• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Nguyễn Thành Vinh: Hải Phòng có thể thắng nhưng Hà Nội FC sẽ vô địch sớm!

Thể thao 13/11/2022 07:09

(Tổ Quốc) - Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, Hà Nội FC khả năng cao sẽ có điểm trước Hà Tĩnh để vô địch V.League 2022 trước một vòng đấu.

Ngày 13/11, V.League 2022 sẽ diễn ra vòng đấu áp chót thứ 25. Có thể chức vô địch và suất xuống hạng sẽ được định đoạt sớm. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng ở cuộc đua ngược nơi cuối bảng, mọi thứ chưa thể ngã ngũ. Đấy là khi Sài Gòn FC sẽ phấn đấu hết sức để không thua trên sân Nam Định.

"Ở trận này, tôi nghĩ Nam Định sẽ rất muốn thắng Sài Gòn FC khi họ có ưu thế sân nhà. Nhưng trận đấu khả năng sẽ kết thúc hòa, vì Sài Gòn FC cũng đâu muốn thua. Về mặt thế trận, có thể lúc đầu hai đội sẽ chơi tấn công nhiều, với ý đồ tìm bàn thắng rồi lùi về phòng ngự. Nhưng tỷ số cuối cùng có thể vẫn là hòa thôi".

Sài Gòn và Nam Định khả năng cao sẽ hòa nhau (Ảnh: Như Đạt).

Nếu Nam Định và Sài Gòn FC hòa nhau hoặc Sài Gòn FC chiến thắng, thì đôi bên sẽ tiếp tục đua trụ hạng ở vòng cuối cùng. Còn một CLB khác cũng đang đua trụ hạng là Hà Tĩnh, sẽ được ăn mừng thoát nạn sớm một vòng đấu nếu… thắng trên sân Hà Nội FC. Nhưng khả năng này lại quá nhỏ. Cùng lắm thì Hà Tĩnh cũng chỉ có thể hòa mà thôi và khi đấy, họ vẫn cần đua trụ hạng ở vòng cuối.

"Hà Nội FC nếu muốn và bung hết sức, tôi nghĩ họ thừa sức thắng đậm Hà Tĩnh trên sân nhà. Nhưng họ cũng chỉ cần một điểm là đủ để vô địch rồi, trong khi Hà Tĩnh cũng cần rất điểm để đua trụ hạng. Bởi thế tôi nghĩ, trận đấu này có thể kết thúc hòa".

Khi Hà Nội FC chỉ cần hòa là vô địch, Hà Tĩnh có thể được hưởng lợi (Ảnh: Như Đạt).

Trong khi cục diện 3 CLB đua trụ hạng là Hà Tĩnh, Nam Định, Sài Gòn FC khó lòng ngã ngũ sớm thì theo HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, Hà Nội FC có thể sẽ vô địch trước một vòng đấu. Quả thực vậy, vì mọi thứ đang nằm hết trong tay CLB của bầu Hiển. Họ đã liên tục đứng đầu BXH và giờ chỉ cần một kết quả hòa là đăng quang.

Với Hải Phòng FC, CLB đang cố đua vô địch cùng Hà Nội FC, ông Vinh cho rằng họ sẽ thắng ở vòng 25, nhưng chỉ là để có vị trí Á quân và động lực cho mùa sau.

"SLNA chơi không tồi ở mùa giải năm nay. Nhưng trên sân nhà, một Hải Phòng khao khát hơn, vì dù sao vẫn còn cơ hội đua vô địch mà, khả năng sẽ chiến thắng. SLNA lúc này thì không còn nhiều động lực để thi đấu nữa".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Hải Phòng có thể thắng nhưng Hà Nội FC sẽ vô địch sớm! - Ảnh 3.

Hải Phòng dù có thắng SLNA thì cũng chỉ trở thành Á quân là cùng? (Ảnh: Như Đạt)

Ngoài 3 cặp đấu căng thẳng kể trên, vòng 25 V.League 2022 có 3 cặp đấu khác khá "nhàn", do các đội đa phần không còn nhiều động lực tranh đua. Đấy là các cặp Thanh Hóa vs HAGL, Đà Nẵng vs Bình Định, TP.HCM vs Viettel.

"Theo tôi các cặp Thanh Hóa vs HAGL, Đà Nẵng vs Bình Định có thể kết thúc hòa. Còn TP.HCM sau khi đã trụ hạng thành công, có thể động lực sẽ giảm sút nên cơ hội chiến thắng nghiêng về Viettel vì đội khách mạnh hơn".

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ