫn ra bến xe miền Đông cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Được biết, đây là một trong những cung đường thường ùn tắc ở cửa ngõ phía đông thành phố trước và sau mỗi dịp lễ.

Vòng xoay Điện Biên Phủ ngày thường vốn dĩ kẹt cứng nhưng nay thông thoáng hơn.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, kéo dài từ ngày 31/12 đến 2/1/2023, gồm hai ngày cuối tuần và ngày nghỉ bù thứ hai. Do kỳ nghỉ này khá gần với Tết Nguyên đán, nên nhiều người dân quyết định ở lại thành phố làm việc, đợi đến Tết âm lịch để về quê.

Ngã tư Hàng Xanh thông thoáng đến bất ngờ.

Tuyến đường Lê Văn Sỹ (quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình) ngày thường kẹt cứng nay cũng trở nên thông thoáng. Ngã tư Lý Chính Thắng Trần Quốc Thảo cũng vắng hơn mọi ngày.

Cửa ngõ trọng điểm TP.HCM thông thoáng trước thềm năm mới - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, các khu vực quận 3, Phú Nhuận, hiện tại mật độ giao thông đông vừa phải, thông thoáng, không kẹt xe.

Cửa ngõ trọng điểm TP.HCM thông thoáng trước thềm năm mới - Ảnh 4.

Đường lên bến xe miền Đông chiều ngày 31/12 cũng thưa thớt.

Cửa ngõ trọng điểm TP.HCM thông thoáng trước thềm năm mới - Ảnh 5.

Giao thông khu vực Dinh Độc Lập chiều tối nay cũng không đông người qua lại.

Như thông tin đã đưa, tối 31/12, 10 tuyến đường trung tâm sẽ cấm xe để tổ chức mừng năm mới 2023, phục vụ người dân vui chơi và ngắm pháo hoa. Từ 18h ngày 31/12, xe không được vào đường Nguyễn Huệ và các nhánh dẫn vào tuyến này để đảm bảo an toàn cho người dân.

NỔI BẬT TRANG CHỦ