• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội FC đăng quang ngôi vô địch V-League 2022 sớm 1 vòng đấu

Thể thao 13/11/2022 20:39

(Tổ Quốc) - Chiến thắng 2-0 trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giúp CLB Hà Nội FC đăng quang ngôi vô địch V-League 2022 sớm 1 vòng đấu.

Sau chiến thắng tối thiểu trước CLB Viettel ở vòng 22, CLB Hà Nội FC chỉ cần một trận hòa trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 23 là sẽ đủ điều kiện đăng quang ngôi vô địch khi hơn CLB Hải Phòng, đội đang bám đuổi trên bảng xếp hạng về hiệu số. Dù vậy, quân đoàn của HLV người Hàn Quốc Chun Jae-ho vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng thuyết phục để khép lại một mùa giải đầy khó khăn.

Hà Nội FC đăng quang ngôi vô địch V-League 2022 sớm 1 vòng đấu - Ảnh 1.

Hà Nội FC đăng quang ngôi vô địch V-League lần thứ 6

Sau 90 phút thi đấu, đội bóng thủ đô đã dễ dàng dành chiến thắng 2-0 trước đối thủ lần lượt nhờ công của Lucao ở phút 27 và Văn Kiên 65. Với chiến thắng này, Hà Nội FC có 50 điểm, giành chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng cán đích ở vị trí thứ 2 sau chiến thắng 4-1 trước CLB SLNA với lần lượt các pha lập công của Hải Huy ở phút 19, Mpande ở phút 21, phút 43 và Việt Hưng ở phút 90. Đội bóng đất Cảng đã hoàn thành 24 vòng đấu, có được 48 điểm.

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC cho biết, trong suốt mùa giải 2022, Hà Nội FC có những thời điểm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng hay phong độ. Tuy nhiên, toàn đội đã giữ được quyết tâm cao độ để đạt được kết quả như mong muốn.

"Có lẽ Hà Nội đã vượt qua những trận khó khăn, là những trận gặp những đối thủ trực tiếp. khán giả đến đông, sức ép từ các CĐV... nhưng Hà Nội FC đã vượt qua từng trận đấu và thực sự tin vào bản thân mình để hướng tới chức vô địch" - Đỗ Hùng Dũng nói.

Có thể nói, đây là mùa giải khó khăn nhất của Hà Nội FC khi các đối thủ cạnh tranh cho ngôi vương nổi lên một cách mạnh mẽ như Hải Phòng, Bình Định hay Viettel...Trong suốt 23 trận đấu vừa qua, đội bóng thủ đô đã gặp phải không ít khó khăn mà tiêu biểu nhất là thất bại 0-3 trước Bịnh Định ở vòng 15 và thất bại 2-3 trước Hải Phòng ở vòng 21.

Đánh giá về sự ganh đua, thực lực của những đội bóng cạnh tranh khác, Hùng Dũng cho hay: "Sự ganh đua, cạnh tranh của các đội giúp V-League tốt lên rất nhiều. Đó là thay đổi tích cực. Sau mỗi mùa, đội nào cũng chăm chút tới CLB, sân bãi, cầu thủ,… Dó là sự phát triển của V-League. Hy vọng các CLB tiếp tục có sự phát triển. Bản thân Hà Nội cũng sẽ tiếp tục phải phát triển, tiến lên để có danh hiệu vô địch mùa sau".

Nói thêm về HLV Chun Jae-ho, nhà cầm quân người Hàn Quốc được xem là phương án thay thế gấp rút cho HLV Park Choong-Kyun hồi đầu mùa giải, Hùng Dũng cho hay, dù sự ăn khớp của HLV Chun Jae-ho và cầu thủ những ngày đầu chưa có, nhưng HLV Chun Jae-ho rất hiểu triết lý và văn hóa CLB. Khoảng thời gian sau đó, HLV người Hàn Quốc đã tiếp tục duy trì và phát triển lối chơi.

"Dù chưa được hoàn hảo trong khoảng thời gian đầu, nhưng trải qua các trận đấu, lối chơi đã dần được cải thiện và mang về hiệu quả lớn cho đội" - Hùng Dũng nhấn mạnh.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ