• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam

Thể thao 19/12/2022 16:52

Theo quan điểm của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội lớn khi World Cup mở rộng số đội tham dự từ 32 lên thành 48 từ năm 2026. Tuy nhiên, đây sẽ là mục tiêu dài hơi và cần sự đầu tư bền bỉ.

World Cup 2022 đã diễn ra với nhiều bất ngờ đến từ các đội bóng châu Á và châu Phi. Từ những trận thắng ấn tượng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran… cho đến thành tích lọt vào tới bán kết của Maroc.

Điều này cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá trên thế giới đang ngày càng được thu hẹp. Và đó cũng là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng vào những mục tiêu lớn trong tương lai.

Còn nhớ tại Đại hội khóa 9 diễn ra hôm 6/11 vừa qua, VFF đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong những năm tới. Trong đó, đội tuyển nam phấn đấu lọt vào top 10 tại khu vực châu Á, vào tứ kết vòng chung kết Asian Cup 2023, giành quyền dự vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2026 và hướng tới tham dự vòng chung kết World Cup 2030.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là mục tiêu có cơ sở khi World Cup mở rộng lên thành 48 đội, và ở đó châu Á sẽ có 8,5 suất tham dự.

Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

VFF đặt mục tiêu giành vé dự World cup 2030 cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Chia sẻ với chúng tôi bên lề World Cup 2022, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cũng kỳ vọng vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ sớm hiện thực hóa được mục tiêu dự cúp thế giới. Tuy nhiên ông cũng cho rằng mọi việc không thể nóng vội. Ông phân tích:

"Trong 5, 6 năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ, tạo nên động lực cho các cầu thủ trẻ, rồi các địa phương cũng nỗ lực đầu tư đào tạo để, qua đó xây dựng một nền tảng vững chắc hơn. Chúng ta cũng hướng tới mục tiêu dự World Cup, phấn đấu đạt được vào năm 2026 nếu có thể.

Nhưng nhìn World Cup năm nay, ta cũng thấy rõ một điều rằng dù cho kỹ thuật, chiến thuật, tư duy và nhiều thứ giữa nền bóng đá các châu lục đã xích lại gần nhau nhưng có một điều vẫn còn khoảng cách. Đó là thể hình, thể chất cầu thủ".

Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Thể Công nói tiếp: "Rõ ràng về tố chất bẩm sinh, chúng ta là người ở Đông Nam Á nên thể trạng khác lắm. Ví dụ như khi tôi sang châu Âu, đi với bạn bè người ta có thể ăn một miếng bít tết 5 lạng, còn mình ăn chỉ độ hơn 2 lạng thôi là không thể ăn được nữa, dù đã cố gắng lắm.

Nói ý như vậy để thấy với mức ăn như thế thì khi ra sân chạy thì sự khác biệt sẽ như thế nào? Tức là thể chất con người cần được cải thiện tốt hơn, và có lẽ vài thế hệ nữa thì chúng ta mới so sánh được thể chất với người châu Âu.

Mà trong bóng đá, vấn đề thể chất quan trọng lắm. Bóng đá là một môn đòi hỏi sức mạnh, sức bền. Cầu thủ chúng ta có sự khéo léo, linh hoạt, tư duy và kỹ thuật có thể không thua kém gì đội bạn, nhưng về tần suất chuyển động, sức mạnh va chạm, sự dẻo dai thì ta đang thua những người châu Âu, Nam Mỹ và thậm chí cả Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bóng đá Nhật, Hàn đang tiến dần lên bởi thể chất của họ được cải thiện rất nhiều. Và đó là điều chúng ta đang thiếu".

Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Đội tuyển Nhật Bản thắng cả Đức lẫn Tây Ban Nha ở World Cup 2022.

Cũng trong chia sẻ của mình, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhắc đến thành tích của chủ nhà Qatar ở World Cup 2022 để minh chứng cho những khó khăn mà các đại diện châu Á gặp phải khi bước ra sân chơi thế giới.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh và tin tưởng rằng với đà phát triển hiện tại, bóng đá Việt Nam sẽ có được những cải thiện tích cực trong tương lai không xa, qua đó giúp cho mục tiêu World Cup có thể trở thành hiện thực.

"Tôi nghĩ nếu năm 2026, đội tuyển Việt Nam được dự World Cup cũng là một điều rất vui, một niềm tự hào rất lớn, qua đó thấy được rằng chúng ta đã có sự tiến bộ. Nhưng khi bước vào World Cup sẽ gặp khó khăn rất lớn. Tôi nghĩ cũng giống như chủ nhà Qatar, sẽ chật vật chứ không phải đơn giản.

Hay như sắp tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào World Cup và sẽ phải gặp đương kim vô địch Mỹ. Đó có thể cũng là một ví dụ để ta thấy trước rằng nếu đội tuyển nam vào World Cup thì sẽ như thế nào.

Tất nhiên mọi thứ đều đang tốt lên, nhờ thế ta mới có những lứa cầu thủ cao trên 1m80 như Hoàng Đức, Văn Toản… Sau vài thế hệ nữa, khi chúng ta có nhiều cầu thủ cao 1m80, 1m90, có những cầu thủ đặc biệt bền bỉ và khi đó có thể chơi ngang bằng với các đối thủ ở World Cup", cựu danh thủ Thể Công kết lại.

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022

Hải Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ