• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động

Thực hiện: Lê Chung | 22/03/2023

(Tổ Quốc) - Sau thời gian dài được chỉnh trang, tuyến Phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP Huế) đã được hình thành và sẽ sớm khai trương để phục vụ người dân và du khách trong thời gian tới.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 1.

Dự án "Chỉnh trang đường Hai Bà Trưng" do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 97 tỷ đồng được khởi công trong tháng 9/2022.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 2.

Bảng thông tin dự án.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 3.

Mục tiêu của dự án nhằm hình thành phố đi bộ kết hợp với các khu vực thương mại sẵn có và việc khai thác dịch vụ thương mại của người dân để hình thanh khu phố sầm uất về đêm, bổ sung thiết chế dịch vụ, vui chơi giải trí về đêm cho người dân và du khách. Mở rộng không gian và cảnh quan cho khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 4.

Dự án chỉnh trang tuyến đường Hai Bà Trưng với chiều dài toàn tuyến khoảng 850 mét, gồm 3 khu vực. Đến nay, nhiều hạng mục cơ bản đã hoàn thiện giai đoạn cuối cùng trước khi đưa vào hoạt động.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, các hạng mục như lát đá vỉa hè, thảm bê tông mặt đường, làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè bằng đèn LED, bố trí ô cây, biển báo cấm đậu đỗ... đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại một số công đoạn vệ sinh sau thi công để chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 6.

Hai hàng cây bàng Đài Loan trồng tại dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 7.

Các đơn vị thi công hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 8.

Biển báo mới được lắp đặt trên tuyến đường Hai Bà Trưng.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 9.

UBND TP Huế cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã xây dựng Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu và Phố đêm Hoàng Thành Huế, bước đầu hình thành một số sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn, thu hút du khách. Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa TP Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, thú vị và đặc sắc, thành phố sẽ tiến hành khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng tại đường Hai Bà Trưng, (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) vào tối 26/3/2023 sắp tới.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 10.

Phố đi bộ Hai Bà Trưng được triển khai bởi sự đồng thuận giữa chính quyền TP Huế và người dân trên cơ sở dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, TP Huế.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 11.

Theo dự kiến, thời gian hoạt động của Phố đi bộ Hai Bà Trưng vào 18h - 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 12.

Sau khi được đưa vào hoạt động, Phố đi bộ Hai Bà Trưng còn là không gian tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố... góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho người dân địa phương và du khách. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, thương mại, phát triển kinh tế cho người dân và các cơ sở kinh doanh trong khu vực sẽ góp phần cho sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Diện mạo phố đi bộ gần trăm tỷ của TP Huế trước thời điểm đưa vào hoạt động - Ảnh 13.

"Chúng tôi rất vui mừng và ủng hộ khi đường Hai Bà Trưng được chỉnh trang lại sạch đẹp hơn, rộng rãi, thông thoáng hơn. Từ đó hình thành nên một không gian đi bộ mới để phục vụ người dân và du khách. Tuy nhiên, với việc hiện tại ở TP Huế cũng có nhiều tuyến phố đi bộ khác đang cùng hoạt động, hy vọng chính quyền địa phương sẽ có giải pháp cụ thể để khai thác được tối đa hiệu quả của tuyến đường này", ông Nguyễn Văn Minh (người dân TP Huế) chia sẻ.

NỔI BẬT TRANG CHỦ